Những túi quà Tết được bán với giá của sự sẻ chia

Những món hàng, túi quà với nhiều mệnh giá được “bán” với giá…0 đồng đã mang lại niềm vui cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khi những ngày Tết cổ truyền đang rất gần kề.
Nụ cười hân hoan của người dân trong sự sẻ chia, hỗ trợ của địa phương dịp Tết đến, xuân về.
Nụ cười hân hoan của người dân trong sự sẻ chia, hỗ trợ của địa phương dịp Tết đến, xuân về.

Sau thời gian dài chuẩn bị, chương trình hội chợ “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương” năm thứ 3 đã được phường Giảng Võ, quận Ba Đình triển khai tổ chức.

Ông Chu Xuân Thịnh, Chủ tịch UB MTTQ phường Giảng Võ chia sẻ về chương trình “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương”.

Chương trình “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương” được tổ chức vào ngày 3/2, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lan tỏa được tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Lãnh đạo quận Ba Đình và phường Giảng Võ tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo quận Ba Đình và phường Giảng Võ tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Trao đổi với các lãnh đạo phường Giảng Võ, được biết trong quá trình triển khai chương trình, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp các trường hợp hộ gia đình khó khăn, người yếu thế, các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn để trao các món quà bằng sản phẩm và tiền mặt.

Lãnh đạo phường Giảng Võ tặng những món quà 0 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Giảng Võ tặng những món quà 0 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm nay, chương trình hỗ trợ cho 158 trường hợp, các suất quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng phiếu mua hàng tại các gian hàng 0 đồng của hội chợ. Chương trình cũng trao tặng cho 39 em học sinh gia đình khó khăn, vươn lên trong học tập đạt thành tích tốt, mỗi em một triệu đồng. Tổng số quà tặng tại chương trình hơn 200 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình có nhiều gian hàng bày bán nhiều món đồ, đa phần là các sản phẩm thường dùng cho gia đình như bánh, kẹo, dầu ăn, bánh chưng, miến khô...

Những gian hàng 0 đồng được chuẩn bị chu đáo, trong thời gian dài bởi nhiều đơn vị, nhà hảo tâm.

Những gian hàng 0 đồng được chuẩn bị chu đáo, trong thời gian dài bởi nhiều đơn vị, nhà hảo tâm.

Nhằm tiếp tục tạo sự đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đối với đời sống dân sinh của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm gần đây, phường Giảng Võ đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Những món quà với giá trị thiết thực giúp không khí xuân mới trở nên ấm áp hơn.
Những món quà với giá trị thiết thực giúp không khí xuân mới trở nên ấm áp hơn.

Trong đó, việc thể hiện nét đẹp về văn hóa, lối ứng xử văn minh của người dân Hà Nội đối với cộng đồng được địa phương quan tâm thực hiện.

Chương trình “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương” chứa đựng tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương” chứa đựng tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Tết ấm Giảng Võ - Lan tỏa yêu thương” cũng là một hoạt động được thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy phường về việc chăm lo đến các hộ gia đình khó khăn, người yếu thế trên địa bàn nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với phương châm “Nhà nhà có Tết - Người người có Tết; Không có hộ gia đình khó khăn nào bị bỏ lại phía sau”.

Sự quan tâm tới trẻ em, người cao tuổi cũng là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ trong những năm qua.

Sự quan tâm tới trẻ em, người cao tuổi cũng là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ trong những năm qua.

Tâm sự cùng một số người dân tại chương trình, sự cảm động vì được quan tâm, hỗ trợ đều đặn, đúng lúc, kịp thời của cộng đồng, địa phương khiến mọi người đều xúc động. Những phần quà tuy không lớn, nhưng đúng lúc, kịp thời cũng mang những ý nghĩa vô cùng nhiều cho mỗi cá nhân.

Trường THCS Giảng Võ tham gia tặng 35 phần quà trị giá 200.000 đồng/túi và 100 chiếc bánh chưng tại hội chợ.

Trường THCS Giảng Võ tham gia tặng 35 phần quà trị giá 200.000 đồng/túi và 100 chiếc bánh chưng tại hội chợ.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và các cán bộ cơ sở…

Những sản phẩm được "bán" bằng sự quan tâm, sẻ chia.
Những sản phẩm được "bán" bằng sự quan tâm, sẻ chia.

Phường Giảng Võ xác định đẩy mạnh việc phát huy ý thức, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đến các hộ dân khó khăn, người yếu thế, gia đình neo đơn, các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Đông đảo người dân trên địa bàn phường Giảng Võ tham dự chương trình.

Đông đảo người dân trên địa bàn phường Giảng Võ tham dự chương trình.

Bên cạnh chương trình chợ Tết, phường Giảng Võ cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để bày tỏ sự tri ân.

Nhiều phần quà hỗ trợ được trao tặng tới người dân tại chương trình.

Nhiều phần quà hỗ trợ được trao tặng tới người dân tại chương trình.

Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các các đoàn thể chính trị xã hội, các cán bộ cơ sở địa bàn dân cư, tổ dân phố đã nâng cao hiệu quả việc chăm lo đến nhân dân của địa bàn, tổ dân phố mình; góp phần thực hiện quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Những phần quà từ chương trình hy vọng sẽ giúp đỡ phần nào cho cuộc sống của người dân trong những ngày xuân Giáp Thìn đang kề cận.

Những phần quà từ chương trình hy vọng sẽ giúp đỡ phần nào cho cuộc sống của người dân trong những ngày xuân Giáp Thìn đang kề cận.

Nhờ những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, địa phương đã giúp công tác xây dựng địa bàn dân cư, tổ dân phố phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng với mong muốn không có hộ dân nào bị bỏ lại phía sau, để "Nhà nhà có Tết - Người người có Tết".

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.