Nhiều hoạt động mùa Giáng sinh 2024

Những ngày qua, thời tiết dịu nhẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh càng làm cho không khí đón Giáng sinh và Tết Dương lịch 2025 thêm hối hả, ấm cúng. Nhiều hoạt động trang trí, kế hoạch vui chơi đã gần hoàn thiện để mọi người cùng chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc.
Giáo dân Giáo xứ Bình Thuận (quận Bình Tân) trang trí chuẩn bị đón Noel 2024. (Ảnh THẾ ANH)
Giáo dân Giáo xứ Bình Thuận (quận Bình Tân) trang trí chuẩn bị đón Noel 2024. (Ảnh THẾ ANH)

Những ngày này, tại các xóm đạo trên khắp thành phố, không khí đón Noel đã thật sự sôi động. Không khí lễ hội tràn ngập, từ những con phố nhỏ hẹp đến các ngõ ngách đều được trang hoàng bằng đèn nháy, cây thông xanh tươi và các tiểu cảnh đầy sắc mầu. Tại khu xóm đạo dọc đường Phạm Thế Hiển (Quận 8), người dân hối hả trang trí những hang đá, tiểu cảnh lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của người dân đi đường. Tại nhà thờ giáo xứ Bình An (Quận 8), nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, đa dạng đang được hoàn thiện những khâu trang trí cuối để phục vụ người dân vui đón Giáng sinh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ Quận 8, cho biết: “Tối cuối tuần, tôi thường cùng gia đình đến vui chơi, ngắm các tiểu cảnh trang trí của các xóm đạo. Trong thời tiết mát mẻ như dịp này, gia đình được quây quần là một dịp rất ý nghĩa”. Điều khiến người dân thích thú là việc năm nay, mỗi khu vực ở các xóm đạo đều có cách trang trí riêng, thể hiện nét đặc trưng văn hóa và tín ngưỡng. Giáng sinh không chỉ là dịp lễ tôn giáo mà còn là thời điểm để người dân thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết cộng đồng qua những hoạt động trang trí đầy sáng tạo và tỉ mỉ.

Tại Quận Gò Vấp, không khí trang hoàng khu vực đón Noel của các nhà thờ, xóm đạo cũng đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đưa gia đình đến chụp ảnh tại các tiểu cảnh, hang đá, anh Nguyễn Tấn Đạt, ngụ quận Gò Vấp cho biết: Anh rất thích thú và ấn tượng với cách trang trí của các tiểu cảnh, được thiết kế ở các không gian thoáng, gần gũi với thiên nhiên. Nhiều nơi còn có cả hệ thống phun tuyết khiến trẻ em và người lớn đều hào hứng.

Không chỉ ở các xóm đạo, tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, để “chiều lòng” các sinh viên thế hệ Gen Z, các trường đã trang trí cây thông và tiểu cảnh sinh động để sinh viên chụp ảnh, vui chơi. Tại Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã thiết kế một vườn thông khổng lồ được trang trí đèn rực rỡ, phủ đầy tuyết trắng khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn, thích thú.

Đáng nói, địa điểm này cũng do chính sinh viên lên ý tưởng và thi công trong vòng hai tuần. Tương tự, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Hoa Sen, Trường đại học Kinh tế-Tài chính (UEF)… cũng đầu tư thiết kế không gian đón Giáng sinh dành cho sinh viên. Với sinh viên các trường, các bạn sẽ có một nơi để vui đón Noel mà không cần phải đến các địa điểm công cộng đông đúc như mọi năm.

Nhân dịp Giáng sinh năm 2024 và Tết Dương lịch năm 2025, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo, các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến các cơ sở tôn giáo, giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ, chung tay, có nhiều hoạt động thiết thực như bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người dân... Lãnh đạo thành phố mong các cơ sở tôn giáo, linh mục, tu sĩ tiếp tục vận động, hướng dẫn đồng bào Công giáo đoàn kết, chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Những ngày này, nhiều khu vực công cộng tại trung tâm Quận 1 như đường Lê Duẩn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các khách sạn lớn cũng được trang trí lộng lẫy để người dân đến vui chơi, giải trí. Tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5), dọc theo loạt cửa hàng bán đồ trang trí, những sản phẩm phục vụ Giáng sinh được bày bán từ quả châu lấp lánh, người tuyết ngộ nghĩnh, ông già Noel vui nhộn đến cây thông lớn nhỏ được trang trí những dây kim tuyến óng ánh…

Các cửa hàng tạo ra những không gian bắt mắt, nhiều mặt hàng độc đáo. Những món đồ trang trí nhỏ xinh được sắp xếp tinh tế, thu hút ánh nhìn của mọi người đi đường. Nhiều khách hàng, từ trẻ nhỏ đến người lớn, dừng chân ngắm, chụp ảnh và tìm mua những món hàng độc đáo cho dịp lễ Giáng sinh. Giá cả cũng đa dạng không kém, có loại chỉ vài nghìn đồng nhưng cũng có những món đồ lên đến vài triệu đồng.

Năm nay, bên cạnh những sản phẩm chất liệu hiện đại còn có sự xuất hiện của những vật trang trí được làm bằng các chất liệu thân thiện với môi trường, sản phẩm tái chế. Các tiểu thương cho biết: Những quả châu, bông tuyết, vòng nguyệt quế được làm từ các chất liệu như giấy tái chế, gỗ vụn, vải vụn,… đã gây ấn tượng mạnh với người mua vì thân thiện với môi trường dù nhiều món hàng có giá cao hơn so với các sản phẩm tương tự làm bằng các chất liệu khác.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.