Nhạc kịch Shrek trở lại Việt Nam: Khẳng định sự khác biệt

Lần trở lại Việt Nam thứ hai này, vở nhạc kịch “Shrek: On National Tour” đã chứng tỏ sự khác biệt khi mang lại những giá trị về cộng đồng, về bình đẳng, cũng như mở ra những cánh cửa mới để công chúng tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật “khó tính” này. Vở nhạc kịch diễn ra tại Hà Nội trong hai đêm 2 và 3/8, trước đó diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào các đêm 12 và 13/7.
Vở nhạc kịch “Shrek: On National Tour” công diễn tại Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)
Vở nhạc kịch “Shrek: On National Tour” công diễn tại Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Shrek: On National Tour” do The YOUniverse tổ chức, đây là thành viên của Pacific Ocean Partners Group (POP) có trụ sở tại Sydney, Australia, một hệ sinh thái về nghệ thuật - sáng tạo. The YOUniverse cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền nhạc kịch Broadway và tổ chức sản xuất các vở nhạc kịch lớn tại Việt Nam như vở “Alice in Wonderland”, “Shrek: The Musical”…

Lần trở lại thứ hai này, “Shrek: On National Tour” mang thông điệp chủ đạo là sự bình đẳng: Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Với “Shrek: On National Tour”, nghệ thuật góp phần xóa tan khoảng cách thế hệ và kết nối trái tim mọi người.

Hơn nữa, “Shrek: On National Tour” không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch mà là cả một dự án mang nhiều giá trị ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú dành cho các bạn trẻ diễn viên không chuyên; tạo điều kiện cho các bạn được tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với các chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành.

Một trong những điểm đặc biệt của vở nhạc kịch là sử dụng các vật liệu tái chế như nhựa và vải jeans cũ để tạo ra chất liệu vải mới trong thiết kế trang phục. Ngoài ra, vải sợi tự nhiên như bông và tơ tằm được sử dụng trong sản xuất trang phục, bảo đảm tính ứng dụng cao và độ thoáng mát cho các diễn viên trong suốt quá trình diễn xuất. Những nỗ lực này không chỉ làm tăng thêm giá trị bền vững cho vở nhạc kịch mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ môi trường.

Đội ngũ phục trang của Shrek đã áp dụng kỹ thuật xử lý chất liệu và đính kết thủ công và lựa chọn các nguồn cung ứng bền vững. Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra các trang phục độc đáo và đẹp mắt cho vở nhạc kịch.

Ê-kip trang phục của vở nhạc kịch Shrek chia sẻ: “Nguồn cảm hứng chính khi thiết kế trang phục cho vở nhạc kịch này là từ các nhân vật gốc trong truyện cổ tích và phong cách hoạt hình của DreamWorks. Ngoài ra, bởi đây là một vở nhạc kịch được biểu diễn trên sân khấu trong thời gian dài, thách thức lớn nhất của phục trang đó là phải làm cho các nhân vật trông giống như bản gốc nhưng vẫn phải thực tế và thuận tiện cho diễn viên khi biểu diễn”.

Năm 2023, lần đầu tiên diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, vở nhạc kịch Shrek: The Musical đã thu hút gần 10.000 lượng tương tác và hơn 2000 khán giả.

Ở lần trở lại này, Ban tổ chức đã quyết định đem vở nhạc kịch đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với mong muốn đưa tiêu chuẩn nhạc kịch Broadway đến với sân khấu Việt Nam, giúp khán giả trải nghiệm không gian nhạc kịch quốc tế hoành tráng ngay tại một sân khấu nước nhà và đưa loại hình nghệ thuật đặc sắc này đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Đạo diễn của vở nhạc kịch Shrek - Jesse Donaldson Jarrett chia sẻ: “Một vở nhạc kịch Broadway khác biệt so với một vở kịch thông thường chính là âm nhạc và vũ đạo và cách chúng tạo ra sự thăng hoa trong cảm xúc. Nhạc kịch Broadway yêu cầu diễn viên ngoài diễn xuất thật chân thật, cảm xúc; còn cần có vũ đạo tốt, giọng hát ổn định; cũng như biết cách kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố để tỏa sáng trên sân khấu. Vì vậy, ngay từ khâu casting, việc chọn ra những diễn viên phù hợp với vai diễn đã được ekip chăm chút và dành sự đầu tư lớn. Trong những buổi tập luyện, diễn viên luôn được luyện tập sát sao về vũ đạo, giọng hát, kỹ năng diễn xuất, bảo đảm các bạn trẻ có phần thể hiện tỏa sáng trên sân khấu và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả”.

Vở diễn đã chinh phục hơn 3.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong đêm diễn đầu tiên 2/8. Vở nhạc kịch bắt đầu với hình ảnh vùng đầm lầy nơi mà cậu bé Shrek 7 tuổi được cho ra ở riêng một mình. Đầm lầy cũng chính là nơi mà các các nhân vật cổ tích bị gã bạo chúa Farquaad của Vương quốc Duloc trục xuất lưu đày tới. Không gian cổ tích của câu chuyện hoạt hình thân thuộc với tuổi thơ cứ thế mở ra một cách cuốn hút… Bên cạnh câu chuyện chính, ê-kíp cũng đưa những lời thoại rất Việt Nam vào vở diễn như bánh chưng, bún đậu mắm tôm, tháp Rùa… để có sự gần gũi với khán giả Việt.

Là một khán giả tham dự đêm diễn đầu tiên, NSND Xuân Bắc đã dành những lời ngợi khen cho vở nhạc kịch: “Tôi cho rằng chính những vở nhạc kịch như thế này sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng nhạc kịch tại Việt Nam trong tương lai gần. Việt Nam sẽ có nhiều bạn trẻ tài năng, có sự học tập, trau dồi, rèn luyện, tiếp cận văn hóa rất nhanh, góp phần quan trọng để nhạc kịch Việt Nam phát triển trong thời gian tới”.

Với cách tiếp cận khán giả mang nhiều thông điệp và ý nghĩa xã hội, vở nhạc kịch “Shrek: On National Tour” không chỉ đưa khán giả đến gần hơn với thể loại nhạc kịch, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho các tác phẩm nghệ thuật đưa những vấn đề của xã hội đến với công chúng qua những cách thể hiện khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.