Nghệ An: Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Nhằm giảm áp lực trước việc số lượng học sinh lớp 9 toàn tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024 tăng thêm gần 7.300 em, năm học tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có phương án tăng số lớp công lập và tăng sĩ số lớp học ở các địa phương có số học sinh lớp 9 tăng mạnh.
Các lớp sẽ tăng sỹ số học sinh để giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
Các lớp sẽ tăng sỹ số học sinh để giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Đoàn Công Lợi cho biết: Năm học 2023-2024, số lượng học sinh lớp 9 toàn tỉnh tăng thêm 7.249 em; trong đó, thành phố Vinh tăng thêm 811 em so năm học trước.

Nhằm giảm áp lực trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có phương án tăng số lớp công lập và tăng sĩ số các lớp học ở những địa phương có số học sinh lớp 9 tăng mạnh.

Các học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Vinh có nhiều cơ hội vào lớp 10 công lập. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Các học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Vinh có nhiều cơ hội vào lớp 10 công lập. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Cụ thể, tại thành phố Vinh, sẽ tăng thêm cho các trường THPT: Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập và Lê Viết Thuật, mỗi trường 3 lớp 10; cho tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông thực hành Đại học Vinh 3 lớp.

Như vậy, các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh tăng thêm 12 lớp 10 so năm học trước. Đồng thời, xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập lân cận thành phố Vinh như các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng cho phép các trường tăng sĩ số các lớp học; Chủ yếu tăng từ 42 học sinh lên 45 học sinh/lớp; Một số vùng cá biệt có thể lên 46 đến 48 học sinh/lớp. Cùng với đó, các trường có các giải pháp bảo đảm chất lượng dạy và học khi có số lớp và sĩ số học sinh từng lớp tăng.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp Viễn thông Nghệ An (VNPT) nâng cấp phần mềm Tuyển sinh trực tuyến trên nền tảng VNEDU để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và các trường trung học trong công tác đăng ký, sắp xếp phòng thi và tuyển sinh.

Tăng cường quản lý chất lượng dạy và học khi sĩ số học sinh tăng. Ảnh Mỹ Hà

Tăng cường quản lý chất lượng dạy và học khi sĩ số học sinh tăng. Ảnh Mỹ Hà

Hiện, các nhà trường đang tổ chức ôn tập và thi thử cho học sinh; những học sinh kém được các giáo viên kèm cặp, bổ sung kiến thức để vững vàng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp thành phố Vinh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án xây dựng cơ sở 2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tại xã Nghi Ân. Dự án sẽ được xây dựng tại xã Nghi Ân với diện tích khoảng 2,35ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu con em trên địa bàn các xã phía bắc của thành phố và vùng lân cận.

Bên cạnh đó, khi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chuyển về địa điểm mới, Sở sẽ cùng thành phố Vinh triển khai phương án đưa Trường THCS Đặng Thai Mai tiếp nhận cơ sở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và phát triển Trường THCS Đặng Thai Mai thành trường liên cấp THCS và THPT. Ngoài ra, 2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh sẽ tăng dần quy mô số lớp, tạo cơ hội học tập cho học sinh của thành phố Vinh.

Thực hiện Đề án mở rộng thành phố Vinh, trong năm học tới, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 2 trường THPT của thị xã Cửa Lò và trường THPT Nghi Lộc 3.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục cân đối, điều hòa học sinh trong các cấp học. Ngành giáo dục Nghệ An sẽ chỉ đạo các trường THPT tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học trong điều kiện có thể để tăng quy mô tiếp nhận học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.