Người dân bức xúc vì tuyến đường thi công 22 tháng không xong

Những ngày qua, người dân trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bức xúc tuyến đường huyện 70B (đường liên ấp) thuộc xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) thi công mãi không xong.
Ông Nguyễn Văn Bảy bức xúc tuyến đường làm hoài không xong.
Ông Nguyễn Văn Bảy bức xúc tuyến đường làm hoài không xong.

Đường huyện 70B do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy làm chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế là Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trường Lộc. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Toàn và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng T.G.

Công trình được khởi công vào ngày 22/9/2022, ngày hoàn thành là 21/3/2023. Công trình đường huyện 70B có chiều dài thiết kế là 4.172m, chiều rộng mặt đường là 3,5m, chiều rộng nền đường 5m. Kết cấu mặt đường láng nhựa 2 lớp trên móng cấp phối đá dăm, trên tuyến thiết kết 3 cống mới là: cống kênh Tây Trắng, cống kênh Bảy Phê, cống kênh Cả Dứa.

Một đoạn công trình vẫn án binh bất động.

Một đoạn công trình vẫn án binh bất động.

Công trình đường huyện 70B là công trình vận động nhân dân hiến đất, có hỗ trợ chi phí hoa màu, vật kiến trúc, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thi công xây dựng của công trình.

Tuy nhiên, đến nay, sau khoảng 22 tháng thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành. Việc tuyến đường kéo dài thời gian thi công đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương. Một số hộ dân sinh sống cặp theo tuyến đường này bức xúc vì tuyến đường làm hoài không xong.

Trong quá trình thực hiện, địa phương cũng đã vận động các hộ dân nhiều lần giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, một số vị trí các hộ dân không đồng ý giải phóng mặt bằng thi công theo đúng hồ sơ thiết kế.

Người dân bức xúc vì tuyến đường thi công 22 tháng không xong ảnh 3

Máy móc phục vụ cho công trình nằm "án binh bất động".

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hảo, ngụ ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp, cho biết: “Chúng tôi tự nguyện hiến đất và đồng ý với chủ trương làm tuyến đường này. Tuy vậy, việc thi công ì ạch và kéo dài thời gian quá lâu. Người dân đưa con đi học qua đoạn đường này rất vất vả. Mong rằng, chủ đầu tư khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa con đường này vào sử dụng”.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ cùng ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp, bức xúc: “Tuyến đường được khởi công cách nay gần 2 năm nhưng chưa xong. Rất nhiều người mong mỏi công trình làm xong cho nhanh để người dân đi lại thuận lợi hơn”.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, cho biết, công trình do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy làm chủ đầu tư. Hiện, tuyến đường này còn 4 hộ dân chưa đồng ý hiến đất để làm đường (2 hộ đầu tuyến, 1 hộ giữa tuyến và 1 hộ cuối tuyến). Tuyến đường dài hơn 4,1km và có 114 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 110 hộ dân đã đồng ý hiến đất để làm tuyến đường này.

Về nguyên nhân khiến tuyến đường bị chậm hoàn thành và đưa vào sử dụng, lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Cai Lậy cho biết: “Công trình bị vướng giải phóng mặt bằng của một số hộ dân. Do đó, phương tiện không đi vào được để thi công các hạng mục tiếp theo nên gặp nhiều khó khăn. Địa phương mong bà con nơi đây ủng hộ với chủ trương của nhà nước để công trình sớm đẩy nhanh tiến độ.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Cai Lậy sẽ phối hợp các ngành chức năng của huyện tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng ý sớm hiến đất để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện trên con đường này”.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và 1 tàu đánh cá địa phương kịp thời hỗ trợ cứu nạn thành công 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.