Những giai phẩm Tết

Những năm gần đây, sách đã trở thành một trong những món quà quý mà nhiều người lựa chọn để dành tặng cho bạn bè, người thân, gia đình mỗi khi Tết đến, Xuân về. Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, sách Tết cũng ngày càng được trình bày đẹp hơn, cầu kỳ và bắt mắt, thậm chí có những cuốn đẹp như tác phẩm nghệ thuật, xứng đáng là những giai phẩm để đón chào một năm mới.
Sách "Mở ra là thấy Tết" của LionBooks. (Ảnh: Lionbooks)
Sách "Mở ra là thấy Tết" của LionBooks. (Ảnh: Lionbooks)

“Nhâm nhi Tết” với bạn đọc nhí

Nhà xuất bản Kim Đồng là một trong những đơn vị kiên trì và bền bỉ nhất trong việc cho ra những cuốn sách mang đề tài Tết dành cho tuổi thiếu nhi.

Mỗi năm, Kim Đồng đều liên tục phát hành những đầu sách mới về Tết, từ tập truyện ngắn, truyện dài, cho đến thơ, tản văn…

Các ấn phẩm của Kim Đồng không chỉ được lựa chọn kỹ về tác giả, nội dung, mà còn rất cầu kỳ về phần trình bày, và có nhiều họa sĩ trẻ tham gia vẽ minh họa. Mỗi trang sách đều là những bức tranh, và dưới con mắt các họa sĩ trẻ, đề tài truyền thống được chuyển tải lung linh hơn, dễ thương hơn và vô cùng gần gũi với bạn đọc nhỏ tuổi.

Cuốn "Nhâm nhi Tết Quý Mão" của Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: NXB cung cấp)

Cuốn "Nhâm nhi Tết Quý Mão" của Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: NXB cung cấp)

Nhắc đến Kim Đồng, không thể không nhắc đến “Nhâm nhi Tết”. Cuốn sách hiện diện đều đặn vào dịp Tết đã 3 năm nay, từ mùa xuân Tân Sửu 2021, và luôn đầy ắp những điều mới mẻ.

Năm nay, “Nhâm nhi Tết Quý Mão” gồm gồm 25 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả, trong đó có các cây viết nổi tiếng, dành riêng cho các em. Không chỉ các em, độc giả nhiều lứa tuổi đều tìm thấy trong những trang sách "Nhâm nhi Tết Quý Mão" những ký ức mùa xuân, những câu chuyện tết thấm đượm tình yêu thiên nhiên và con người.

"Lời chào Xuân" được nhà văn- nhà báo Đoàn Công Lê Huy đảm trách, nhắc các em có được một tâm thế mới, một cái nhìn khoan dung để bước vào một năm mới, vận hội mới của bản thân, gia đình và đất nước.

(Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
(Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

"Nhâm nhi Tết Quý Mão" mang đến những câu chuyện mùa xuân ấm áp của các tác giả Vũ Tú Nam, Trần Đức Tiến, Niê Thanh Mai, Vũ Thị Huyền Trang, Nhật Phi, Nguyễn Thế Hoàng Linh…, lắng nghe những bài thơ về mùa xuân kỳ diệu của Thy Ngọc, Định Hải, Cao Xuân Sơn, Hồ Huy Sơn, La Ha…

Truyện tranh “Chuyện trên trời rơi xuống” của Hoàng Giang nối dài seri “siêu lầy lội” của cư dân xóm Ọm Xòm sẽ mang đến cho bạn đọc tiếng cười sảng khoái vui nhộn.

Bước vào năm Quý Mão, lật lại những trang lịch sử với tác giả Phạm Huy về Chúa động Lam Sơn và chú mèo nhỏ là truyền thuyết về Lê Lợi và chú mèo mà ngày nay vẫn còn dấu tích chùa Mèo tại Thanh Hóa. Tác giả Phan Khôi kể chuyện vua Quang Trung với lời hẹn “Ăn Tết vào ngày khai hạ”. Tác giả Châu Hải Đường với phong tục “Xin chữ chơi Xuân”…

(Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
(Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

“Nhâm nhi Tết Quý Mão” đưa bạn đọc thưởng Xuân khắp mọi miền đất nước qua những tản văn: “Tết nhà ông bà Mười thuốc bắc” (Diam); “Món quà có mùi thành phố” (Cát Tường); “Bếp lửa” (Lục Mạnh Cường); “Những chuyến ghe ngược xuôi đón Tết” (Hoàng Khánh Duy) và “Ký ức tháng Giêng” (Đỗ Bích Thúy).

2023 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng, cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Chân dung họa sĩ Nguyễn Sáng với tình yêu Hà Nội và những bức tranh vẽ mèo được thể hiện rõ nét qua bài viết “Nguyễn Sáng - Sống và vẽ” của tác giả Chu Hồng Tiến.

Một cây đại thụ khác của nền âm nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Hoàng Vân cũng hiện diện trong cuốn sách qua lời kể của nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Y Linh, con gái nhạc sĩ, về ký ức mùa xuân của gia đình, đặc biệt là bài hát “Sắp đến Tết rồi” của nhạc sĩ dành cho cháu ngoại.

Ngoài ra, cuốn “Nhâm nhi Tết” năm nay cũng không thể thiếu những chú mèo – linh vật Quý Mão. Nhạc trưởng Nguyễn Hồng Minh kể cho bạn đọc chuyện những chú mèo nổi tiếng trong âm nhạc, những chú mèo tri kỷ của các nhạc sĩ vĩ đại và là nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm bất hủ.

Sách được minh họa với những bức tranh sống động, công phu nhưng cũng rất trẻ trung, gần gũi của các họa sĩ đương đại: Tạ Huy Long, Vũ Đình Tuấn, Quỳnh Chu, Hoàng Giang, Cẩm Anh, Hoàng Văn Tài, Phan Hà, Phạm Ngọc Điệp, Tú Ngô, Quyên Thái, Phương Quỳnh, Alex Nguyễn, Lê Huyền Trang, Phương Thảo, Minh Tâm, Hậu Phan…

"Mở ra là thấy Tết" phiên bản miền bắc. (Ảnh: Lionbooks)

"Mở ra là thấy Tết" phiên bản miền bắc. (Ảnh: Lionbooks)

Bộ sách Tết dành cho thiếu nhi năm nay còn có “Mở ra là thấy Tết” của Lionbooks. Điểm đặc biệt của bộ sách là có hai phiên bản miền nam và miền bắc, với những món ăn, phong tục, hình vẽ minh họa về văn hóa hai miền dành cho bạn đọc tìm hiểu. Cái Tết miền bắc đậm chất Bắc Bộ với tiết trời giá rét, hoa đào, cây quất, bánh chưng, thịt đông…, còn miền nam rực rỡ đầy nắng với hoa mai, hoa cúc, với bánh tét, chả giò…

Chị Chiều Xuân, tác giả cuốn sách chia sẻ: “Hai phiên bản có chung một nội dung, chỉ khác nhau trong các chi tiết đặc trưng vùng miền và khác về phần tranh minh họa. Nhưng tinh thần của Tết, vị của Tết thì nơi nào cũng giống nhau”.

Sách được trình bày song ngữ Anh-Việt. (Ảnh: Lionbooks)

Sách được trình bày song ngữ Anh-Việt. (Ảnh: Lionbooks)

“Mở ra là thấy Tết” được trình bày song ngữ Anh-Việt, và được phát hành ở nhiều nước châu Âu, Mỹ, châu Đại Dương… qua hệ thống phân phối Tiệm Mọt.

Giai phẩm Tết dành cho người lớn

Xuất hiện trước ấn phẩm “Nhâm nhi Tết” của Kim Đồng 1 năm, “Sách Tết” của Đông A Books cho đến nay cũng đã có một vị trí vững vàng trong lòng bạn đọc mỗi khi Tết đến, Xuân về. Không chỉ có nội dung đặc sắc với các trang viết của các cây bút tên tuổi, “Sách Tết” qua từng năm đều được chăm chút để trở thành một hợp tuyển gồm cả thơ, văn, họa và nhạc.

“Sách Tết Quý Mão 2023”. (Ảnh: Đông A Books)

“Sách Tết Quý Mão 2023”. (Ảnh: Đông A Books)

Năm nay, “Sách Tết Quý Mão 2023” gồm 6 phần: “Khúc dạo đầu”, “Văn”, “Thơ”, “Nhạc”, “Họa”, và “Vĩ thanh”.

Phần “Khúc dạo đầu” là những câu chuyện về cái Tết ở những ngày tháng xưa cũ, với phong tục đón tết xưa trong gia đình của hai cựu quan nhà Nguyễn ở Phan Rí và Huế, cùng những phép tắc nghiêm cẩn mà truyền thống, trang trọng trong Tết quê nội, tết quê ngoại của tác giả Xuân Phượng. Đó cũng có thể là những hồi ức đón tết ở Hà Đông và cả nước Nga xa xôi lạnh lẽo trong “Theo bà nội về quê ăn tết” của tác giả Nguyễn Thị Minh Thái. Những trải nghiệm gói bánh chưng, chơi tam cúc của hai cây bút Ý Nhi và Trung Sỹ cũng tái hiện những phong tục đẹp mà ngày nay có nguy cơ mai một do sự phát triển của công nghệ.

Những trang minh họa rất đẹp. (Ảnh: Đông A Books)

Những trang minh họa rất đẹp. (Ảnh: Đông A Books)

Phần “Văn” và “Thơ” gồm những sáng tác đầy xúc cảm và phần “Nhạc” là những bài hát về mùa xuân nổi tiếng như “Thì thầm mùa xuân” (Ngọc Châu), Chiều phủ Tây Hồ (Phú Quang), Mưa xuân (Đức Trịnh), với lời bình của Nguyễn Thị Minh Châu. Phần “Họa” năm nay giới thiệu họa sĩ tuổi Mão - Đặng Tiến và những tác phẩm nghệ thuật mọi nơi trên thế giới. Sách Tết kết thúc với phần “Vĩ thanh” gồm bài viết của tác giả Yên Ba về quá trình chuyển ngữ truyện ngụ ngôn của La Fontaine từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của nhiều thế hệ dịch giả Việt Nam.

(Ảnh: Đông A Books)
(Ảnh: Đông A Books)

Cũng như các cuốn Sách Tết đã ra mắt trước đây, Sách Tết Quý Mão 2023 thành hình từ sự góp sức của đội ngũ đông đảo tác giả, họa sĩ với những tên tuổi quen thuộc như: Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh... cả những cái tên mới hơn nhưng cũng đã ít nhiều ghi dấu trong lòng bạn đọc: Ý Nhi, Trung Sỹ, Trương Anh Quốc, Hiền Trang. Ở đây, có thơ của Hữu Việt, Hàn Thanh Duy, Nguyễn Thúy Quỳnh, Hồ Anh Tuấn... Có tranh của Kim Duẩn, Đặng Tiến, Hoàng Phượng Vỹ, Đặng Xuân Hòa, Tạ Huy Long, Đào Hải Phong, Đặng Hồng Quân... cùng nhiều họa sĩ khác.

Những ấn phẩm ra mắt mùa Tết đang trở thành những món quà xuân rất đẹp và ý nghĩa cho những bạn đọc yêu mến sách, cũng là lời chào của mùa xuân mà các đơn vị làm sách gửi tới bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.