Nhiều chương trình hấp dẫn thiếu nhi trong dịp hè

Nhằm tạo nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em thiếu nhi trong dịp hè, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Những tác phẩm dành cho thiếu nhi trong dịp hè của Nhà xuất bản Trẻ. (Ảnh MẠNH HẢO)
Những tác phẩm dành cho thiếu nhi trong dịp hè của Nhà xuất bản Trẻ. (Ảnh MẠNH HẢO)

Từng cấp, từng đơn vị trên địa bàn thành phố đã “bắt tay” vào thực hiện nội dung chương trình hè, trong đó chú trọng đến việc phát triển văn hóa đọc và tạo điều kiện cho các em tiếp cận những chương trình nghệ thuật bổ ích, vui tươi.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, để tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trong khuôn khổ hoạt động hè năm 2025, sở đã đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động về phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi như: hội sách, trưng bày, giới thiệu những cuốn sách hay dành cho thiếu nhi (sách giấy, sách điện tử, sách nói) phát hành vào dịp hè 2025 với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu sách mới với sự tham dự của các tác giả nổi tiếng gắn với những tác phẩm về dòng sách thiếu nhi; các hoạt động tương tác, trải nghiệm về sách, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi. Anh Lương Đình Duy, chuyên viên Phòng Báo chí-Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, Sở cũng khuyến khích Ban chỉ đạo Hè các cấp tổ chức các hoạt động thực tế về văn hóa đọc dành cho các em thiếu nhi trong suốt thời gian hoạt động hè. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn-Hội-Đội tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động phát triển văn hóa đọc, hội sách để thanh thiếu nhi, người dân trên địa bàn đến tham gia, trải nghiệm các hoạt động.

Theo đại diện Nhà xuất bản Trẻ, trong dịp hè năm nay đơn vị đã cho ra mắt nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi của các tác giả quen thuộc trong nước. Đây là những cuốn sách rất cần thiết trong việc xây dựng thói quen, khơi dậy tình yêu sách trong mỗi em học sinh. Điển hình như tác phẩm “Khu tập thể đường tàu” của nhà văn Đặng Ngọc Hưng. Tác phẩm giúp bạn đọc nhỏ tuổi hiểu thêm về tuổi thơ của ông bà, cha mẹ trong giai đoạn tái thiết đặc biệt của đất nước. Câu chuyện của Khu tập thể đường tàu bắt nguồn từ một sự kiện lớn của đất nước. Ngày 26/11/1974, cầu Thăng Long, công trình cầu vượt sông lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó, chính thức được khởi công. Hàng chục nghìn cán bộ, công nhân từ khắp mọi nơi được điều động tới công trường. Khu tập thể của những người thợ xây cầu được hình thành. Đó là các khu tập thể nằm lọt thỏm giữa làng mạc và cánh đồng, nhà ở xen giữa các nhà máy, kho xưởng và đường tàu… Nhà văn Đặng Ngọc Hưng dẫn dắt bạn đọc băng ngược về quá khứ hơn 50 năm, bước vào các khu tập thể này, quan sát cuộc sống của những con người tham dự vào công cuộc xây dựng “công trình thế kỷ”.

Ngoài các tác phẩm văn học, độc giả nhí còn bị cuốn theo những trang viết của cuốn sách “Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1” của tác giả Lê Văn Chương. Qua chuyến công tác ra Trường Sa và thềm lục địa, nơi có các Nhà giàn DK1, qua cuốn sách, tác giả đã đưa các em học sinh tham gia “một chuyến du hành dài” về biển đảo quê hương thông qua những hình ảnh, trang viết đầy thú vị. Sách gồm những câu chuyện ngắn gọn, giàu thông tin, lối viết phù hợp với bạn đọc nhỏ tuổi, cùng nhiều hình ảnh minh họa đẹp.

Trong khi đó, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu đến bạn đọc cả nước tác phẩm “Theo dấu chân Người” của Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú; đây là một trong những cuốn sách dành cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên của đơn vị trong mùa hè này. “Theo dấu chân Người” là tập truyện ký lịch sử bao gồm những tư liệu đặc biệt, tái hiện chân thực hành trình 30 năm (1911-1941) bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Với lối viết truyện ký, kết hợp giữa ngôn ngữ văn học và nguồn sử liệu phong phú, tác giả đã dựng lại bức tranh sống động về hành trình 30 năm ấy.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc xuất bản, ra mắt nhiều sách hay cho thiếu nhi vào dịp hè, Nhà xuất bản Kim Đồng còn tổ chức buổi giao lưu với học sinh Trường trung học cơ sở Đoàn Giỏi, tỉnh Tiền Giang. Nhà xuất bản cũng tặng cho thư viện nhà trường hàng nghìn cuốn sách để các em có thể tiếp cận những tác phẩm mới, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến các em học sinh ở các tỉnh, thành phố.

Cùng với nhiều cuốn sách hay cho thiếu nhi trong dịp hè, các đơn vị sân khấu cũng nỗ lực cho ra mắt nhiều vở kịch phục vụ thiếu nhi. Nhà hát kịch Idecaf tiếp tục ra mắt vở “Ngày xửa ngày xưa 36 - Hậu duệ thần mặt trời”; đây là một vở kịch thần thoại Hàn Quốc được Việt hóa theo phong cách hài hước, ý nghĩa. Câu chuyện kể về cuộc chiến giữa loài người và yêu tinh Dokkaebi, cùng hành trình lập quốc của hậu duệ Thần Mặt Trời. Thiên Tôn - con của Thiên Đế, vì cảm thương loài người đã chấp nhận giáng trần, kết duyên với Thiên Nữ (tiền kiếp là Gấu Lưu Ly), sinh ra Đàn Quân - người mang thiên mệnh trở thành vị vua đầu tiên của xứ sở Đàn Hương. Trong suốt thời gian nuôi dưỡng Đàn Quân, mẹ con họ phải đổi tên và sống ẩn danh để tránh sự truy lùng của yêu tinh. Vở kịch lồng ghép yếu tố giáo dục, giá trị gia đình, bảo vệ môi trường và sự lựa chọn giữa cái thiện - cái ác, cùng những màn hài duyên dáng, ca múa đặc sắc. “Ngày xửa ngày xưa 36 - Hậu duệ thần mặt trời” tiếp tục là một trong những vở kịch dành cho thiếu nhi được các em chờ đợi nhất trong dịp hè. Cùng thời điểm, sân khấu kịch Trương Hùng Minh cũng ra mắt vở “Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo” (tác giả: Võ Tín, đạo diễn: Chánh Trực) mang màu sắc huyền thoại. Vở diễn lấy bối cảnh châu Âu với cuộc chiến của vương quốc Meo Meo và vương quốc Thiên Thạch với nhiều tình tiết vui nhộn, hấp dẫn. Cùng trong tháng 6, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, Sân khấu kịch Quốc Thảo cũng trình làng những vở kịch thiếu nhi hấp dẫn, vui tươi, hứa hẹn có thêm nhiều “món ăn” tinh thần bổ ích, thú vị dành cho các em nhỏ trong mùa hè này.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.