Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc:

Nghiên cứu áp thuế khoán với hộ buôn bán nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

Khẳng định chính sách bỏ thuế khoán là quyết định đúng đắn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu để có chính sách thuế phù hợp, trong đó đề xuất hộ kinh doanh nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm vẫn nên áp dụng thuế khoán.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Quy định mức doanh thu tính thuế tạo thuận lợi cho hộ buôn bán nhỏ

Chiều 19/6, tham gia phát biểu ý kiến tại phiên chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá, việc bỏ thuế khoán là “hết sức đúng đắn” và đã được thể hiện chung ở Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, liên quan thuế khoán, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu để tham mưu với cấp thẩm quyền quy định mức doanh thu tính thuế, tạo thuận lợi cho hộ nghèo, hộ buôn bán nhỏ để bảo đảm vấn đề dân sinh.

“Nếu doanh thu của các hộ buôn bán nhỏ dưới 1 tỷ đồng/năm thì nên khoán, còn nếu xuất hóa đơn thì hộ kinh doanh sẽ rất thiệt thòi, bởi không có hóa đơn đầu vào thì sẽ không được hoàn thuế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người nghèo, người yếu thế”, ông Phớc phân tích.

Theo Phó Thủ tướng, bản chất thuế hộ có 3 khoản thuế, gồm thuế môn bài các hộ kinh doanh vẫn đóng bình thường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Việc áp dụng chính sách thuế như vậy đối với những hộ có doanh thu nhỏ sẽ bảo đảm thuận lợi cho cơ quan thuế cũng như các hộ kinh doanh, trong khi ngân sách nhà nước không bị thất thu.

Đối với những hộ kinh doanh có doanh thu lớn, chẳng hạn trên 1 tỷ đồng/năm và có địa điểm kinh doanh ổn định, nếu tiến hành thu theo hóa đơn sẽ vừa minh bạch, vừa tạo điều kiện để các hộ kinh doanh này “lớn lên” trở thành doanh nghiệp, ông Phớc nêu.

Về ý kiến của đại biểu liên quan thuế tiêu thụ đặc biệt tác động đến doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, chẳng hạn, trong lĩnh vực xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hàng không đã giảm 70%, xăng dầu thông thường giảm 5%. Đối với ô-tô thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đã được miễn.

Đây đều là những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Phớc nêu.

Thông tin thêm về chính sách thuế, Phó thủ tướng cho biết, hiện nay Chính phủ và Quốc hội đang tạo điều kiện để miễn, giảm, gia hạn thuế và áp dụng công nghệ trong thu thuế, hướng đến công khai, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển.

Trước ý kiến đại biểu cho rằng suất thuế của chúng ta cao, ông Phớc cho hay, thuế suất của nước ta hiện vẫn thấp hơn so bình quân thế giới, chẳng hạn, thuế VAT hiện là 10% và 5 năm qua giảm 2% với một số hàng hóa, dịch vụ về còn 8%. Trong khi đó, thuế này trên thế giới trung bình từ 17-27%. Cùng với đó, Việt Nam áp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trong khi loại thuế này trên thế giới là 20-30%...

“Chúng ta đã có nhiều chính sách thuế ưu đãi, khoan sức dân. Vấn đề sắp tới đặt ra quan trọng là cần tiết kiệm cả chi đầu tư, chi thường xuyên để có nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện an sinh xã hội”, ông Phớc nhấn mạnh.

Nguyên nhân nào khiến giải ngân đầu tư công vẫn thấp?

Lý giải nguyên nhân giải ngân đầu tư công hiện vẫn thấp, chỉ mới đạt 22,2%, Phó Thủ tướng cho hay, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là quá trình chuẩn bị đầu tư triển khai vẫn chậm. Việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của các cấp chính quyền, các chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ.

“Lập dự án đầu tư đã chậm, đến khi cần dự án đầu tư thì lại không bố trí được vốn vì không có vốn, chính vấn đề này làm chậm quá trình triển khai”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nguyên nhân tiếp theo Phó Thủ tướng nêu là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không đi trước một bước. Cùng với đó, dự án chậm phê duyệt, đấu thầu mất nhiều thời gian, trong khâu đầu tư thì thiếu nguyên liệu… cũng là các lý do khiến giải ngân đầu tư công hiện vẫn thấp.

Giải quyết các vấn đề trên, Phó Thủ tướng cho hay, vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi các luật liên quan ngân sách nhà nước, đấu thầu, đầu tư công, khoáng sản cùng với các luật liên quan, qua đó, sẽ có cơ sở để giải quyết những vướng mắc kể trên một cách đầy đủ.

Sắp tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành cũng như các chủ đầu tư quan tâm xử lý để thúc đẩy đầu tư công trở thành động lực dẫn dắt nguồn đầu tư trong toàn xã hội, ông Phớc nhấn mạnh.

Về vấn đề tăng trưởng, theo Phó Thủ tướng, có 3 yếu tố chính để thúc đẩy tăng trưởng, gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Ông Phớc nêu rõ, thị trường xuất khẩu của Việt Nam tập trung ở Mỹ, châu Âu và một số thị trường khác và hiện đang gặp thách thức với vấn đề thuế. Hiện Bộ Chính trị đã chỉ đạo, Chính phủ đang tích cực đàm phán với phía Hoa Kỳ, đồng thời cũng tập trung để tìm kiếm thị trường mới để bảo đảm sản xuất ổn định theo kế hoạch.

Vấn đề đầu tư gồm đầu tư công, đầu tư FDI và đầu tư tư nhân, Phó Thủ tướng cho biết, với việc Việt Nam đang chuyển sang một nền kinh tế dựa trên năng suất lao động cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, do đó cần phải đổi mới một cách toàn diện đối với các lĩnh vực đầu tư trên.

Về tiêu dùng, vừa qua, Quốc hội và Chính phủ đã thực hiện tăng lương, chi trả cho tinh giản, sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển du lịch, thương mại, bảo đảm ổn định giá tiêu dùng, giảm thuế, phí... Theo ông Phớc, đây là những yếu tố bảo đảm cho việc tăng cường tiêu dùng để thúc đẩy phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.