Tiền Giang nỗ lực giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Là công trình trọng điểm của quốc gia, dự án cầu Rạch Miễu 2 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian qua, mặc dù gặp phải một số khó khăn nhất định, nhưng các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đang rất nỗ lực trong giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 nhằm sớm giao đất cho nhà đầu tư. 
Một số phương tiện thi công trên dự án.
Một số phương tiện thi công trên dự án.

Sẽ sớm giao toàn bộ mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 qua địa phận tỉnh Tiền Giang có 1.006 tổ chức, hộ dân, cá nhân thuộc hai huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho bị ảnh hưởng, cần phải di dời, giải tỏa. Đến nay, 985 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, với diện tích 244.933,6 m2/254.842 m2.

Trong đó, thành phố Mỹ Tho có 439/444 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, với diện tích 97.019,1 m2; 5 trường hợp còn lại thì có 2 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Huyện Châu Thành có 506/519 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, với diện tích 102.050,5 m2; còn lại 13 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 8 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Để đạt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2024 như cam kết của thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khẩn trương chi trả đối với các hộ đã đủ cơ sở pháp lý và đồng ý nhận tiền. Đối với những hộ chưa đồng ý nhận tiền, tỉnh tiếp tục vận động. Trường hợp các hộ dân này cố tình không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ có biện pháp bảo vệ thi công và cưỡng chế.

Tiền Giang sẽ tiến hành cưỡng chế những trường hợp này nếu không tự nguyện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng.

Tiền Giang sẽ tiến hành cưỡng chế những trường hợp này nếu không tự nguyện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng.

Hiện, thành phố Mỹ Tho đã có phương án thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất để triển khai Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (địa phận tỉnh Tiền Giang) đối với 5 trường hợp là ông Ngô Văn Phát, bà Ngô Thị Minh Ngọc, ông Ngô Thái Vinh, ông Ngô Vũ Phương và bà Nguyễn Thị Đậm, trong đó, Siêu thị Điện Máy Xanh và Thế giới di động đang thuê đất của ông Ngô Văn Phát và bà Nguyễn Thị Đậm chưa bàn giao mặt bằng dù chủ đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; cửa hàng FPT Shop cũng đang thuê đất của bà Ngô Thị Minh Ngọc và chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng dù bà Ngô Thị Minh Ngọc đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Ngày 13/7/2024, ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang và thành phố Mỹ Tho đã tiến hành cắt điện, cắt nước đối với 2 trường hợp này. Nếu tiếp tục không tự nguyện tháo dỡ, ngày 16 đến 19/7/2024, ngành chức năng sẽ tiếp tục tháo dỡ, niêm phong di dời tất cả các thiết bị, hàng hóa bên trong cửa hàng; tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trên đất ra khỏi khu đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Võ Văn Tươi cho biết, các hộ dân chưa nhận tiền chủ yếu do vướng các thủ tục pháp lý; chủ sử dụng đất đã mất, đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; mua bán đất bằng giấy tờ viết tay, chưa sang tên làm giấy chính thức; hộ dân yêu cầu nâng giá bồi thường nên chưa đồng ý nhận tiền… Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng Dự án cầu Rạch Miễu 2.

Đơn vị thi công triển khai dự án ở những mặt bằng đã bàn giao còn chậm.

Đơn vị thi công triển khai dự án ở những mặt bằng đã bàn giao còn chậm.

Hiện, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, các ngành hữu quan của tỉnh Tiền Giang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ dân chưa nhận tiền đền bù sớm đồng thuận và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ngoài ra, để giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, Tiền Giang đang triển khai khu tái định cư Dự án trên địa bàn xã Phước Thạnh (thành phố Mỹ Tho) với tổng diện tích gần 51.000 m2, tổng kinh phí đầu tư theo dự toán khoảng 230 tỷ đồng.

Đất bàn giao còn chậm thi công

Dự án cầu Rạch Miễu 2 (địa phận tỉnh Tiền Giang) có chiều dài khoảng 5km (tính từ đầu tuyến quốc lộ 1 đến chân cầu Rạch Miễu 2). Trên đoạn này có trên 1.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Nhờ sự nỗ lực của ngành chức năng, tỉnh Tiền Giang đã gần như cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án.

Tiền Giang đã bàn giao nhiều đoạn mặt bằng nhưng còn chậm thi công.

Tiền Giang đã bàn giao nhiều đoạn mặt bằng nhưng còn chậm thi công.

Khảo sát hiện trường chiều 12/7, những vị trí Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa thấy Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận triển khai thi công. Cụ thể, từ đầu quốc lộ 1 vào cầu Rạch Miễu 2, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng liên tục, với tổng chiều dài 1,7 km, gồm 2 đoạn 600m và 1 đoạn 500m nhưng chưa thấy nhà thầu triển khai thi công.

Một vài công nhân thi công cống thoát nước của dự án.

Một vài công nhân thi công cống thoát nước của dự án.

Trên toàn tuyến khoảng 5km thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, chúng tôi chỉ ghi nhận vài chiếc xe lu đang hoạt động, một số nhân công đang thi công cống thoát nước, một vài máy ko-be đang đào đất...

Bà Nguyễn Thị Nga, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) rất bức xúc đơn vị thi công ì ạch, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Bà Nga cho biết: “Thực hiện chủ trương của nhà nước, gia đình tôi đã sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, nhà thầu đào xới đất rồi bỏ đó, chúng tôi phải tự san bằng để vào nhà. Mới đây, đơn vị thi công làm cống thoát nước, gia đình không có đường vào nhà. Tôi trực tiếp đến gặp thì họ mới đưa mấy miếng ván rồi tự làm cầu vào nhà. Dự án triển khai chậm và ì ạch như thế này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi”.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết dự án thi công chậm, ảnh hưởng đến việc buôn bán của bà.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết dự án thi công chậm, ảnh hưởng đến việc buôn bán của bà.

Gần đó, Nguyễn Thị Kim Loan cũng bức xúc trước việc thi công chậm và thiếu trách nhiệm trong quá trình thi công. Bà Loan cho biết, đơn vị thi công cống thoát nước nhưng để lộ thiên những đoạn sắt bên trên, không rào chắn, gia đình có con nhỏ ở đây phải đóng cửa hoặc trông coi thường xuyên. Nếu người lớn hay trẻ nhỏ té ngã vào đó thì rất nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan bức xúc việc đơn vị thi công cống khiến nhà bà không có lối vô.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan bức xúc việc đơn vị thi công cống khiến nhà bà không có lối vô.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 là công trình trọng điểm của quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong giao thông và phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện dự án, nhất là rất quyết liệt và khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tiền Giang cũng mong muốn Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận sớm triển khai những mặt bằng đã bàn giao.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.