Nhà văn Di Li ra sách PR thường thức đầu tiên ở Việt Nam

NDĐT - Là người đầu tiên ở Việt Nam làm luận văn thạc sĩ về lĩnh vực quan hệ công chúng (PR), cũng là giảng viên ĐH bộ môn này, lại trực tiếp làm PR…, nhà văn Di Li vừa tiếp tục đóng dấu ấn riêng khi ra mắt cuốn sách thường thức về PR đầu tiên tại Việt Nam.

Nhà văn Di Li ký tặng sách cho bạn đọc.
Nhà văn Di Li ký tặng sách cho bạn đọc.

Muốn “minh oan” cho PR

Với “bức xúc” kéo dài về tình trạng hiểu sai PR, nhiều người cho rằng khái niệm PR gắn với nhiều thứ không thật, khoe khoang, xì căng đan…, Di Li đã “nung nấu” kế hoạch “minh oan” cho PR bằng việc cho ra cuốn sách “Tôi PR cho PR” tại NXB Văn hóa thông tin, với sự hỗ trợ của công ty Phương Đông. Đây cũng là đơn vị liên kết đã độc quyền 14 đầu sách của nữ nhà văn trong những năm qua.

Ngôn ngữ gọn gàng, giọng văn trong sáng, giàu hình ảnh, khai thác nhiều thông tin tư liệu về lĩnh vực PR cũng như sử dụng nhiều ví dụ sinh động liên quan đến PR là những sự kiện, vụ việc diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua, “Tôi PR cho PR” hấp dẫn người đọc bằng cách trình bày sáng rõ, dễ hiểu.

Chia cuốn sách thành 12 phần: Biến công chúng thành fan hâm mộ; Bằng cách chiếm tình cảm của công chúng; PR không phải xì căng đan; Phòng bệnh hơn chữa bệnh; PR không phải quảng cáo; Những câu chuyện PR may mắn; Làm sao để thay đổi công chúng?; Thông điệp của một quốc gia; PR đen và Spin Doctor, Hack và Flack; Khủng hoảng là thảm họa của doanh nghiệp và người nổi tiếng; Nếu không tỉnh táo, đừng tham gia mạng xã hội; Đối xử tốt với người trong nhà trước khi ngoại giao với hàng xóm.

Tác giả đi vào từng chủ đề cụ thể với những “tít bài” như cách đặt vấn đề, sau đó đi vào phân tích, bàn luận, xen kẽ là các ví dụ và cuối mỗi phần đưa ra một khung tóm lược nội dung. Có thể các chuyên gia nghiên cứu hay thực hành PR sẽ có quan điểm hoặc khác hoặc một số điều trái ngược với tác giả, nhưng những nguyên tắc, kinh nghiệm, kỹ năng được đưa ra trong nội dung như những bài học thể hiện tính ứng dụng cao.

Làm mới điều tưởng đã quen

Nhà văn Di Li ra sách PR thường thức đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1

Chia sẻ tại buổi ra mắt cuốn sách tổ chức chiều 22-11 tại Ngôi nhà Ý – phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho rằng, đây là đề tài không mới, nhưng tác giả đã đưa đến độc giả vấn đề tưởng rằng đã biết nhưng thực ra là biết chưa rõ lắm!

Ông cho rằng, chúng ta ai cũng có cái “máu” tự PR cho mình. Đọc cuốn sách này, chúng ta có thể cảm thấy nhiều đối tượng khác nhau đều cần PR, từ chính khách cho đến người bán xôi, cắt tóc… Và ông khẳng định: “Không biết làm PR cho cơ quan mình, đơn vị mình thì sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi cũng rất tâm đắc với lời tác giả ở đầu sách: “Một câu chuyện PR tốt phải bắt nguồn từ uy tín của tổ chức và chất lượng của sản phẩm”.

Ông Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT Sotfware nói: Di Li làm mới những điều đã cũ và quen thuộc. Đó là một việc khó khăn. Ông Tiến rất tán thành “lời khuyên” của tác giả cuốn sách khi thực hành PR: Đừng khoe khoang hay nói về mình quá nhiều!

Kể lại chuyện 12 năm trước, ông Tiến nói, trong hồ sơ của chúng tôi thường xuyên có câu: Người Việt Nam cần cù, thông minh… Đi đâu chúng tôi cũng nói đến điều đó. Cho đến một hôm, một chuyên gia người Nhật ghé vào tai tôi: Vậy các bạn ngụ ý rằng người Việt Nam hơn người ở các nước khác phải không? “Từ đó chúng tôi bỏ câu ấy ra khỏi tài liệu makerting”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét về cuốn sách: “Dễ đọc, ngôn ngữ như nói chuyện. Tác giả cho thấy vốn tri thức về nghề và cái tài của người viết sách phổ thông. Đây là cuốn sách cần thiết khi mà lâu nay chúng ta hiểu về PR còn phiến diện, sai lệch”.

Tác giả cuốn sách, người rất bình tĩnh trong nhiều sự kiện do mình làm MC hoặc tham gia công tác PR bộc bạch: “Tôi khá hồi hộp, vì đó là cuốn sách PR thường thức đầu tiên ở Việt Nam. Bản thảo đã được tôi gửi đến nhiều người đọc trước xem có dễ hiểu không. Và tôi đã chỉnh sửa trước khi in theo góp ý của họ". Nói về kế hoạch tương lai gần, nữ nhà văn nổi tiếng về nhiều đầu sách và cách PR cho tác phẩm của mình một cách khéo léo cho biết, tôi đang chuẩn bị cho cuốn sách về chủ đề “PR tình yêu”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.