Nghệ An: Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai được tỉnh Nghệ An xác định là dự án trọng điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai công việc, bảo đảm tiến độ chung của dự án gắn với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại thực địa triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại thực địa triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai.

Ngày 12/2/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn khoảng 59.372 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation (Hàn Quốc) thực hiện.

Nhà máy có công suất thiết kế 1.500MW, gồm 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ 750MW. Dự án có kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí và cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn. Nhu cầu nhiên liệu dự kiến khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu/năm.

Địa điểm thực hiện tại phường Tân Mai với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153ha (chưa bao gồm vùng biển sử dụng làm đê chắn sóng chung cho Khu bến Đông Hồi).

9-913.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc đốc thúc giải phóng mặt bằng triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào sáng 20/3.

Qua rà soát, về đất ở có khoảng 38 hộ dân gốc cần phải di dời. Có 32,03ha đất nông nghiệp và 20,71ha đất rừng sản xuất thuộc lâm bạ của doanh nghiệp trồng rừng. Hiện có khoảng 230 ngôi mộ cần di dời.

Ngoài ra, có khoảng hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở cần di dời; 9 trường hợp kinh doanh nhà hàng ven biển trên phần diện tích đất do doanh nghiệp trồng rừng quản lý.

Để chuẩn bị cho dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Tân Mai đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, ban hành các văn bản điều hành và thành lập Tổ công tác rà soát hiện trạng từ đầu tháng 12/2025.

11-6476.jpg
Lãnh đạo phường Tân Mai báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án.

Phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân các khối: Đồng Thanh, Đồng Minh, Tân Minh bị ảnh hưởng bởi dự án để tạo sự đồng thuận, đồng thời thông báo dừng việc chôn cất trong khu vực quy hoạch.

Tổ công tác cũng chia thành ba nhóm chuyên trách để tập trung thống kê chính xác hiện trạng đất đai, xác minh nguồn gốc tài sản, kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng, trồng cây trái phép...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Tân Mai và các sở, ban, ngành liên quan vào sáng 20/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cũng như sự phối hợp kịp thời của các Sở, ngành liên quan, chủ đầu tư dự án trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian triển khai không còn nhiều, để bảo đảm tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu phường Tân Mai và các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời phối hợp giải quyết các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

6-6320.jpg
Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư chủ động xây dựng kịch bản, phương án tổ chức và xác định rõ thời điểm khởi công, hoàn thành trước ngày 31/3.

Phường Tân Mai khẩn trương tính toán quy mô san lấp khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ lễ khởi công, đồng thời, rà soát khu vực mồ mả cần di dời, chuyển thông tin cho nhà đầu tư để chủ động dự trù kinh phí, cũng trước mốc ngày 31/3/2026. Địa phương cũng cần chuẩn bị phương án bảo đảm điện, nước phục vụ lễ khởi công và thi công ban đầu.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thông báo mốc ranh giới dự án trước ngày 31/3 để địa phương chủ động triển khai công tác trích đo, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án; đồng thời, sớm thành lập doanh nghiệp dự án; phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện ký kết hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và nhà đầu tư theo quy định.

Đối với công tác tái định cư, phường Tân Mai phải rà soát toàn bộ các quy hoạch liên quan, sớm xác định phương án quy hoạch chính thức khu tái định cư cho khoảng 100 hộ dân. Việc này cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để lựa chọn vị trí phù hợp quy hoạch tỉnh và quy hoạch địa phương.

Quy hoạch khu tái định cư phải gắn với hạ tầng xã hội, đặc biệt là trường học theo quy mô dân số, phương án đầu tư hạ tầng giao thông, bảo đảm an sinh cho người dân vùng dự án, báo cáo tỉnh trước ngày 15/4/2026.

123ok-9295.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 11/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thành lập Tổ công tác nhằm chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Công thương làm Tổ phó Thường trực. Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng làm Tổ phó.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Học viện Quốc phòng và Quân khu 5

Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì.