Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II còn khoảng 164ha đất chưa thể ra quyết định thu hồi

Sau cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết khó khăn vướng mắc vào cuối tháng 3/2026, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II đã có chuyển biến rất tích cực. Tuy nhiên, dự án hiện còn khoảng 164ha đất chưa thể ra quyết định thu hồi.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.
Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng trên 335ha. Đến nay, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 171ha, số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng.

Còn khoảng 164ha đất chưa thể ra quyết định thu hồi. Trong đó, có hơn 28ha đang rà soát kiểm kê; hơn 13ha đã áp giá thẩm định và đang niêm yết. Riêng gần 123ha còn lại đang gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, có 50ha vướng chính sách bồi thường; 12,1ha (11 thửa), các hộ dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường nên chưa ký hồ sơ kiểm kê tài sản, hoặc không phối hợp rà soát; 17,54ha vướng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, phải chờ kết quả phân xử từ Tòa án; hơn 22ha mới chỉ dừng lại ở bước hoàn thành phê duyệt Trích đo Bản đồ địa chính, chưa triển khai các bước thu hồi đất tiếp theo...

20-kcn-1-5248.jpg
Khu vực triển khai Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Không chỉ áp lực về mặt bằng, các dự án hạ tầng kỹ thuật kết nối xung quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đối với hệ thống thoát nước quanh khu công nghiệp, dự án gồm 3 tuyến kênh dài 8,88km, nhưng tuyến kênh số 1 và số 2 chạy dọc sườn núi có độ chênh cao lớn (từ 10 đến 20m), địa chất phức tạp tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, khối lượng đất đá dôi dư lên tới 830.000m³ đang chờ hướng dẫn thủ tục tận thu.

Đối với dự án mở rộng đường nối từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp vẫn chưa được Trung ương thông báo nguồn vốn dự kiến cho giai đoạn 2026-2030 nên chưa có cơ sở tham mưu chủ trương đầu tư...

20-hm-bao-cao-320.jpg
Lãnh đạo phường Hoàng Mai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 20/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết, quá trình triển khai dự án đang gặp nhiều khó khăn. Hiện phường đã có đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng sau ngày 1/7/2014, tuy nhiên nội dung này mới ở bước trình kiến nghị và đang chờ cấp trên xem xét, phê duyệt.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai, dù đã có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, song, nhiều dự án vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể để thực hiện theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Việc sớm ban hành hướng dẫn thống nhất sẽ giúp các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện đồng bộ trong quá trình lập hồ sơ, tránh phát sinh chênh lệch giữa các dự án, dẫn tới so sánh, khiếu nại từ phía người dân.

20-quang-canh-5933.jpg
Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kết luận tại buổi làm việc với phường Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II vào ngày 20/5.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là 1 trong 12 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9. Vì vậy, yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian tháo gỡ vướng mắc.

Sớm bàn giao 80ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước 25/9.

Căn cứ quy định pháp luật triển khai đầy đủ chặt chẽ trình tự các bước để có thể triển khai biện pháp đặc biệt nhằm thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời, hiệu quả.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần khẩn trương tham mưu triển khai Bảng giá đất mới, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 254 của Quốc hội; đồng thời xử lý dứt điểm các kiến nghị của địa phương trong thời gian sớm nhất.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt triển khai xây dựng các hạ tầng của khu công nghiệp đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với tỉnh năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.