Người trẻ sống “xanh”

Vài năm trở lại đây, phong trào sống “xanh” đã được nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho sinh viên. Từ những chương trình ngắn hạn, đến nay, không ít hoạt động được duy trì bền bỉ và đạt kết quả khả quan.
Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Năm học 2024-2025, Đoàn Thanh niên Trường đại học Tài chính-Marketing triển khai chương trình thử thách “7 ngày sống xanh”. Đến thời điểm hiện tại, chương trình thiết thực này đã thu hút hơn 15.000 lượt sinh viên tham gia, nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Để tham gia thử thách, sinh viên cần thực hiện theo yêu cầu mà chương trình đề ra trong suốt một tuần rồi chụp ảnh, đăng tải trên trang cá nhân để lan tỏa thông điệp và kêu gọi bạn bè, người thân cùng thực hiện. Mỗi ngày, sinh viên sẽ chinh phục một thử thách theo các chủ đề khác nhau, từng bước hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Ngày đầu tiên, người tham gia thử thách được yêu cầu phải “nói không” với ly nhựa; đồng thời, chủ động sử dụng bình nước cá nhân khi đi mua nước. Ngày thứ hai, sinh viên được yêu cầu phải tạm biệt túi ni-lông, chuyển sang sử dụng túi vải. Ngày thứ ba, người chơi sẽ trồng một cây xanh bất kỳ. Ngày thứ tư được chọn là thời điểm tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng có ích như đồ trang trí, lọ hoa, hộp bút. Ngày thứ năm của hành trình, người tham gia bắt đầu thử thách sống khỏe bằng việc tập thể dục, thể thao. Tiếp đó, ngày thứ sáu là thử thách di chuyển bằng phương tiện công cộng và ngày thứ bảy là thử thách tiết kiệm nước. Mỗi sinh viên hoàn thành tốt năm trong tổng số bảy thử thách sẽ được ghi nhận sống “xanh”.

Trước đó, trong Ngày hội đoàn viên với chủ đề “Tự hào một dải non sông”, Đoàn Thanh niên Trường đại học Tài chính-Marketing đã thực hiện thiết kế bản đồ Việt Nam với gần 1.000 nút chai nhựa. Hoạt động vừa bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. “Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động sống “xanh” nhằm kích thích sự sáng tạo của sinh viên và khuyến khích các bạn thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng thân thiện với môi trường. Chiến dịch mùa hè xanh cũng lồng ghép nhiều nội dung hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng. Không dừng lại ở dạng phong trào, sau mỗi chương trình, chúng tôi đều đánh giá và rút kinh nghiệm để có thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường đại học Tài chính-Marketing cho hay.

Bên cạnh các hoạt động sống “xanh” tại chỗ như hướng dẫn phân loại rác, khuyến khích không dùng rác thải nhựa một lần, tăng cường mảng xanh, mới đây, Đoàn Thanh niên Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tổ chức chương trình tình nguyện “Xóa gỡ quảng cáo tín dụng đen, trái quy định”. Sinh viên tham gia chương trình không chỉ bóc gỡ các quảng cáo tín dụng đen và quảng cáo vi phạm quy định mà còn dọn dẹp môi trường chung quanh, làm sạch các khu vực công cộng, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị. Sau đợt tình nguyện dọn dẹp tại tuyến đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, trong thời gian tới Đoàn trường sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này tại các khu vực khác trên địa bàn nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng ý thức trách nhiệm đối với xã hội, môi trường.

Là một trong những cơ sở giáo dục tiên phong cho hành trình sống “xanh”, đến thời điểm hiện tại, Trường đại học Mở vẫn duy trì tốt các chương trình tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên. Trong đó, nổi bật là chương trình dọn rác làm sạch bãi biển tại huyện Cần Giờ, đổi rác lấy quà, nói không với rác thải nhựa, tăng cường hoạt động tái chế, trồng cây, tổ chức ngày hội sống “xanh”, gian hàng thân thiện tại các khu dân cư… Đầu năm 2024, nhà trường triển khai chương trình “Giải độc pin cũ” tại bốn cơ sở trường ở Quận 1, Quận 3 và huyện Nhà Bè. Không chỉ thu gom pin cũ, chương trình còn cung cấp kiến thức cần thiết để sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc xử lý loại rác thải này đúng cách.

Đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam phối hợp với đối tác tiến hành lắp đặt máy thu gom và xử lý vỏ chai nhựa, lon nhôm tự động nhằm khuyến khích việc phân loại, xử lý rác tại nguồn của người học. Mới đây, nhà trường đã tổ chức chương trình sinh hoạt công dân chuyên đề “Bảo vệ môi trường và văn hóa sinh viên”, cung cấp những kiến thức, thông tin bổ ích cho giới trẻ về giải pháp cùng lợi ích của việc sống “xanh”, sống tích cực. Mỗi năm, trường còn tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường nhằm khuyến khích sinh viên cung cấp thêm nhiều giải pháp sáng tạo, hướng đến cộng đồng phát triển bền vững, an toàn.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, hạnh phúc cho sinh viên. Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng các hoạt động, phong trào hướng đến cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa của sinh viên. Yếu tố sống “xanh” được khuyến khích triển khai trong mọi hoạt động từ học tập, rèn luyện đến sinh hoạt cá nhân. Theo đó, Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng đề án “Ký túc xá xanh” gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung vào việc hình thành “nhận thức xanh” cho tất cả sinh viên. Trung tâm Quản lý ký túc xá đã và đang phát động, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào về vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, nói không với túi ni-lông, hộp xốp…

Khi hình thành “Nhận thức xanh”, sinh viên sẽ bước sang giai đoạn hai của đề án mang tên “Hành động xanh”. Ở giai đoạn này, các bạn được khuyến khích hình thành mảng xanh tại phòng ở, các khu vực công cộng, không gian học tập cộng đồng và khuôn viên ký túc xá theo mục tiêu: “Sạch từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong”. Kết thúc đề án là giai đoạn “Văn hóa xanh”, để các hoạt động được lan tỏa, duy trì, tạo nên kết quả bền vững, lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.