Nhiều sai phạm tại Dự án chăn nuôi Sao Đỏ

Với kỳ vọng Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt của Công ty TNHH liên hợp công - nông nghiệp bền vững Sao Đỏ (Dự án chăn nuôi Sao Đỏ) tại xã Ea Lai sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện nghèo M’Đrắc, UBND tỉnh Đác Lắc đã có nhiều chính sách ưu đãi. Thế nhưng, sau gần 10 năm triển khai, dự án vẫn ì ạch, hiệu quả thấp, tình trạng khiếu nại kéo dài… Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm tại dự án chăn nuôi này.

Diện tích rừng giao cho Công ty Sao Đỏ quản lý, bảo vệ đã bị sụt giảm từ 71,5 ha xuống còn 20,27 ha.
Diện tích rừng giao cho Công ty Sao Đỏ quản lý, bảo vệ đã bị sụt giảm từ 71,5 ha xuống còn 20,27 ha.

Ưu đãi lớn, hiệu quả thấp

Ngày 29-4-2010, UBND tỉnh Đác Lắc ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND cho Công ty TNHH liên hiệp công - nông nghiệp bền vững Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) thuê 1.513 ha đất tại thôn 8, xã Ea Lai, huyện M’Đrắc với thời hạn 50 năm để thực hiện Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt. Dự án có quy mô chăn nuôi bò với tổng đàn ổn định 13 nghìn con; trồng ngô hạt, ngô non, đậu nành và các loại cỏ làm thức ăn cho bò; quản lý, bảo vệ 71,5 ha rừng; trồng 96,5 ha rừng sản xuất... Tổng vốn đầu tư của dự án gần 224 tỷ đồng (không tính chi phí giải phóng mặt bằng). Tiến độ thực hiện đầu tư từ quý II-2012 hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản, đưa vào khai thác sử dụng vào quý IV-2012. Đây là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và được đầu tư tại xã Ea Lai, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... phù hợp chủ trương, chính sách của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương... Vì vậy, dự án nhận được các chính sách ưu đãi của tỉnh như: Ưu đãi về thuế nhập khẩu; miễn tiền thuê đất suốt thời gian thực hiện dự án đối với phần diện tích trồng rừng; miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động với diện tích đất chăn nuôi gia súc; miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày hoàn thành đưa dự án vào hoạt động với diện tích quản lý, bảo vệ rừng; được hỗ trợ tín dụng và đào tạo lao động theo quy định...

Tính đến thời điểm UBND tỉnh Đác Lắc ban hành kết luận thanh tra toàn diện Dự án chăn nuôi Sao Đỏ (Kết luận số 6451/KL-UBND ngày 3-8-2018), địa phương đã bàn giao 1.000,3 ha đất để Công ty Sao Đỏ triển khai dự án. Tuy nhiên thực tế, công ty này chỉ quản lý, sử dụng hơn 454 ha. Diện tích còn lại do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho nên người dân vẫn đang tổ chức sản xuất. Theo đánh giá của UBND tỉnh Đác Lắc, dự án triển khai chậm, hiệu quả rất thấp so với kế hoạch được duyệt ban đầu. Tại thời điểm thanh tra, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án chỉ khoảng 125 tỷ đồng, đạt 56% tổng vốn đăng ký đầu tư. Công ty cũng chỉ mới trồng cỏ các loại để chăn nuôi bò đạt 24% so với kế hoạch; số lượng bò hiện có là 3.223 con, đạt 24,9% so với kế hoạch và chủ yếu là nhập bò sống từ các nước về nuôi vỗ béo để bán làm thịt, chưa chế biến thành sản phẩm thịt bò, chỉ một số ít được lựa chọn làm bò giống cho nên chưa thúc đẩy việc cải tạo giống đàn bò nuôi của địa phương...

Bên cạnh đó, đến thời điểm kết luận thanh tra, Công ty Sao Đỏ chỉ mới trồng được 29,5 ha rừng keo, đạt 30,6% diện tích trồng rừng sản xuất theo dự án phê duyệt. Về sử dụng lao động, tổng số lao động ký hợp đồng dài hạn tại dự án chỉ là 32 người, ngoài ra công ty có thuê mướn khoảng 70 lao động thời vụ. Như vậy, so với quy mô đất đai thì dự án chưa tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, chưa đóng góp nhiều về tăng thu ngân sách và chưa có tác động gì đối với thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương. Cụ thể, từ năm 2009 đến 2015, Công ty Sao Đỏ chỉ nộp gần 4,9 tỷ đồng tiền thuế.

Đầu tháng 8-2019, chúng tôi có mặt tại khu vực Dự án chăn nuôi Sao Đỏ tại thôn 8, xã Ea Lai, bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân ở khu vực này không thay đổi nhiều so với trước. Trong khi đó, tình trạng người dân khiếu nại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và lấn chiếm đất đai trong vùng dự án gia tăng, gây nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương.

Nhiều sai phạm và vướng mắc

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đác Lắc về thanh tra toàn diện Dự án chăn nuôi Sao Đỏ cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án này. Cụ thể, đến thời điểm kết luận thanh tra, Công ty Sao Đỏ chưa ký hợp đồng thuê đất với diện tích đất đã nhận bàn giao, sử dụng. Bên cạnh đó, tại khu vực dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình như: Khu nhà kho, nhà giết mổ với diện tích 747 m2; khu nhà kho nguyên liệu với diện tích 443 m2; khu nhà kho thành phẩm với diện tích 1.500 m2; bãi tập kết nguyên liệu với diện tích 2.600 m2; khu phân loại bò với diện tích 1.050 m2; hệ thống biogas quy mô 7.308 m3; hệ thống thu gom phân bò và nước thải với diện tích 1.010 m2... đều được đầu tư xây dựng kiên cố, ổn định lâu dài phục vụ công tác chăn nuôi, sản xuất, quản lý điều hành dự án... Nhưng tất cả đều không có hồ sơ thiết kế dự toán, chưa có cơ sở xác định vốn đầu tư và không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Công ty Sao Đỏ cũng chưa lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Khi thực hiện dự án, công ty được bàn giao quản lý, bảo vệ 71,5 ha rừng tự nhiên, tuy nhiên qua kiểm tra, diện tích rừng tự nhiên trong khu vực của dự án suy giảm chỉ còn 20,27 ha.

Kết quả kiểm tra còn cho thấy, Dự án chăn nuôi Sao Đỏ có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được UBND huyện M’Đrắc phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 22-12-2010 với diện tích 1.513 ha của 327 hộ dân và của Công ty lâm nghiệp M’Đrắc, Công ty cổ phần giấy Tân Mai là hơn 51,1 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã năm lần được điều chỉnh bổ sung khiến tổng chi phí tăng lên hơn 105,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm thanh tra, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án là hơn 75,8 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh tạm ứng và bố trí hơn 50,4 tỷ đồng; UBND huyện M’Đrắc ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh Đác Lắc là 4,9 tỷ đồng và Công ty Sao Đỏ chi trả hơn 20,4 tỷ đồng. Với số tiền nêu trên, Hội đồng đền bù huyện M’Đrắc đã chi trả dứt điểm cho 345,4 ha của 104 hộ dân với số tiền hơn 57,4 tỷ đồng; chi trả chưa dứt điểm cho 318,485 ha của 167 hộ dân với số tiền hơn 13,3 tỷ đồng; chi trả chưa dứt điểm số tiền hơn 3,2 tỷ đồng cho Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp M’Đrắc...

Báo cáo số 65/BC-KVXII ngày 30-11-2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII kết luận: Việc ngân sách tỉnh Đác Lắc cho huyện M’Đrắc tạm ứng hơn 50,4 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án chăn nuôi Sao Đỏ là không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đề nghị UBND tỉnh Đác Lắc thu hồi khoản tạm ứng không đúng quy định này. Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắc Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng Dự án chăn nuôi Sao Đỏ cho biết: “Do diện tích dự án chiếm hơn 1.513 ha, địa hình phức tạp; cán bộ, nhân viên của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm và phương tiện máy móc hỗ trợ cho nên quá trình đo đạc, kiểm kê, xác minh đất đai kéo dài. Và trong quá trình đó, chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư thay đổi khiến cho phương án giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh nhiều lần, làm tăng chi phí đền bù so với phương án được phê duyệt ban đầu. Về khoản kinh phí hơn 50,4 tỷ đồng tiền ngân sách tạm ứng và bố trí để đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án, đây là kinh phí do tỉnh bố trí, chứ huyện nghèo lấy đâu ra tiền”.

Cũng theo bà Chu Thị Thành, đến nay, khoảng 167 hộ dân còn vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án chăn nuôi Sao Đỏ với kinh phí hơn 30 tỷ đồng, do đó người dân tiếp tục khiếu nại. Ông Lê Văn Minh, trú tại thôn 10, xã Ea Lai, đại diện cho chín hộ dân ở khu vực này bức xúc: “Thời gian qua, chúng tôi gửi đơn đến cơ quan chức năng của huyện, tỉnh nhiều lần, nhưng chưa nhận được đủ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, cuộc sống hết sức khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các ngành chức năng của huyện, tỉnh giải quyết dứt điểm tiền đền bù nếu không thì trả đất lại cho chúng tôi sản xuất”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, sau khi ban hành kết luận thanh tra toàn diện Dự án chăn nuôi Sao Đỏ, UBND tỉnh Đác Lắc chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp UBND huyện M’Đrắc tích cực xử lý những sai phạm và tháo gỡ vướng mắc tại dự án này, như: yêu cầu Công ty Sao Đỏ chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất; kiểm tra, rà soát lại diện tích đất của dự án và nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư; đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân liên quan công tác đền bù, hỗ trợ của dự án; tìm phương án và thời gian yêu cầu nhà đầu tư hoàn trả kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách nhà nước đã bố trí và tạm ứng... Về phía Công ty Sao Đỏ, đề nghị UBND tỉnh Đác Lắc xem xét cho công ty ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích hơn 424 ha đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng, diện tích còn lại giao về cho địa phương quản lý... Tuy nhiên, việc xử lý những sai phạm và vướng mắc tại dự án vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây rất nhiều khó khăn, hệ lụy cho cả chính quyền, nhà đầu tư lẫn người dân vùng dự án.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.