Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen (PLC) kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang cho biết, Chính phủ đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn hành động sau nhiều tuần huy động quân sự.

Ông al-Alimi nêu rõ, lực lượng vũ trang của Chính phủ tiếp tục tấn công cho đến khi “đất nước được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của lực lượng khủng bố”. Người phát ngôn quân đội Yemen kêu gọi Houthi hạ vũ khí.

Nhóm Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực tây bắc, nơi sinh sống của phần lớn dân số Yemen.

Hồi tháng 9, nhóm này phát động cuộc tấn công bất ngờ, chiếm được Eo biển Bab al-Mandab và khoảng 150km bờ biển Biển Đỏ, tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng.

Houthi mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực thuộc Taiz và Lahj lân cận, chiếm giữ thành phố cảng Mocha trên Biển Đỏ. Trong diễn biến mới nhất, nhóm Houthi đã kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh Taiz phía tây nam.

Một quan chức quân đội Yemen hôm 4/9 cho biết, Houthi đã tiến công, chiếm giữ một số vị trí trọng yếu và buộc lực lượng chính phủ phải rút lui.

Xung đột ở Yemen bùng nổ cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen, dẫn đến việc liên minh các nước nước Arab, do Saudi Arabia đứng đầu, can thiệp vào tháng 3/2015 để hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đạt được vào năm 2022, giúp ngăn chặn các cuộc giao tranh lớn.

Việc Houthi mở rộng kiểm soát các vùng và chính phủ tuyên bố mở chiến dịch mới dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mới.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.