Chiến dịch “Vạn cờ Tổ quốc tung bay” của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Nhân kỷ niệm 50 thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), một sự kiện văn hóa lớn với tên gọi “Festival Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp” được tổ chức trong 2 ngày 3 và 4/5 tới đây tại Hanazono Central Park - Thành phố Higashiosaka, Osaka, Nhật Bản.
Màn biểu diễn 50 lá cờ Tổ quốc tung bay chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: Ban tổ chức)
Màn biểu diễn 50 lá cờ Tổ quốc tung bay chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình do Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật Toàn cầu - VJCP và các hội đoàn uy tín của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện. Đặc biệt chiến dịch “Vạn cờ Tổ quốc tung bay” do Ban tổ chức chương trình phát động, đã và đang tạo nên một làn sóng tự hào và háo hức tham gia chương trình của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế tại Nhật.

Theo ông Đỗ Hải Khôi, Chủ tịch Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt - Nhật Toàn cầu - VJCP, Festival Trái tim Việt Nam đã được hình thành và lên ý tưởng từ cuối năm 2024, nhằm tạo ra một chương trình ý nghĩa và tự hào cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói riêng và người Việt ở nước ngoài nói chung vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm lớn và bảo trợ của chính quyền thành phố Higashiosaka, tỉnh Osaka, Nhật Bản.

Nói về lý do lựa chọn thời điểm đầu tháng 5 để tổ chức sự kiện, mà không phải đúng ngày 30/4, ông Đỗ Hải Khôi - Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Thời điểm đầu tháng 5 là thời điểm của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (một trong những kỳ nghỉ lớn nhất trong năm của Nhật Bản), nên nhiều người lao động Việt Nam sẽ được nghỉ. Chúng tôi mong muốn những người Việt Nam xa Tổ quốc, đặc biệt là những người Việt trẻ sẽ có cơ hội được tham gia sự kiện để thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước, cũng như ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu để cho đất nước được thống nhất và hòa bình trong 50 năm qua, từ đó có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai”.

Theo chia sẻ của đạo diễn Huy Lio - Giám đốc sản xuất và Tổng đạo diễn của chương trình, sẽ có 2 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam (đại diện cho nghệ sĩ 2 miền nam, bắc) cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, hội nhóm nghệ thuật của Việt Nam và các tổ chức nghệ thuật quốc tế tại Nhật Bản tham gia biểu diễn. Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là Chiến dịch “Vạn cờ Tổ quốc tung bay”. Ban tổ chức đã đặt và vận chuyển 10.000 lá cờ Tổ quốc sang Nhật Bản từ tháng 3 để phát miễn phí cho cộng đồng khán giả khi đến tham dự chương trình, nhằm hòa nhịp cùng các ca khúc ý nghĩa về quê hương đất nước của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Đạo diễn Huy Lio cho biết thêm, chính những hình ảnh xúc động khi 50 lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió trên sân khấu sự kiện Xuân quê hương - Trái tim Việt Nam hồi đầu năm tại Nhật Bản mà anh tham gia đạo diễn, đã khiến cho anh và BTC chương trình Festival Trái tim Việt Nam quyết tâm thực hiện một điều lớn lao hơn trong dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước lần này.

Đạo diễn Huy Lio cũng hy vọng rằng hình ảnh “Vạn cờ Tổ quốc tung bay” trên sân bóng chày trong công viên Hanazono (có diện tích gấp 1,5 lần mặt sân vận động Mỹ Đình) sẽ truyền cảm hứng về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc đối với mỗi người con xa xứ.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.