Nhật ký trong tù qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc

Triển lãm "Tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc" do  Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội trao đổi mỹ thuật Hàn Quốc - Việt Nam tổ chức, nhằm hưởng ứng Năm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và  kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) từ ngày 20 đến 28-12,  tại TP Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 12 và tại Phú Thọ vào tháng 3-2013. Năm 2000, tác phẩm Nhật ký trong tù được dịch ra tiếng Hàn Quốc,  cho các học giả Hàn Quốc nghiên cứu. Với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, các nhà thư pháp Hàn Quốc đã cùng nhau sáng tác và tổ chức 10 triển lãm thơ tại chín thành phố ở Hàn Quốc. Triển lãm gồm 50 tác phẩm tiêu biểu của 25 nhà thư pháp Hàn Quốc đã được trưng bày tại Việt Nam trong dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác Hồ (năm 2010).

Phát sóng 27 tập phim truyền hình của đạo diễn trẻ Khải Anh

Bộ phim truyền hình vừa hoàn thành của đạo diễn trẻ Khải Anh mang tên Ba đám cưới một đời chồng do Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Ðài Truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất  lên sóng VTV3 buổi 21 giờ 20 phút thứ năm, thứ sáu hằng tuần bắt đầu từ ngày 30-11. Bộ phim kể về những biến cố và thăng trầm trong cuộc sống, diễn biến tình cảm của Ái Vân từ khi còn là sinh viên khoa thiết kế thời trang cho đến tuổi trưởng thành...  Không chỉ xoay quanh câu chuyện tình cảm của cô dâu Ái Vân (do Ðan Lê, vợ đạo diễn Khải Anh đảm nhiệm) liên tục "cưới trượt" với ba người đàn ông, bộ phim còn gửi gắm đến người xem những lát cắt nhỏ về tình bạn, tình yêu của những người trẻ trong xã hội hiện đại. Với ê kíp trẻ trung, năng động cùng những sáng tạo đặc biệt về tạo hình, âm nhạc, diễn xuất, bộ phim sẽ mang đến cho người xem cái nhìn tích cực về giới trẻ hiện nay, đó là những người mạnh mẽ, bản lĩnh, dám hết mình vì tình yêu.

 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quảng cáo

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quảng cáo. Mục đích của kế hoạch nêu trên là nhằm thực hiện Luật Quảng cáo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quảng cáo; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, đoàn thể, tăng cường quản lý nhà nước về quảng cáo. Theo đó, kế hoạch gồm các nội dung chính: phổ biến,  triển khai Luật Quảng cáo; tổ chức rà soát văn bản pháp luật hiện hành về quảng cáo; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Quảng cáo; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai Luật Quảng cáo; bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về quảng cáo phù hợp trong lĩnh vực, địa bàn quản lý...

 Mở lớp truyền dạy ca trù  tại Hà Nội

  Tại Phòng hòa nhạc Viện Âm nhạc (đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội),   Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Viện Âm nhạc  tổ chức mở lớp "Truyền dạy ca trù năm  2012". Khóa học diễn ra từ ngày 30-11 đến 9-12. Trong dịp này, Viện Âm nhạc còn  tổ chức một chương trình diễn giải về nghệ thuật ca trù nhằm giới thiệu và quảng bá loại hình di sản này tới cộng đồng, các bạn trẻ. Tham gia truyền dạy và diễn giải về ca trù là những nghệ nhân văn hóa dân gian, các nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa.  Ðây là một trong những hoạt động của chương trình  bảo vệ và truyền bá di sản ca trù của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

 Hà Nam  biểu dương  116 gia đình văn hóa tiêu biểu

  Tỉnh Hà Nam vừa tổ chức lễ vinh danh  các gia đình văn hóa tiêu biểu lần thứ hai, giai đoạn 2006 - 2011. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phóng sự kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Hà Nam,  giao lưu trực tiếp với các diễn giả là gia đình tiêu biểu, chia sẻ  những kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chính quyền các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai sâu rộng phong trào đến từng khu dân cư. Phong trào đã khai thác, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý dân tộc, tạo thành động lực thu hút các gia đình thuộc nhiều thành phần tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong dịp này, UBND tỉnh đã biểu dương 116 gia đình văn hóa tiêu biểu.

 Hoàn thiện  hồ sơ về  nghi lễ then đề nghị là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang vừa hoàn thiện  hồ sơ lý lịch nghi lễ then (hát then) của dân tộc Tày để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ðể bảo tồn và phổ biến hát then, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra các giải pháp như: thành lập các câu lạc bộ hát then để dạy cho thế hệ trẻ; dạy hát then trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, dân tộc nội trú, giúp trẻ em lĩnh hội và yêu thích âm nhạc dân gian của chính dân tộc mình; khuyến khích các nghệ nhân lưu giữ, ghi chép lại đầy đủ những khúc hát then; tôn vinh và có chính sách đối với các nghệ nhân...

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.