Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954-2024), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương thông tin tại hội nghị.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương thông tin tại hội nghị.

Chiểu 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954-2024).

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô nhằm ôn lại quá trình phấn đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển; tự hào về những thành tích đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong 70 năm qua, động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lao động, học tập, công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

    Dịp này, nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô được tổ chức, cụ thể:

    Vào ngày 10/11, chương trình "Hành khúc học sinh Thủ đô" sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh”, Vườn hoa đền Bà Kiệu, phố Lê Thạch, phố Đinh Tiên Hoàng, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

    Chương trình có màn diễu hành “Hành khúc học sinh Thủ đô” gồm 38 đoàn: Đội Hồng kỳ; Đội rước Cờ Tổ quốc; Đoàn nghi lễ Quân đội Bộ Tổng Tham mưu; Đoàn nghi lễ Bộ Công an.

    30 đoàn học sinh trung học cơ sở diễu hành của 30 quận, huyện, thị xã sẽ thổi kèn trumpet, đánh trống kết hợp hát và các động tác cổ động trên nền 8 ca khúc.

    Cũng tại chương trình, 70 nữ sinh Trường trung học phổ thông Chu Văn An diễu hành trên nền nhạc, trang phục áo dài trắng. Đoàn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nước ngoài của một số trường quốc tế, diễu hành trên nền nhạc, trang phục đặc trưng của quốc gia có học sinh tham gia diễu hành...

    Tiếp đó, vào ngày 12/11, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Lễ kỷ niệm có khoảng 3.500 đại biểu tham dự, trong đó có 2.913 đại biểu đại diện các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố.

    Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức 3 cuộc thi dành cho các cán bộ, giáo viên.

    Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ VIII, năm 2024 cấp Thành phố nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; khích lệ các nhà giáo Hà Nội tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường; quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát triển tài năng.

    Từ 196 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, Hội đồng đã chấm, chọn ra và đã xét duyệt 70 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc.

    Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức vinh danh vào ngày 14/11 tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

    Một cuộc thi ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức trong dịp này là cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" nhằm ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, có tác động và ảnh hưởng tích cực, tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh. Ở cuộc thi này, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông xây dựng các video clip về người thầy mà tạo ra sự ảnh hưởng nhất tới mình và thế hệ các học trò. Các em học sinh xuất sắc đạt giải sẽ được vinh danh ngày 14/11 tại Trường trung học phổ thông Chuyên- Hà Nội Amsterdam.

    Cuộc thi "Sáng tác ca khúc dành cho học sinh" dành cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thủ đô; các học sinh hiện đang học tập tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thủ đô.

    Đến nay, đã có 1.024 ca khúc dự thi cấp cơ sở. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 189 ca khúc từ cơ sở tham gia dự thi cấp Thành phố. Hội nghị tổng kết, công diễn và trao giải Cuộc thi "Sáng tác ca khúc dành cho học sinh" sẽ diễn ra vào ngày 15/11.

    Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, những hoạt động thiết thực, cụ thể này sẽ là món quà ý nghĩa, tình cảm chân thành để tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý đã góp công sức, tâm huyết vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành giáo dục Thủ đô.

    Có thể bạn quan tâm

    Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

    Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

    Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

    Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

    Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

    Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

    Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

    Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

    Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

    Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

    AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

    Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

    Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

    Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

    Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

    Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

    Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

    Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

    Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

    Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

    Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

    Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

    Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

    Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

    Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

    Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

    Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

    Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

    Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

    Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

    Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

    Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

    (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

    Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.