Khánh Hòa

Những hư hỏng tại hồ chứa nước Sông Than đã được khắc phục hơn 10 ngày trước

Hai ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin hồ chứa nước Sông Than, xã Anh Dũng (Khánh Hòa) bị nứt bê-tông mặt đập và thấm nước, khiến dư luận lo ngại về mức độ an toàn của công trình. 

Một góc hồ chứa nước Sông Than, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)
Một góc hồ chứa nước Sông Than, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Tuy nhiên, ngày 10/12, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) khẳng định các sự cố này đã được khắc phục từ hơn 10 ngày trước; những hình ảnh được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội là ảnh cũ, chụp cách đây khoảng một tháng.

Tại hồ chứa nước Sông Than, phóng viên nhận thấy các vết nứt bê-tông trên mặt đập chính và những vị trí thấm nước bên trong hành lang thân đập đã được xử lý dứt điểm.

ndo_br_z7312742577572-b233cd27009865bff4ddea8ec9067a0d-7227.jpg
Đại diện cơ quan chức năng cùng chủ đầu tư và đơn vị vận hành tạm thời kiểm tra, xác định những vết nứt của lớp bê-tông hạt mịn phủ trên thân mặt đập đã được xử lý hoàn toàn.

Tại hiện trường, ông Lê Xuân Toàn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vết nứt trên thân đập thực chất là lớp bê-tông hạt mịn dày 6cm phủ thân mặt đập, theo thiết kế là tạo độ dốc bảo vệ phía trên lớp bê-tông đá 1x2 dày 20cm. Đầu tháng 11, sau khi nhận thông báo từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị vận hành tạm thời) về các vết nứt, chủ đầu tư đã kiểm tra và xác định kết cấu phần đập đất hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đến kết cấu thân đập. Hiện tượng trên đã được khẩn trương xử lý và hoàn thành việc khắc phục vào đầu tháng 12.

Đối với hành lang thân đập bê-tông thuộc đập chính, ghi nhận xuất hiện các vị trí thấm nhỏ tại khe thi công, khớp nối bê tông và tại các điểm tiếp giáp giữa bê tông với ống uPVC thoát nước thấm thân đập bê tông (các ống uPVC được bố trí 3m thì có một đường ống để thu nước thấm từ thân đập).

ndo_br_z7312741618534-505b0c3683c7acf88392d1e8a7d61caf-7281.jpg
Các vị trí thấm tại hành lang thân đập đã được xử lý.

Qua kiểm tra có 5 vị trí thấm tạo thành dòng, trong đó một vị trí có lưu lượng khoảng 0,3 lít/giây (tương đương 25,92 m³/ngày đêm), cho nên hành lang luôn trong tình trạng ẩm ướt.

Ông Lê Xuân Toàn cho biết thêm, các điểm thấm đã được xử lý và mức độ thấm hiện nằm trong giới hạn cho phép. Hồ chứa nước Sông Than hiện chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng chính thức, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý sử dụng đánh giá hiện tượng trên. Đồng thời, sẽ thuê đơn vị có kinh nghiệm để kiểm định độc lập, xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng (nếu có) và đề xuất phương án xử lý toàn diện để bảo đảm an toàn cho công trình.

Tại hiện trường, ông Lưu Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận xác nhận rằng, từ đầu tháng 11/2025, trong quá trình vận hành tạm thời, đơn vị ghi nhận hiện tượng lớp bê-tông hạt mịn phủ trên thân mặt đập theo thiết kế bị nứt 6 vết, hành lang thân đập xuất hiện nhiều dòng thấm nhỏ tại các khe thi công, khớp nối bê-tông, đã báo cáo với chủ đầu tư, nay các hư hỏng này đã được xử lý hoàn toàn.

ndo_br_z7312734729292-23ba0dd9439253de3f171b1d8f5adfb3-682.jpg
Mặt đập chính hồ chứa nước Sông Than được chủ đầu tư xác định bảo đảm an toàn.

Hồ chứa nước Sông Than có tổng dung tích 85 triệu m³, khởi công năm 2018, với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương và địa phương. Công trình được khánh thành vào tháng 9/2025.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận nạn nhân tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Cứu kịp thời khách du lịch gặp nạn trên tàu quốc tế

Vào lúc 2 giờ 18 phút ngày 11/12, tàu Westerdam (tàu khách, quốc tịch Hà Lan, MMSI: 244128000, chiều dài khoảng 285m, chiều rộng khoảng 32m) chở 1.900 hành khách với hành trình từ Quảng Ninh đi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Một hành khách trên tàu gặp nạn và may mắn được ứng cứu kịp thời ngay sau đó.

Lần đầu tiên tổ chức, Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025 được tổ chức tại thành phố di sản. (Ảnh: BTC)

Khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025

Sáng nay 11/12, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan cùng chủ trì tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Trà Đông Nam Á (ATO).

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quảng Trị: Cần sớm cụ thể hóa Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa

Ngày 10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho kỳ họp thực hiện hiệu quả chương trình làm việc và quyết nghị những vấn đề lớn của tỉnh.

Lực lượng công an kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 người do trốn thuế trong kinh doanh vàng

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra hành vi trốn thuế.

Đà Nẵng từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông huyết mạch.

Đà Nẵng phê duyệt gần 9.000 tỷ đồng để bồi thường, tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn từ sông Thu Bồn đến hết ranh giới phía bắc thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của dự án gần 9.000 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Chủ động có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển

Sáng 9/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân phải nỗ lực hơn nữa, chủ động có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.