Người tiêu dùng cần sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Ngày 10/6, tại Đà Nẵng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.
Quang cảnh lớp tập huấn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Quang cảnh lớp tập huấn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu đại diện cho các các tổ chức xã hội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng và khách hàng sử dụng điện ở khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Đại biểu dự tập huấn được nghe báo cáo 3 chuyên đề chính, gồm “Tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại thành phố Đà Nẵng” và “Kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”; “Người tiêu dùng và việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả”.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh cả nước đang thiếu điện do nắng nóng, lượng nước ở hầu hết các nhà máy thủy điện tại miền bắc, miền trung đều rất thấp, nhiều nhà máy thủy điện lớn phải ngừng hoạt động vì cạn kiệt hoàn toàn; nguồn điện than, khí và cả dầu hoạt động hết công suất vẫn không cân bằng được phụ tải, một số nhà máy gặp sự cố, suy giảm công suất do quá trình hoạt động liên tục…

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (Quảng Nam) đang chạy hết công suất, nhưng lượng nước không còn nhiều.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (Quảng Nam) đang chạy hết công suất, nhưng lượng nước không còn nhiều.

Khả năng truyền tải nguồn điện từ miền trung, nam ra miền bắc cũng bị giới hạn khi nhu cầu tại chỗ tăng, hệ thống đường dây đã chạm ngưỡng tối đa. Vì vậy, khu vực miền bắc đang phải tiết giảm việc sử dụng điện, do nhu cầu vượt cao hơn lượng nguồn cung. Trong khi đó, miền trung đang bước vào thời kỳ đỉnh điểm của nắng nóng, dự báo còn kéo dài 2 đến 3 tháng.

Vấn đề tiết kiệm tiêu thụ điện là rất cấp thiết, cả trước mắt và lâu dài.

Tại miền trung, EVNCPC có hơn 4,5 triệu khách hàng, với 4,1 triệu hộ gia đình và 500 nghìn khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức… hoạt động trên địa bàn khu vực miền trung và Tây Nguyên. Trong 5 tháng đầu năm 2023, mặc dù chưa phải là cao điểm nắng nóng, nhưng công suất cực đại đã tăng 6,7%, sản lượng ngày cao nhất đạt 77,6 triệu kWh, tăng 7,62%, điện tiêu thụ từ đầu năm đến nay tăng 5,85%, nhưng nguồn phát điện không tăng.

Vì vậy, vấn đề tiết kiệm tiêu thụ điện là rất cấp thiết, cả trước mắt và lâu dài. Để giải quyết vấn đề cơ bản là người tiêu dùng có điện để sử dụng trong tương lai, tiết kiệm điện chính là tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt, sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, ứng phó với biến đổi khí hậu… Chính vì vậy, tiết kiệm điện là góp một phần quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế, đời sống-xã hội.

Vừa qua, Chính phủ đã có Chỉ thị 20/TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025. Các cấp chính quyền, đặc biệt là Sở Công thương các địa phương đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc tiết kiệm điện và sử dụng điện một cách hiệu quả nhất.

Cánh đồng điện gió kết hợp điện mặt trời tại Ninh Thuận.

Cánh đồng điện gió kết hợp điện mặt trời tại Ninh Thuận.

Chia sẻ những khó khăn của ngành điện trong thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Viết Nguyên - Phó Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: buổi tập huấn về Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chủ trì, mang lại cho quý vị đại biểu là các nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp, người tiêu dùng thêm góc nhìn, thêm thông tin và kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm-an toàn-hiệu quả, chia sẻ sâu sắc với ngành điện những lý do cần thiết phải tiết kiệm điện, giúp ngành điện và khách hàng cùng xây dựng mối quan hệ giữa bên mua điện và bên bán điện minh bạch, công khai và bền chặt hơn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề bức xúc của người tiêu dùng và dư luận hiện nay, như khó khăn, thiệt hại khi cắt giảm điện, phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, thủy điện, sinh học, việc đầu tư thiết bị điện và sử dụng điện như thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp, giảm được đầu tư nguồn cung, góp phần tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh cho kinh tế, xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.