Nhiều cơ sở giáo dục quyên góp, ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sáng 18/9, trong lễ chào cờ, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân; quyên góp, ủng hộ các gia đình nạn nhân để vượt qua những mất mát, khó khăn trong cuộc sống.
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Đại Yên (quận Ba Đình) tổ chức quyên góp ủng hộ
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Đại Yên (quận Ba Đình) tổ chức quyên góp ủng hộ

Tại buổi lễ chào cờ, cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết, trong số 13 học sinh tử vong tại vụ cháy, có 6 học sinh Trường trung học cơ sở Khương Đình (gồm ba học sinh lớp 6, hai học sinh lớp 7 và một học sinh lớp 9). Đại diện Trường trung học cơ sở Khương Đình đã tổ chức động viên, thăm hỏi và đến viếng những gia đình học sinh gặp nạn; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Khương Đình tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Khương Đình tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.

Trong vụ cháy này, em L.T.N., học sinh lớp 8A7, dù được cứu sống nhưng cả bố, mẹ và em trai của N. đã mất trong bệnh viện.

Theo lãnh đạo nhà trường, cuộc sống trong những ngày sắp tới của N. sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhà trường đã phân công cô giáo chủ nhiệm và một số thầy, cô giáo theo dõi sát sao để sẵn sàng hỗ trợ em trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tại Trường tiểu học Khương Đình, cô giáo Ngô Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong tiết chào cờ đầu tuần, thầy trò nhà trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa qua. Với mong muốn chia sẻ sự mất mát quá lớn của gia đình học sinh, nhà trường đã tổ chức phát động ủng hộ, giúp các em vượt qua những khó khăn trước mắt.

Trong lễ chào cờ sáng nay, thầy và trò Trường trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) đã dành khoảng thời gian trang trọng nhất để cùng tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại chung cư mini.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ tưởng niệm các nạn nhân.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ tưởng niệm các nạn nhân.

Theo lãnh đạo nhà trường, giờ đây, ngọn lửa đã tắt, nhưng nỗi đau không biết bao giờ mới dứt. 56 nạn nhân trong đó có người là giáo viên, sinh viên, học sinh, kể cả học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vừa mới náo nức khai trường hôm nào, nay đã vĩnh viễn rời xa sự sống.

Trước nỗi đau thương mất mát này, thầy và trò nhà trường bày tỏ lòng thương tiếc tới các nạn nhân, đồng thời ghi sâu vào tâm khảm hậu quả khôn lường do hỏa hoạn và cùng nhắc nhau: mỗi người hãy sống cẩn trọng và có trách nhiệm hơn để những thảm kịch như thế này không bao giờ tái diễn.

Toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường trung học cơ sở Giảng Võ đã quyên góp, ủng hộ mong những món quà nhỏ có thể sẻ chia phần nào nỗi đau thương đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy.

Cùng ngày, tại hội trường cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Sở đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong. Sau phút mặc niệm, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyên góp, ủng hộ các gia đình bị nạn trong vụ cháy.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ gia đình các nạn nhân vụ cháy. Việc quyên góp, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy sẽ tiếp tục được các đơn vị, trường học trên thành phố Hà Nội triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.