Nhiều ý kiến ở Đồng Nai góp ý vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi

Chiều 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chủ trì.
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tìm hiểu đời sống công nhân ở trọ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tìm hiểu đời sống công nhân ở trọ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Đồng Nai là địa phương với 31 khu công nghiệp có số lượng công nhân nhiều thứ 3 cả nước; trong đó, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do vậy, đại biểu Quốc hội rất cần lắng nghe ý kiến từ thực tiễn của tổ chức công đoàn, người lao động trên địa bàn để xây dựng luật phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Theo một số đại biểu là cán bộ công đoàn, trên địa bàn tỉnh có nhiều lao động người nước ngoài đang làm việc, tham gia đóng nộp các khoản bảo hiểm, trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ. Trong khi đó, Luật Công đoàn hiện chưa có quy định về chăm lo, bảo vệ quyền lợi đối với người lao động nước ngoài.

Từ thực tiễn, nhiều lao động nước ngoài muốn tham gia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức nhưng do họ không phải là đoàn viên công đoàn nên gặp khó khăn.

Đại biểu đóng góp vào Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đại biểu đóng góp vào Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai) Vũ Ngọc Hà cho rằng, dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) đã đề cập yếu tố lao động nước ngoài trong tổ chức công đoàn. Do vậy, cơ quan soạn thảo, Quốc hội cần xem xét, cho phép lao động nước ngoài tham gia tổ chức công đoàn, nhưng cần hạn chế chức danh lãnh đạo.

Ngoài ra, tại hội nghị, một số đại biểu kiến nghị dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) không nên đề cập vấn đề dùng kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng góp để bảo vệ người lao động và quy định về biên chế của tổ chức công đoàn cho phù hợp với thực tế tại các địa phương, vùng miền.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) không đề cập, không có đối tượng áp dụng là công nhân, người lao động đang làm việc trong lực lượng vũ trang. Thực tế, cán bộ công nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang cũng lao động, đóng góp như lao động bên ngoài nên họ cần được Luật bảo vệ, chăm lo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý của các cấp công đoàn, đại biểu để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Chiều cùng ngày, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, gồm mỗi phần quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.