Nhiều điểm mới tại Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ công tác chuẩn bị và các hoạt động liên quan của hai sự kiện Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa (đại diện Ban tổ chức HEF 2024) cập nhật những điểm mới của HEF 2024.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa (đại diện Ban tổ chức HEF 2024) cập nhật những điểm mới của HEF 2024.

Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue-FD) lần thứ hai năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển” diễn ra từ ngày 23 đến 24/9/2024.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 36 đoàn địa phương và bộ, ngành quốc tế xác nhận tham dự FD 2024, đến từ 16 quốc gia (Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức, Australia, Italia, Bồ Đào Nha, Belarus, Hungary, Uruguay).

Trong khuôn khổ FD 2024, vào sáng 24/9, tại Hội nghị Thị trưởng, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng quan về chuyển đổi công nghiệp tại thành phố. Sau đó, các đại biểu cùng nhau thảo luận quá trình chuyển đổi công nghiệp của các địa phương quốc tế; bao gồm: kinh nghiệm xây dựng chính sách thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp ở địa phương, những đổi mới về công nghệ; huy động các nguồn lực. Các đại biểu cũng sẽ đánh giá những khó khăn, thách thức của thành phố trong quá trình chuyển đổi công nghiệp và đề xuất các nhóm lĩnh vực có thể hợp tác với thành phố.

Ông Lê Trường Duy, Tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố cập nhật những điểm mới của FD 2024.

Ông Lê Trường Duy, Tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố cập nhật những điểm mới của FD 2024.

Trong khuôn khổ FD 2024, Lễ công bố Biểu tượng hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1) vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 24/9/2024.

Sau Lễ công bố, các đại biểu sẽ đi bộ ngắm cảnh thành phố từ công viên Bến Bạch Đằng đến Cà-phê trứng 3T (số 1A Tôn Đức Thắng, Quận 1). Tại đây, các đại biểu thưởng thức món cà phê trứng độc đáo của Việt Nam, đồng thời được tự tay trải nghiệm pha chế thức uống này.

Trong chiều và tối cùng ngày 24/9, các đại biểu sẽ khoác lên mình bộ áo dài truyền thống Việt Nam được thiết kế riêng cho sự kiện. Mẫu áo dài được làm từ chất liệu gấm, lụa Việt Nam với họa tiết lá tre cách điệu.

Hoạt động này nhằm lan tỏa nét đẹp của tà áo dài đến với đại biểu các nước, cũng như giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Trong sáng 24/9 và cả ngày 25/9 sẽ có Tiệc trà hữu nghị dành cho các đại biểu. Chương trình nhằm mang tinh hoa trà Việt đến gần hơn với các đại biểu quốc tế thông qua câu chuyện văn hóa truyền thống, cũng như tạo không gian kết nối cho lãnh đạo, các doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức...

Trong buổi chiều ngày 24/9 còn có Chương trình biểu diễn dù lượn và khinh khí cầu bên bờ sông Sài Gòn, tại công viên Bến Bạch Đằng, là màn chiêu đãi đặc biệt thành phố dành tặng các đại biểu cũng như công chúng, thể hiện sự trọng thị của thành phố trong việc chào đón các đại biểu, các địa phương kết nghĩa trong và ngoài nước, cũng như lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình đến người dân, du khách.

Phần trình diễn dù lượn diễn ra trong 15 phút, từ 17 giờ 30 phút đến 17 giờ 45 phút. Sau đó là bữa tiệc đầy màu sắc của 18 khinh khí cầu bay trên bầu trời từ 17 giờ 45 phút đến 20 giờ ngày 24/9. Trên các khinh khí cầu thể hiện cờ Việt Nam và cờ của các nước có địa phương quốc tế kết nghĩa với thành phố tham dự FD 2024.

Thêm một điểm mới nữa của FD 2024 là Mô hình check in (mockup), có thiết kế đặc trưng của FD và Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (HEF 2024). Các mô hình này thể hiện logo và tên chính thức của hai sự kiện, được đặt tại các địa điểm đẹp, tập trung đông người dân và du khách của thành phố, dự kiến sẽ ra mắt công chúng từ ngày 20 đến 27/9/2024.

Địa điểm dự kiến đặt mô hình là công viên Lam Sơn, công viên Bến Bạch Đằng, Bưu điện Trung tâm thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phía trước chợ Bến Thành.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố trình bày tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi công nghiệp ở thành phố.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố trình bày tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi công nghiệp ở thành phố.

Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Economic Forum-HEF) lần thứ 5 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/9 tại thành phố với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 40 đoàn địa phương và bộ, ngành quốc tế và chuyên gia xác nhận tham dự FD 2024, đến từ 16 quốc gia (Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức, Australia, Italia, Bồ Đào Nha, Belarus, Hungary, Uruguay).

Tại phiên, toàn thể các đại biểu sẽ nghe báo cáo về các chủ đề chính: Xu thế chủ đạo về chuyển đổi công nghiệp trên thế giới; Hệ sinh thái quản trị và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp; Chiến lược chuyển đổi công nghiệp thành phố trong bối cảnh kết nối vùng, khu vực, quốc tế và xu hướng công nghệ mới; Vai trò Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại thành phố gắn liền với chuyển đổi công nghiệp.

Tại các phiên song song, các đại biểu sẽ chọn chủ đề phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của mình và đi vào ba nhóm thảo luận với các chủ đề: Vai trò C4IR tại thành phố gắn với chuyển đổi công nghiệp; Các ưu tiên trong chiến lược chuyển đổi công nghiệp; Vai trò của doanh nghiệp và các bên liên quan trong chuyển đổi công nghiệp.

Dự kiến, Phiên Đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào buổi chiều ngày 25/9 với phần phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính; sau đó là phần hỏi đáp với các bộ, ngành, địa phương.

Phiên Đối thoại chính sách nhằm tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp được trao đổi sâu rộng, thực chất với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về thực trạng, giải pháp trong việc áp dụng mô hình chuyển đổi công nghiệp tại thành phố cũng như vấn đề chiến lược quốc gia, đồng thời kiến nghị cho Chính phủ những mô hình, giải pháp, chính sách ở tầm vĩ mô.

Dự kiến, vào chiều ngày 6/10/2024 sẽ diễn ra Chương trình Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ, sinh viên với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), được tổ chức tại Thisky Hall (số 10 Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức).

Trong chương trình, 1.500 người tham dự (chủ yếu là sinh viên, còn lại là thanh niên, các doanh nghiệp, đại diện các trường đại học…) sẽ lắng nghe bài chia sẻ của Giáo sư Klaus Schwab (Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF) với chủ đề: “Kinh tế tri thức - Nền tảng cho tương lai thịnh vượng và hành động của giới trẻ”. Sau đó là phần thảo luận giữa đại diện sinh viên, doanh nghiệp và ông Klaus Schwab về chủ đề trên.

Chương trình này nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của giới trẻ, sinh viên nói riêng, người dân thành phố nói chung đối với HEF 2024; làm rõ các tiềm năng, lợi thế và vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong nền kinh tế tri thức, qua đó khẳng định rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ kỹ năng, kiến thức, sự sáng tạo, sẵn sàng đóng góp cho đất nước và hội nhập toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.