Nhiều kiến thức bổ ích về bệnh hô hấp ở trẻ mà các bà mẹ nên biết

Các bậc phụ huynh ngày nay đang phải đối mặt với "ma trận thông tin" về bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ, trong đó có những lời khuyên thiếu kiểm chứng, không đúng, khiến thực hành điều trị sai, sử dụng không đúng thuốc, lạm dụng thuốc…

Lễ ra mắt sách “Mẹ thực chiến – Giải mã bệnh lý hô hấp”.
Lễ ra mắt sách “Mẹ thực chiến – Giải mã bệnh lý hô hấp”.

Kinh nghiệm khám, chữa bệnh cho hàng chục nghìn bệnh nhi được Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng và Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Mai tập hợp lại trong cuốn sách y khoa dành cho phụ huynh: “Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp”. Lễ ra mắt, giới thiệu cuốn sách này được tổ chức ngày 16/5 có sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế, bác sĩ nhi khoa cùng đông đảo phụ huynh và độc giả quan tâm tới sức khỏe hô hấp trẻ em.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức, lễ ra mắt sách “Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp” được tổ chức nhằm: Giới thiệu tới độc giả cuốn sách chuyên sâu nhưng gần gũi về các bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ em. nhất là lan tỏa kiến thức y khoa đúng đắn, khoa học và thực tiễn tới cộng đồng phụ huynh; giúp cha mẹ hiểu đúng về các dấu hiệu bệnh hô hấp, hạn chế tình trạng tự điều trị sai cách hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh. Đồng thời tạo cầu nối giữa chuyên gia y tế và cộng đồng thông qua hoạt động chia sẻ, giao lưu trực tiếp với hai tác giả.

Thông qua lễ ra mắt sách lần này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tiếp cận thông tin y khoa chính thống, đồng thời tăng cường kết nối giữa đội ngũ bác sĩ và phụ huynh trong chăm sóc sức khỏe trẻ em. “Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp” không chỉ là một cuốn sách y khoa, mà còn hướng tới trở thành người bạn đồng hành của nhiều gia đình trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt trong những tình huống bệnh hô hấp thường gặp như ho, viêm phế quản, viêm phổi hay các vấn đề hô hấp theo mùa.

sach2-4495.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (bên trái) và Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Mai, hai tác giả cuốn sách “Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp”.

Chia sẻ tại lễ ra mắt cuốn sách, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng các bậc phụ huynh ngày nay đang phải đối mặt với "ma trận thông tin" về bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ trên không gian mạng. Tại đây có nhiều lời khuyên thiếu kiểm chứng khiến không ít gia đình tự điều trị sai cách hoặc lạm dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh và vitamin, thực phẩm chức năng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, dù y học đã có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ mắc bệnh hô hấp vẫn rất cao trên toàn thế giới, thậm chí liên tục xuất hiện thêm các bệnh truyền nhiễm mới nổi, mà phần lớn vẫn đều liên quan đến đường hô hấp. Rồi ô nhiễm không khí gia tăng cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Một vấn đề khác nhận được nhiều sự quan tâm của cha mẹ và cả những bác sĩ nhi khoa mới vào nghề là việc bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng cho trẻ. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nhiều phụ huynh hiện nay đang hiểu chưa đúng về vai trò của vitamin D, vitamin C hay các vi chất tăng đề kháng. Phần lớn các nghiên cứu về hiệu quả của vitamin đều được thực hiện trên nhóm thực sự thiếu hụt vi chất, có xét nghiệm xác định rõ ràng, chứ không phải áp dụng cho tất cả trẻ em… Vì vậy các ông bố, bà mẹ cần tỉnh táo trước "ma trận" quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội…

Từ thực tế khám, chữa bệnh và những băn khoăn thường gặp của phụ huynh, hy vọng cuốn sách "Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp" trở thành tài liệu gần gũi, dễ hiểu, giúp cha mẹ nắm rõ những bệnh lý phổ biến như ho, viêm phế quản, viêm phổi hay các bệnh hô hấp theo mùa, từ đó chăm sóc trẻ bình tĩnh và đúng cách hơn.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho sản phụ bị viêm gan B đang điều trị. (Ảnh: BVCC)

Viêm gan B từ mẹ sang con: Một lần lây nhiễm, nguy cơ kéo dài nhiều thế hệ

Ở tuần thai thứ 34, thay vì chuẩn bị đón con, một phụ nữ 32 tuổi ở Hưng Yên phải nhập Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt tăng dần. Chị đã biết mình nhiễm viêm gan B nhiều năm nhưng không điều trị vì cơ thể gần như không có biểu hiện bất thường.

Hội nghị khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trong y học trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học với nhiều kết quả được công bố. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát huy sức mạnh trí thức ngành y vì sức khỏe nhân dân

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam luôn là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của hơn 400 nghìn hội viên - những chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong cả quân y và dân y.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đồng Khắc Hưng chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: BVCC)

Xơ hóa phổi tiến triển – căn bệnh âm thầm bào mòn lá phổi

Ho khan kéo dài, khó thở khi gắng sức có thể là dấu hiệu của bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh gồm khoảng 200 thể bệnh khác nhau. Một số thể có thể tiến triển nhanh thành xơ hóa phổi, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp hay môi trường làm việc ẩm thấp có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ.

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Một đôi bàn tay khéo léo có thể cứu được một đôi mắt, nhưng một hệ thống vận hành tốt mới có thể chăm sóc tốt cho hàng triệu người. Do đó, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Gia đình em Lường Tiến Đạt tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Từ một ca mổ đến hành trình chữa lành

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca phẫu thuật thành công có thể chỉ là bước khởi đầu. “Trái tim cho em” đang mở rộng hỗ trợ để đồng hành với các em trên hành trình dài hơn, từ điều trị đến phục hồi và hòa nhập cuộc sống.

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

33 năm trong vai trò là cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chị B.H.A luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, vì sự phát triển của bệnh viện. Kể cả khi những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục được hiến tặng để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Người bệnh lĩnh thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đang được lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.