Nhiều thanh niên "đặc biệt" hăng hái nhập ngũ

Theo kế hoạch, trong hai ngày 12-13/2, các địa phương của tỉnh Bình Thuận tổ chức hội trại Tòng quân và Lễ giao, nhận quân để những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Đảng viên trẻ, dân tộc, đi làm… viết đơn nhập ngũ

Đang là sinh viên năm tư của ngành Luật, thanh niên Trần Quốc Tình (23 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) quyết định bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đặc biệt, Trần Quốc Tình vừa được kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường đại học Phan Thiết vào tháng 6/2023. Thời điểm trúng tuyển, Quốc Tình cũng trình bày với trường để bảo lưu môn học và được hứa sẽ tạo điều kiện hoàn thành tốt nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thanh niên Trần Quốc Tình (23 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) trong lễ kết nạp Đảng viên.

Thanh niên Trần Quốc Tình (23 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) trong lễ kết nạp Đảng viên.

Phấn khởi mặc bộ quân phục, Quốc Tình cho hay, với niềm đam mê nghệ thuật ca hát, em luôn sẵn sàng cống hiến phục vụ. Nhắc lại lời Bác dạy: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Tình chia sẻ luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, nhất là trong ca hát.

Trước đó, Quốc Tình là Đội Trưởng Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng của Tỉnh đoàn Bình Thuận. Song song đó, Quốc Tình tích cực phấn đấu trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động đoàn như chương trình Tiếp sức mùa thi, Thắp nến tri ân, Trung thu cho em…

Thanh niên được Ủy ban nhân dân phường Lạc Đạo (thành phố Phan Thiết) tổ chức trao lệnh trúng tuyển.

Thanh niên được Ủy ban nhân dân phường Lạc Đạo (thành phố Phan Thiết) tổ chức trao lệnh trúng tuyển.

Trong đợt này, tỉnh Bình Thuận cũng có nhiều con em dân tộc thiểu số viết đơn tình nguyện được đi nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Võ Huy Hoàng (19 tuổi, dân tộc Chăm, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) chia sẻ: “Từ nhỏ, ước mơ của em là thích làm bộ đội biên phòng. Bởi, bộ đội biên phòng luôn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Do đó, em đã viết đơn xin nhập ngũ. Sau này ra quân, em sẽ tiếp tục thi vào đại học ngành Biên phòng. Trong thời gian đi nghĩa vụ, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe để phục vụ Tổ quốc”.

Được biết, Võ Huy Hoàng có bố đang làm bảo vệ rừng, còn mẹ là giáo viên. Sau khi biết được ước mơ của Hoàng, bố mẹ em cũng đã rất ủng hộ.

Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình tổ chức trao giấy nhập ngũ.

Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình tổ chức trao giấy nhập ngũ.

Là người đồng bào Rắc Lây (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong), hai anh em họ Mang Minh Thuận (21 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (18 tuổi) đã viết đơn tình nguyện được đi bộ đội. Hai thanh niên này sinh ra trong gia đình có kinh tế ổn định, nhà có rẫy, nhưng đều mong muốn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trở thành bộ đội cụ Hồ.

Theo Mang Minh Thuận, sau khi thấy người anh họ xuất ngũ và đã trưởng thành, học được nhiều điều hay, điều mới mẻ từ trong quân đội, hai anh em đã ấp ủ mong muốn nhập ngũ để có thêm kiến thức và phục vụ nhân dân.

Hai em sinh đôi Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Bảo Nam (huyện Phú Quý) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hai em sinh đôi Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Bảo Nam (huyện Phú Quý) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Một trường hợp đặc biệt nữa là hai anh em sinh đôi đang sinh sống tại huyện đảo Phú Quý cũng viết đơn xin nhập ngũ, với mong muốn góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.

Đó là Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Bảo Nam (20 tuổi). Theo quy định, nếu gia đình có hai anh em sinh đôi chỉ có một người được tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, hai anh em chia sẻ, quân đội là môi trường tốt để rèn luyện và trưởng thành. Nhập ngũ đợt này, hai em sẽ được biên chế về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều người đang có công việc ổn định cũng viết đơn xin nhập ngũ.

Chú trọng chất lượng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, trong đợt này, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân số lượng 1.791 thanh niên. Trong đó, nhập ngũ vào quân đội là 1.401 thanh niên, nhập ngũ vào Công an nhân dân là 390 thanh niên.

Hai anh em họ Mang Minh Thuận (21 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (18 tuổi) đã viết đơn tình nguyện được đi bộ đội.

Hai anh em họ Mang Minh Thuận (21 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (18 tuổi) đã viết đơn tình nguyện được đi bộ đội.

Có 10 đầu mối đơn vị nhận quân: Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Sư đoàn Bộ binh 302, Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Trường Quân sự QK7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đợt này, huyện Tuy Phong nhập ngũ vào quân đội có 155 thanh niên; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có bảy người.

Huyện Bắc Bình nhập ngũ vào quân đội có 155 thanh niên, trong đó có 50 thanh niên là con em người dân tộc thiểu số.

Huyện đảo Phú Quý có 55 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có đến 25 thanh niên viết đơn tình nguyện, ba thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, một đảng viên chính thức nhập ngũ.

Bộ đội làm cổng trại.

Bộ đội làm cổng trại.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên tám thanh niên tiêu biểu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.

Mỗi tân binh được thăm hỏi đều có hoàn cảnh khác nhau. Đến thăm hỏi, Tỉnh Đoàn đã lắng nghe, chia sẻ và động viên từng tân binh, khích lệ tinh thần để các bạn có thêm niềm tin, bản lĩnh khi bước vào môi trường quân đội.

Đồng chí Trương Minh Quang chia sẻ, nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ. Tin rằng, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các tân binh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, rèn luyện bản lĩnh vững vàng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ đội đang làm cổng trại.

Bộ đội đang làm cổng trại.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Thường vụ-Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu là tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, về chất lượng năm sau cao hơn năm trước, chú trọng đảng viên chính thức nhập ngũ, công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; sức khỏe tốt loại 1, loại 2.

Do đó, tỉnh thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ với công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sớm ban hành đầy đủ hệ thống văn bản, chỉ đạo triển khai như Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ từng khâu đăng ký, quản lý thực lực, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe.

Các thanh niên chụp ảnh lưu niệm.

Các thanh niên chụp ảnh lưu niệm.

So với năm 2024, năm nay về số lượng, chất lượng ở một số mặt được giữ vững và được nâng lên như: chỉ tiêu giao quân sẽ hoàn thành 100% ở 3 cấp; Đảng viên chính thức nhập ngũ tăng 0,22%; sức khỏe loại 1, loại 2 tăng 2,64%; trình độ học vấn cấp 3 tăng 0,05%; tốt nghiệp cấp 3 tăng 0,02%; công dân tình nguyện tăng 0,99%; con em cán bộ tăng 0,08%; cán bộ công chức tăng 0,21%.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.