Nghiêm túc, nhưng không gây áp lực cho thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập

Yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập là bảo đảm an toàn, đúng quy chế, đồng thời không gây áp lực, căng thẳng đối với thí sinh dự thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thăm hỏi, động viên các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Yên Hòa.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thăm hỏi, động viên các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Yên Hòa.

Sẵn sàng mọi phương án hỗ trợ thí sinh dự thi

Sáng 6/6, tại buổi kiểm tra điểm thi Trường trung học phổ thông (THPT) Yên Hòa (quận Cầu Giấy), điểm thi có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đã trực tiếp làm việc với hội đồng thi, các giám thị, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất của điểm thi.

Giám đốc Cương đặc biệt lưu ý các cán bộ, lực lượng chức năng làm công tác thi về phương án khắc phục tình trạng ùn tắc chung quanh các điểm thi có mật độ giao thông lớn, đường vào nhỏ hẹp, như trước cổng Trường trung học phổ thông Yên Hòa để bảo đảm cho thí sinh có thể đến điểm thi đúng giờ.

img-3168-9961.jpg
Các thầy, cô giáo làm công tác thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Yên Hòa

Ông Trần Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Quang Trung-Đống Đa, Trưởng điểm thi Trường trung học phổ thông Yên Hòa thông tin, điểm thi có 23 phòng thi với 530 thí sinh.

Điểm thi đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn.

Do điểm thi nằm trong ngõ nhỏ, đơn vị đã phối hợp Ban chỉ đạo thi quận Cầu Giấy và chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, phân luồng thí sinh từ xa, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông quanh cổng trường.

“Nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi thí sinh, điểm thi đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi phù hợp tình hình thực tế. Từ ngày 5/6, khi tổ chức họp ban lãnh đạo điểm thi, căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị đã dự liệu, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh như mất điện, mưa lớn, úng ngập, dịch bệnh. Hiện tại, các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi đều bảo đảm”, ông Trần Ngọc Huy khẳng định.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 6/6, vắng 495 thí sinh.

Số thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi là 102.365 em, đạt tỷ lệ 99,52%.

Trong số các thí sinh dự thi năm nay có 11 thí sinh đã thông tin đến điểm thi về việc gặp vấn đề về sức khỏe.

Với các trường hợp này, các điểm thi đều đã lên phương án hỗ trợ các em trong quá trình làm bài thi tùy theo vấn đề sức khỏe của mỗi thí sinh.

img-3161.jpg
Các em thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Yên Hòa.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 15 giờ ngày 6/6, cơ sở vật chất tại 201 điểm thi trên toàn thành phố đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi.

Phối hợp toàn diện để bảo đảm an toàn kỳ thi

Để tổ chức kỳ thi lớp 10 với quy mô gần 103.000 thí sinh, Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.400 phòng thi chính thức và hơn 400 phòng thi dự phòng; huy động 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, ông Trần Thế Cương cho rằng, dù là kỳ thi được tổ chức hằng năm, nhiều thầy, cô giáo đã đi coi thi nhiều lần, nhưng mỗi năm lại có nhiều điểm mới; địa điểm tổ chức thi khác, đối tượng thí sinh mới…

img-3157-2563.jpg
Các giáo viên coi thi kiểm tra thông tin trên Giấy báo thi của thí sinh.

Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các giám thị nắm vững nguyên tắc “3 không, 4 đúng và 6 rõ” trong khâu coi thi.

Trong đó, “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền.

“4 đúng” gồm: Thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo.

“6 rõ” gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Trao đổi về công tác bảo đảm an ninh an toàn trong kỳ thi năm nay, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố cho biết, trước kỳ thi đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổng thể để bảo đảm toàn thành phố bố trí đầy đủ nhân lực trong công tác bảo đảm an toàn kỳ thi.

img-3164-9824.jpg
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Các lực lượng công an xã đã phối hợp với các điểm thi kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, bố trí ứng trực hỗ trợ khi xảy ra tình huống bất thường, phối hợp tổ chức giải quyết nhanh các điểm ùn tắc các khu vực thi, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ…

Một trong những yêu cầu được đặc biệt lưu ý tới các điểm thi năm nay là phát hiện, kịp thời xử lý hành vi gian lận thi cử có sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Đối với công tác phòng chống gian lận trong thi cử, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn cho biết các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ông Tuấn lưu ý các cán bộ tham gia coi thi chú ý tới một số hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, khó phát hiện nếu không quan sát kỹ trong suốt quá trình thi, dễ xảy ra tình trạng lộ lọt đề thi.

Đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan, khu vực Hà Nội dự báo thời tiết chủ yếu là nắng nóng, Ban Chỉ đạo thi thành phố yêu cầu các điểm thi chuẩn bị chu đáo trang, thiết bị điện phục vụ thí sinh.

Các điểm thi phải chuẩn bị đầy đủ máy phát điện, cho chạy thử, bảo đảm công suất phục vụ điểm thi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội chú trọng tiêu thoát nước chống ngập úng cục bộ ở khu vực nội thành, các khu đô thị và khu dân cư tập trung.

Các địa phương như Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai xây dựng phương án chống lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ an toàn khu vực điểm thi, khu dân cư và các tuyến giao thông huyết mạch.

Các địa phương đều tăng cường thông tin, tuyên truyền, dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, để người dân, thí sinh, cán bộ coi thi nắm bắt kịp thời, chủ động phòng tránh, đồng thời, rà soát, cập nhật và chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là các kế hoạch sơ tán, bảo đảm an toàn trước các tình huống mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, dông lốc, cây đổ, ùn tắc giao thông… tại các khu vực tổ chức thi.

Cùng đồng hành với thí sinh mùa thi năm nay, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, có 5.020 thanh niên được tuyển chọn và tập huấn tham gia tiếp sức tại 201 điểm thi vào lớp 10. Mỗi điểm thi, chương trình bố trí 15-20 tình nguyện viên/ca ngoài cổng trường điểm thi; tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh tìm vị trí phòng thi.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên phát tặng miễn phí các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà thí sinh, như nước uống, sữa, đồ dùng học tập, áo mưa…

Các đội hình tiếp sức mùa thi cũng hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp phát sinh khẩn cấp. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã chuẩn bị 24.000 chai nước khoáng; 1.000 áo, mũ cho tình nguyện viên; ô cỡ lớn, áo mưa; 10.000 quạt cầm tay và nhiều vật phẩm khác.

Nhắn nhủ tới các thí sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi, ông Trần Thế Cương cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố cấu trúc định dạng đề thi từ đầu năm học để học sinh làm quen dạng đề, cách thức ra đề. Phạm vi kiến thức nằm trong chương trình học, không đánh đố, không vượt ngoài chương trình. Do vậy, Giám đốc mong muốn các em bình tĩnh, tự tin, làm bài tập trung, cẩn thận, không chủ quan để tối ưu hóa điểm số, đỗ vào trường mà các em mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Ảnh minh họa.

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Cụ thể hành động hướng tới mục tiêu hạnh phúc

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạnh phúc là thước đo cuối cùng cho mọi thành quả phát triển của Thủ đô. Mục tiêu đưa ra là cam kết để cả hệ thống chính trị của thành phố phải hành động quyết liệt hơn bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Các đại biểu cùng ôn lại những ký ức về chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Sống lại chiến tích trận “Điện Biên Phủ trên không”

Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.

Chuyển đổi số là giải pháp giảm tải cho chính quyền địa phương (Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Phú Xuyên).

Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu trong quản lý đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, chính quyền địa phương đang phải đối diện rất nhiều vấn đề, áp lực từ dân số, hạ tầng, môi trường… Lộ trình phân cấp khi thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến cho yêu cầu về đổi mới phương thức quản lý càng trở nên cấp thiết hơn.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Trong Chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và phát triển lên doanh nghiệp (D60), cán bộ, nhân viên ngành Thuế Thành phố Hà Nội đã tới tận cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các quy định mới, trên tinh thần “không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ toàn diện để phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với kinh phí dự kiến gần 670 tỷ đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, người tiên phong trong việc đưa sản phẩm lụa từ tơ sen ra thị trường.

Hà Nội dành kinh phí hỗ trợ nghệ nhân và bảo tồn nghề, làng nghề

Thành phố Hà Nội hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Ưu tú là 30.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Phát triển hạ tầng trạm cung cấp năng lượng sạch cần chính sách hỗ trợ.

Cần chính sách đủ “mạnh” và thông minh để tạo động lực

Thông tin liên quan đến chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Hà Nội đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự tác động lớn đến đời sống, việc làm của người dân. Để thực thi, các chính sách hỗ trợ cần tạo ra động lực thực sự.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh PHẠM HÙNG)

Nâng tỷ trọng kinh tế số

Kinh tế số đang có sự tăng trưởng nhanh, giúp Thủ đô nâng cao năng suất sản phẩm, tính cạnh tranh… Nhưng để đạt được mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030, thành phố cần có những giải pháp đột phá trong chuyển đổi số.

“Mặt trận số” trên ứng dụng iHanoi đã chính thức ra mắt tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tạo đột phá từ “Mặt trận số”

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu bước đổi mới hoạt động công tác Mặt trận của Thủ đô với một trong các khâu đột phá được xác định, đó là chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số” vì mục tiêu Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội hai chi nhánh Ba Đình và Hoàn Kiếm triển khai xe đạp điện gom rác phù hợp đặc thù địa bàn các tuyến phố du lịch, văn hóa và khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh VÂN NHI)

Đổi mới mô hình duy trì vệ sinh môi trường

Với quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng sạch đẹp, văn minh, Hà Nội đang thí điểm áp dụng mức độ vệ sinh môi trường cấp 1, mức tăng cường làm sạch cao nhất hiện nay tại một số tuyến phố trọng điểm và không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.