Sáng 6/6, nhiều thí sinh có mặt sớm tại các điểm thi. Trong ảnh: Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Sáng 6/6, nhiều thí sinh có mặt sớm tại các điểm thi. Trong ảnh: Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Hà Nội: Các hội đồng thi lớp 10 tập trung cán bộ coi thi và thí sinh trước ngày thi chính thức

Sáng nay, 6/6, tất cả các Hội đồng coi thi/điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội tổ chức họp cán bộ coi thi và tập trung thí sinh, hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước ngày thi chính thức.

Vào lúc 7 giờ 30 phút, các cán bộ coi thi họp tại các Hội đồng thi/điểm thi và sau đó, từ 9 giờ, các thí sinh có mặt tại phòng thi. Trong hôm nay, các thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót về mặt thông tin đăng ký dự (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế, lịch thi.

Đây là buổi có mặt trực tiếp đầu tiên của thí sinh tại điểm thi, phòng thi của mình. Cùng với cán bộ coi thi, các thí sinh hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi tham dự buổi thi chính thức bắt đầu từ ngày mai 7/6.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại Kỳ thi này, toàn thành phố có 115.951 lượt thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên.

55f1218856b9e2e7bba8.jpg
Điểm thi được chuẩn bị sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Thành phố bố trí 4.411 phòng thi, 201 phòng thi dự phòng, 201 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động 15.173 người cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Bên cạnh đó có khoảng 1.000 chiến sĩ công an được tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận.

Với số lượng thí sinh đông, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội có quy mô lớn nhất trong các địa phương trên toàn quốc. Đồng thời đây cũng là kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh cao bởi chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập chỉ chiếm khoảng 64% tổng số thí sinh đăng ký.

Với tính chất quan trọng của Kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong công tác tổ chức đề cao vai trò then chốt của công tác coi thi để bảo đảm thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Ngay trước khi Kỳ thi diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn về nghiệp vụ coi thi, với đầy đủ sự tham dự của Hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trưởng điểm thi; phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm thi. Mục tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặt ra là “tổ chức công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 đảm bảo an toàn, khách quan, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh”.

ndo_br_f67b420ddb3b6f65362a-1.jpg
Thí sinh có mặt tại điểm thi sáng 6/6 (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu “coi thi nghiêm túc nhưng không tạo áp lực”. Các giám thị nghiêm khắc trong giám sát nhưng phải giữ thái độ nhẹ nhàng, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh. Việc xử lý các tình huống bất thường phải dựa theo quy chế, hướng dẫn và bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Đến thời điểm này, 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Kỳ thi.

Trong buổi làm thủ tục trước ngày thi chính thức nhưng các thí sinh cần chú ý nghe hướng dẫn, phổ biến, đặc biệt lưu ý những nội dung mới được áp dụng thực hiện, từ cán bộ coi thi của Hội đồng thi mình tham dự để hạn chế mắc phải các sai sót đáng tiếc.

Một trong những điểm thí sinh cần nắm rõ là quy định trong các buổi thi, khi phát đề thi giám thị sẽ nhắc nhở thí sinh kiểm tra tình trạng của đề thi. Các thí sinh có thời gian 5 phút trước thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài để kiểm tra và báo cho người coi thi nếu phát hiện đề thi có dấu hiệu bất thường, như đề bị rách, mờ, thiếu trang, in hỏng…

Giám thị cũng sẽ nhắc thí sinh kiểm tra lại thông tin số báo danh, các thông tin trên giấy thi, mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

So với năm trước, danh sách thêm dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị; bỏ Atlat Địa lý, bỏ Bảng tuần hoàn, bảng tính tan (dùng trong môn Hóa học).

Đối với thí sinh dự thi chuyên, không còn tên môn chuyên như Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa; thay vào đó là môn Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học), môn Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi lớp chuyên Lịch sử, Địa lý).

Có thể bạn quan tâm

Festival Thăng Long-Hà Nội là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị di sản Thủ đô.

Tôn vinh di sản qua Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các hợp tác xã bày bán tại Hội nghị.

Gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) tổ chức Hội nghị Phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã”, hưởng ứng Năm quốc tế nữ nông dân 2026 do Liên hợp quốc phát động.

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

Sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai. Đến nay, đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.