Nghệ An thu ngân sách năm 2025 đạt gần 150% dự toán

Sáng 11/12, tại phường Thành Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/12) tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, ngân sách năm 2026, đồng thời xem xét, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét 32 báo cáo và thảo luận, biểu quyết thông qua 43 dự thảo nghị quyết; bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

z7314410056725-948ece8d72f11a80ee30736cb0f7168c.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 35.

Trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương năm 2025, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp; tình hình kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; dự kiến hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực. Trong bối cảnh khó khăn chung, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,44%, đứng thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,66%; khu vực công nghiệp-xây dựng ước tăng 13,35% (riêng công nghiệp tăng 14,54%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,5%.

z7314489700285-17e701704292d89dca33eb2a97223465.jpg
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự kỳ họp.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 26.560 tỷ đồng, đạt gần 150% dự toán, tăng 3,9% so năm 2024 (là năm đầu tiên vượt mốc 26.000 tỷ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ); trong đó, thu nội địa ước thực hiện 24.700 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.710 tỷ đồng.

Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm.

Tính đến ngày 30/11/2025, tổng giải ngân trên địa bàn tỉnh là 7.318,095 tỷ đồng, đạt 67,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (60,6%).

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, cơ bản hoàn thành như Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa)-Cửa Lò (Nghệ An)-đoạn từ Km7-Km76, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2...

Đặc biệt, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt trên 40,28 nghìn tỷ đồng (tính đến ngày 30/11/2025); trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 1 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

z7314463710512-55cc5f5772988acd3efd8d02a341dd76.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét.

Ngành giáo dục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 với nhiều thành tích nổi bật, đứng thứ 5 cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia; có nhiều học sinh đạt giải khu vực và quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện có tiến bộ vượt bậc, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Nghệ An xếp thứ nhất toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới như có 3 chỉ tiêu về phát triển kinh tế dự kiến không đạt mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu thu ngân sách chưa thật sự bền vững, trong đó thu từ tiền sử dụng đất vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn (37% trên tổng thu ngân sách nhà nước). Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2024.

anh-1.jpg
Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 35, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp cuối năm, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ và hội trường đối với các nội dung trình kỳ họp. Bên cạnh đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tập trung vào 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh. Vấn đề thứ hai là công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.