Nhiều vấn đề “nóng” mà cử tri Quảng Ngãi quan tâm được làm rõ tại phiên chất vấn

Chiều 10/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều vấn đề “nóng” mà cử tri và nhân dân Quảng Ngãi quan tâm được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phiên chất vấn.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phiên chất vấn.

Vấn đề “nóng” mà cử tri và nhân dân Quảng Ngãi quan tâm được đưa ra mổ xẻ, phân tích tại phiên chất vấn gồm các nhóm lĩnh vực: quản lý đầu tư, xây dựng; dân tộc và miền núi; vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cho miền núi đạt thấp

Đối với nhóm vấn đề dân tộc và miền núi, ngoài việc lo lắng tỷ lệ nghèo đa chiều ở các huyện miền núi còn khá cao, các đại biểu còn nêu lên thực trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (từ năm 2021-2025) đạt thấp. Vậy, đâu là nguyên nhân, giải pháp căn cơ để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, vì chỉ còn 1 năm nữa là hết giai đoạn 1 của chương trình.

Trả lời vấn đề này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh cho biết, tổng ngân sách Trung ương và tỉnh phân bổ thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2024 là 1.798 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công hơn 881,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 917,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn giải ngân hơn 924,1 tỷ đồng, đạt 51,4%, trong đó, vốn đầu tư công đạt 78,8%, vốn sự nghiệp đạt 25%.

Đại biểu Hoàng Anh Ngọc chất vấn nhóm vấn đề về miền núi.

Đại biểu Hoàng Anh Ngọc chất vấn nhóm vấn đề về miền núi.

Lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh cho rằng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chương trình mới, mang quan điểm đầu tư tổng thể, các dự án, tiểu dự án và nội dung của chương trình rất đa dạng về nội dung, hình thức thực hiện; một số nội dung lần đầu tiên được thực hiện như: hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, dự án đầu tư hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý, đào tạo đại học, sau đại học, dẫn tới sự lúng túng, chậm trễ trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, nhưng thực chất bắt đầu triển khai từ tháng 8/2022. Trong thời gian đầu thực hiện chương trình, các quy định, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm ban hành, nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ, phải sửa đổi nhiều lần nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện; việc áp dụng Luật Đấu thầu năm 2023 cũng gây lúng túng cho các địa phương, nhất là cấp xã.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh trả lời các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh về nhóm lĩnh vực dân tộc và miền núi.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh trả lời các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh về nhóm lĩnh vực dân tộc và miền núi.

Đồng thời, việc khảo sát, rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện chưa sát nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện. Công tác tuyên truyền về đào tạo nghề chưa tốt nên số lượng người dân tham gia đào tạo nghề chưa cao; đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện chương trình, nhất là ở cấp xã hạn chế về năng lực.

Việc phân khai chi tiết vốn cũng như việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục bảo đảm điều kiện để bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công của các đơn vị được giao vốn còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch sử dụng đất dẫn đến công tác triển khai các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đưa ra giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Ngọc Thịnh, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình, nhất là tháo gỡ khó khăn trong việc quy định các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), tham gia vào chuỗi giá trị phải có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

Quang cảnh phiên chất vấn.

Quang cảnh phiên chất vấn.

“Các địa phương phải tăng tính chủ động trong thực hiện chương trình; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cấp mình quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng chế độ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình các cấp; nhất là cán bộ công chức cấp xã”, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh kiến nghị và cho biết thêm, các địa phương cần đẩy mạnh truyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình; phải xác định người dân là người thụ hưởng chính sách cũng là người tham gia giám sát việc thực hiện chính sách.

Ngộ độc thực phẩm làm “nóng” nghị trường

Đối với nhóm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các đại biểu cho rằng, tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn xảy ra khá nhiều, trong đó có vụ việc gây chết người. Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2024, toàn tỉnh có 17 vụ ngộ độc thực phẩm, với 231 người mắc, làm 6 người chết. Vậy, nguyên nhân và giải pháp để giảm số vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian đến.

Trả lời vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến cho biết, nguyên nhân các vụ ngộ độc ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong những năm qua liên quan đến sản phẩm thực phẩm từ thịt (chả, chà bông), rau củ quả, sản phẩm bao gói chưa bảo đảm an toàn, độc tố tự nhiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển và do vi sinh vật.

Theo quy định, đối với những sản phẩm thực phẩm do chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cung cấp thì chủ cơ sở phải là người chịu trách nhiệm khai báo trung thực, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, Ủy ban nhân dân địa phương gần nhất, niêm phong thực phẩm, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình lấy mẫu điều tra xác định nguyên nhân, chịu mọi chi phí cho việc điều tra, chi phí điều trị cho người bệnh.

Đại biểu Phan Đặng Nhân Ái chất vấn về tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Đại biểu Phan Đặng Nhân Ái chất vấn về tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Đối với ngành y tế, khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, ngành chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm điều tra nguyên nhân gây ngộ độc để cảnh báo cho cộng đồng. Các sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thuộc lĩnh vực quản lý; cử cán bộ phối hợp với ngành y tế điều tra nguyên nhân, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc.

Đối với giải pháp để giảm số vụ ngộ độc thực phẩm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến cho biết, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, trước hết tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, để thay đổi hành vi mua thực phẩm, sử dụng thực phẩm, kiên quyết không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phối hợp các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ, kiên quyết không để việc thu gom nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc, xuất xứ cung cấp cho các bếp ăn tập thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, các bếp ăn tập thể; xử lý vi phạm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa tuyên truyền, vừa có tính chất răn đe.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến trả lời nhóm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến trả lời nhóm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, người dân không ăn cá nóc, bạch tuộc đốm xanh dưới bất kỳ hình thức kể cả đã nấu chín, không ăn các loại rau, củ, quả rừng lạ, chưa biết rõ nguồn gốc”, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến khuyến cáo.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu còn chất vấn lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường về việc các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện được các bước tiếp theo để thực hiện giao đất, cho thuê đất ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, gây lãng phí đất đai; các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai thực hiện; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa trang; việc đầu tư xây dựng lò hỏa táng là rất bức thiết nhưng hiện vẫn chưa thu hút, đầu tư xây dựng...

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đông đảo Nhân dân về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từ sớm.

Thiêng liêng hành trình về nguồn cội

Trong không khí thiêng liêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua; Khu di tích quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp nơi về thăm viếng.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải giúp người dân biên giới thu hoạch nông sản.

Chung tay giữ bình yên miền biên cương

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ các địa phương trên hai tuyến biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần bảo vệ biên giới vững chắc từ sớm, từ xa.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị được định hướng xây dựng thành Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới.

Phát huy lợi thế, tạo đột phá kết nối giao thông

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị đã xác định rõ phát triển logistics theo hướng hiện đại, tích hợp, đa phương thức, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.