Những hình ảnh đặc sắc tại Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 tại Osaka không chỉ là dịp giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam mà còn là cầu nối để đưa hình ảnh đất nước và dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 là dịp giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 là dịp giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025” do Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản).

Theo Ban tổ chức Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025, Lễ hội đã diễn ra vào ngày 30/3 tại tòa thị chính thành phố Sakai, Osaka. Đây là dịp để cộng đồng người Việt tại Osaka nói riêng và trên khắp Nhật Bản nói chung được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hội nhập với xã hội sở tại.

Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 được tổ chức hướng tới các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025).

Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 được tổ chức hướng tới các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025).

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản; ông Yamasaki Hisaki, Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Sakai; bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai; ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản; … cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.
Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản; ông Yamasaki Hisaki, Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Sakai; bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai; ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản; … cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 diễn ra với nhiều nội dung đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 diễn ra với nhiều nội dung đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 đã tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka. Đây là lần thứ 8 Giỗ Tổ Hùng Vương được tái hiện tại xứ sở Mặt trời mọc.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 đã tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka. Đây là lần thứ 8 Giỗ Tổ Hùng Vương được tái hiện tại xứ sở Mặt trời mọc.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội.
Hình ảnh những chiếc khăn rằn Nam Bộ được đưa lên sân khấu biểu diễn của Lễ hội.
Hình ảnh những chiếc khăn rằn Nam Bộ được đưa lên sân khấu biểu diễn của Lễ hội.
Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa với hai bài hát “Làng lúa, làng hoa” và “Tàu anh qua núi”.

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa với hai bài hát “Làng lúa, làng hoa” và “Tàu anh qua núi”.

Nhóm nghệ sĩ từ chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” trình diễn khoảng 20 ca khúc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả Việt Nam và Nhật Bản tại Osaka.
Nhóm nghệ sĩ từ chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” trình diễn khoảng 20 ca khúc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả Việt Nam và Nhật Bản tại Osaka.
Tới tham dự Lễ hội, các bạn trẻ đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản tự hào với lá cờ Tổ quốc và trang phục áo dài truyền thống của dân tộc.
Tới tham dự Lễ hội, các bạn trẻ đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản tự hào với lá cờ Tổ quốc và trang phục áo dài truyền thống của dân tộc.
Trong khuôn khổ chương trình, hàng nghìn người đã tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng nghìn người đã tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam.

Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 thực sự là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.
Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025 thực sự là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.