Lựa chọn quyết sách đúng đắn, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Ngày 10/12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp cuối năm khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dự.

Kỳ họp cuối năm sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.
Kỳ họp cuối năm sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Kỳ họp nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng quyết định cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Năm 2025, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; GRDP năm 2025 ước đạt 9,18%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Lũy kế đến ngày 20/11, trên địa bàn có 1.285 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD; 2.016 dự án trong nước với tổng vốn hơn 738 nghìn tỷ đồng; trên 51 nghìn doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 329 nghìn tỷ đồng.

ndo_br_tien-sa-5.jpg
Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Việc triển khai Kết luận số 77 gắn với Kết luận thanh tra số 114 được thực hiện nghiêm túc, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Đến ngày 18/7, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 căn được xây mới và sửa chữa; đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được chăm lo chu đáo.

Ngành dịch vụ du lịch vẫn duy trì tăng trưởng; năm 2025, khách cơ sở lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa gần 9,7 triệu lượt; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

ndo_br_a-dung-hdnd.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng khai mạc Kỳ họp.

Quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tiến độ triển khai một số công trình, dự án động lực, trọng điểm còn chậm; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư vẫn còn những hạn chế, bất cập…

Khẩn trương cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tế

Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2025-2030, kế hoạch tài chính-ngân sách 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp kiến nghị cử tri; Xem xét, cho ý kiến và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng…

ndo_br_hdnd.jpg
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị: Đại biểu phát huy trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn; nghiên cứu kỹ tài liệu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tập trung phân tích, thảo luận, lựa chọn những quyết sách đúng đắn, kịp thời, khả thi, có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đây cũng là dịp để Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị ở địa phương, nâng cao hơn nữa hiệu lực quyết định và hiệu quả giám sát.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân trong thành tựu chung năm 2025.

ndo_br_a-quang.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Hội đồng nhân dân cần lựa chọn những quyết sách sát thực tiễn, có tính khả thi, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2026 của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị đại biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri để nêu vấn đề chất vấn với Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành; khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố sớm đi vào thực tiễn; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố…

Đồng chí Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đề nghị các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội; chăm lo chu đáo đời sống người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; kiểm soát chặt thị trường, bình ổn giá cả; đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-xã hội thiết thực, an toàn để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện thật hiệu quả Chiến dịch Quang Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - khẩn trương xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt, hoàn thành trước Tết để mọi gia đình đều có mái nhà an toàn, ấm áp đón Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một điểm bầu cử ở xã An Phú thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tình hình và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đốc thúc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải nỗ lực, tập trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ

Dự báo, từ chiều tối 26/2 đến ngày 27/2, ở khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ, phía bắc Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.

[Ảnh] Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.

Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Xây dựng quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Những ngày này, về xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mọi người đều cảm nhận về sự thay da đổi thịt mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang, ngút ngàn màu xanh ấm no và đổi mới là tiền đề quan trọng để Mộ Đức vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.