Những “bông hoa” của núi rừng

Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là phần thưởng cao quý, niềm tự hào của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Đặc biệt, đối với thiếu nhi dân tộc thiểu số, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các em luôn nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện đạo đức để góp phần xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, tươi đẹp.
500 đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025.
500 đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên đầy nắng gió, nơi mỗi nhịp chiêng ngân vang là hồn thiêng của đất trời, có một “bông hoa” Ê Đê đang lặng lẽ tỏa hương, đó là H Môn Ê Ban, em đang học tại Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Lớn lên trong gia đình làm nông, giữa những bộn bề gian khó, nhưng H Môn Ê Ban không ngừng cố gắng, vượt khó vươn lên. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi toàn diện, từng là một trong những đại diện thiếu nhi dân tộc thiểu số Ê Đê cả nước tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

H Môn Ê Ban chia sẻ, em rất tự hào khi là một phần của thế hệ thiếu nhi Việt Nam, được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Em luôn noi theo tinh thần tự học, khắc ghi những lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, em mong muốn cùng các bạn thiếu nhi cả nước, mang theo hành trang là tri thức, lòng yêu nước để vững bước tiến lên, trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc.

Là người đồng hành cùng đoàn học sinh tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025, anh Trần Đức Thanh, Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn Đắk Lắk không giấu nổi niềm tự hào cho biết: Trong nhiều năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Tỉnh đoàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức tiếp thêm động lực cho các em vượt khó đến trường, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đặc biệt đối với thiếu nhi dân tộc thiểu số. Đại hội năm nay là một dấu ấn đầy tự hào của đoàn thiếu nhi Đắk Lắk khi có hai em được vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng.

Trên mảnh đất Đắk Nông anh hùng, thấm đượm tinh thần hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ, em K’Năng người dân tộc Mạ là tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Cùng nhiều thành tích học tập xuất sắc như các giải thưởng trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, thi thể thao, em còn tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào Đội của trường học và địa phương. Anh Điểu Lê Nam Nam, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông cho biết: em K’Năng là hình ảnh sống động của thế hệ thiếu nhi vùng cao hôm nay, tự tin, bản lĩnh và đầy nghị lực.

“Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” là chủ đề của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025, thể hiện niềm tin yêu, sự kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho thế hệ măng non, chủ nhân tương lai của đất nước. Thiếu nhi hôm nay chính là lực lượng kế cận, tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Đây là dịp để lan tỏa tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt hơn nữa 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Trong số 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, có 104 đại biểu là người dân tộc thiểu số đến từ những vùng núi cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Sự có mặt của các em không chỉ góp phần tạo nên bức tranh tổng thể đa dạng, giàu bản sắc của đại hội mà còn thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn, Đội luôn nỗ lực chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi nói chung và thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng được phát triển toàn diện. Các em thật sự là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng tích cực không chỉ cho thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số mà cho thiếu nhi cả nước.

Câu chuyện của các em H Môn Ê ban, K’Năng và nhiều thiếu nhi tiêu biểu khác là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thiếu nhi dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang kỳ vọng, thông qua đại hội lần này, trong trái tim các em thắp lên niềm tự hào và sự biết ơn sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc, về những giá trị cao đẹp được các thế hệ cha ông dày công vun đắp. Đó là nguồn cảm hứng để hun đúc ý chí, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành quyết tâm trong các thế hệ thiếu nhi, phát huy danh hiệu cao quý “Cháu ngoan Bác Hồ” trên hành trình trở thành công dân có ích cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.