Người Việt tại Nga tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 29/4, tại Viện Hồ Chí Minh (Đại học quốc gia Saint Petersburg, Nga), Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg phối hợp Viện Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023, kết nối trực tuyến với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức tại nhiều điểm cầu trên thế giới.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Tham dự trực tiếp chương trình tại đầu cầu Saint Petersburg, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh, cùng đông đảo học viên, sĩ quan, học sinh, sinh viên Việt Nam và Nga trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu, đây là lần thứ ba Lễ Giỗ Tổ được tổ chức tại Saint Petersburg, không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nga gặp mặt, giao lưu, tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc, mà còn là cách để gìn giữ và truyền lại truyền thống, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt sinh sống tại Nga.

Trong không khí thành kính, Chủ lễ và ban lễ tiến hành dâng hương và đọc bài Tế lễ, tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ các Vua Hùng. Các tiết mục văn nghệ truyền cảm, ca ngợi quê hương đất nước mang lại không khí ấm áp, vui tươi.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga bày tỏ vinh dự và xúc động. Theo ông Lê Văn Tuấn, đây là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, để lớp lớp các thế hệ người Việt ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ về các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước.

Cũng theo ông Lê Văn Tuấn, hoạt động cũng thêm phần ý nghĩa khi tới đây, hai nước Việt Nam và Nga kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến thành phố Petrograd (nay là Saint Petersburg).

Ông Lê Văn Tuấn phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Lê Văn Tuấn phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Bùi Công Sự, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg khẳng định, người dân Việt Nam rất tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam, đất nước có truyền thống hào hùng và lâu đời. Để có quốc gia Việt Nam có chủ quyền, tự chủ như ngày nay, là nhờ công ơn to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân và nhiều thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh nhấn mạnh về ý nghĩa lớn của dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, là dịp để người Việt Nam trong và nước ngoài thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Có thời gian dài làm việc với người Việt Nam, Giáo sư Kolotov đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt ở Saint Petersburg. Điều này thể hiện trong nhiều hoạt động hướng về Tổ quốc và hỗ trợ nhau trong công việc, học tập.

Lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương trong chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)
Lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương trong chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu là sáng kiến của một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn cộng đồng kiều bào của 7 quốc gia nhân dịp về tham dự “Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX” tại Hà Nội (năm 2015).

Từ năm 2021, cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg đã tham gia và được Ban dự án vinh danh vì những đóng góp cho dự án.

Dự án này đã góp phần kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cũng như lan tỏa các giá trị văn hóa, con người Việt Nam...

Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 được tổ chức gồm 3 phần. Phần đầu là phần lễ-Biết ơn tổ tiên; Phần 2: Phần hội-Về cùng nước Việt và phần 3 là Hội thảo quốc tế, vinh danh giá trị quốc gia, phẩm hạnh dân tộc. Chương trình kết nối các điểm cầu chính ở Lào, Nga, Canada, Mỹ, Việt Nam...

Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Trung tâm đa chức năng Hà Nội-Moskva. (Ảnh: Xuân Hưng)

Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Trung tâm đa chức năng Hà Nội-Moskva. (Ảnh: Xuân Hưng)

Cùng ngày, tại Trung tâm đa chức năng Hà Nội-Moskva, Hội đồng hương Vĩnh Phú cùng đông đảo bà con, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Moskva tổ chức lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ diễn ra long trọng với nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Sau lễ dâng hương, bà Ngô Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Nga đọc bài văn khấn giỗ Tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.