Động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ

Là tỉnh có dân số theo các tôn giáo chiếm tỷ lệ cao, những năm qua, Nam Định luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng ngày càng cao.

Để đạt kết quả nêu trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định cùng cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên yên tâm, tự tin lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Đầu xuân mới, căn nhà nhỏ của thanh niên công giáo Phạm Văn Long (xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy) ấm áp hơn bởi người dân trong xóm đến động viên, chúc mừng Long trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bố của Long mất năm 2022, mẹ lại hay đau ốm, không có nghề nghiệp, Long cùng với anh trai và em gái vừa đi học, vừa lao động để trang trải cuộc sống.

Dù luôn nặng trĩu nỗi lo về gia đình, nhưng Long vẫn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong tâm trạng bồi hồi chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, thanh niên Phạm Văn Long chia sẻ: “Em rất thương mẹ nhưng vẫn yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, bởi gia đình luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương.

UBND huyện Giao Thủy đã tặng em sổ tiết kiệm trị giá 1,5 triệu đồng. Khi gia đình gặp khó khăn như lúc mẹ em trở bệnh nặng, nhà bị mưa bão ảnh hưởng, các cô, chú công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn kịp thời giúp đỡ. Chính tình cảm và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là động lực để em cống hiến quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ cho quân đội, cho Tổ quốc”.

Cùng với Long, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định đã nhận được nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần vơi bớt nỗi lo về gia đình khi nhập ngũ. Trong năm 2025, tỉnh Nam Định dự kiến trao gần 450 sổ tiết kiệm cùng các phần quà với tổng trị giá gần ba tỷ đồng tặng các gia đình thanh niên nhập ngũ hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng giúp thanh niên có thêm động lực tinh thần, tin tưởng vào quá trình rèn luyện trong quân ngũ. Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết:

“Chúng tôi xây dựng video clip tuyên truyền về cuộc sống, quá trình rèn luyện, trưởng thành của chiến sĩ trong quân đội, đồng thời hướng dẫn cơ quan quân sự cấp huyện phối hợp tổ chức các hoạt động: Diễn đàn, gặp mặt, tham quan Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhằm giúp thanh niên và người thân hiểu hơn, thêm tự hào về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 3 và lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định”.

Một trong những hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền với thanh niên nhập ngũ của tỉnh Nam Định là diễn đàn thanh niên do cơ quan quân sự phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương trong tỉnh tổ chức.

Tại huyện Nam Trực, khi tham gia diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Nam Trực - Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh”, các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng người thân được trực tiếp nghe các cựu chiến binh, đại diện bộ đội xuất ngũ kể về quá trình chiến đấu, những kỷ niệm đẹp, xúc động trong quân ngũ. Được mời nói chuyện tại diễn đàn, bà Ngô Thị Oanh (xóm Nam Giao Cù Trung, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực) cho biết, bà rất phấn khởi khi cả hai con trai đều liên tiếp nhập ngũ. Bởi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bà thấy con mình đã được rèn luyện nghiêm túc và trưởng thành hơn rất nhiều.

Ông Vũ Trọng Bình, Giám đốc Công ty xây dựng Tuấn Anh cho biết: “Thông qua diễn đàn, tôi và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện được biết hoàn cảnh khó khăn của nhiều thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để chung tay giúp đỡ, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm để bộ đội xuất ngũ lựa chọn”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều năm qua, tỉnh Nam Định chú trọng phát triển đảng trong thanh niên nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ có chất lượng ở cơ sở. Mỗi năm, các địa phương trong tỉnh tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho hơn 500 đoàn viên ưu tú.

Là một trong những cán bộ trưởng thành từ hoạt động tạo nguồn của địa phương, đồng chí Lê Văn Tú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Thắng, huyện Nam Trực cho biết: “Trước khi nhập ngũ, địa phương đã tạo điều kiện cho học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Sau khi xuất ngũ, cán bộ các cấp tiếp tục chỉ bảo, dìu dắt, cử tôi đi học lớp chuyên ngành quân sự để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho quê hương”.

Đại tá Trần Ngọc Yên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định chia sẻ: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng hậu phương quân đội vững mạnh để tạo tiền đề cho thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Các hoạt động này hướng đến việc giúp thanh niên và gia đình yên tâm tư tưởng, hiểu rõ trách nhiệm, ý nghĩa trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ”.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.