“Ngày hội gia đình” tháng 6 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong tháng 6, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình”, hưởng ứng chủ đề ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2025 “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Dân ca dân vũ chào đón du khách tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Dân ca dân vũ chào đón du khách tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động tháng 6 có sự tham gia khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc và 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày, cùng 25 đồng bào dân tộc M’nông tỉnh Bình Phước được huy động thêm trong hai ngày 21 và 22/6.

Điểm nhấn trong tháng 6 là chương trình giới thiệu sắc màu văn hóa tỉnh Bình Phước với các hoạt động tái hiện Lễ hội sum họp cộng đồng (Tâm r’nglắp bon) của dân tộc M’nông tỉnh Bình Phước, chương trình dân ca dân vũ “Âm vang M’nông-Sức sống đại ngàn”, trình diễn trang phục thổ cẩm “Sắc thắm bazan”, giới thiệu, trưng bày ảnh văn hóa đồng bào dân tộc M’nông tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, tại Làng cũng giới thiệu chung về kinh tế, du lịch, văn hóa, những điểm đến tiêu biểu của tỉnh Bình Phước cũng như các sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, nghề dệt, đan lát thủ công, dụng cụ, nhạc cụ truyền thống...

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm hát dân ca, dân vũ, tham gia các hoạt động làm đồ thủ công truyền thống và hoạt động trải nghiệm, trình diễn cồng chiêng và các nhạc cụ thô sơ từ tre nứa, quả bầu khô, các trò chơi dân gian... của đồng bào M’nông Bình Phước.

Khách tham quan cũng được tham gia không gian văn hóa ẩm thực M’nông với các món ăn độc đáo như bánh lá, bánh chuối nướng, cơm lam, thịt nướng, canh bồi, canh thụt, đọt mây...

Bên cạnh chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch Bình Phước, còn có các hoạt động của đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng như chương trình giao lưu “Em yêu buôn làng Tây Nguyên”, giao lưu “Mừng vui ngày hội gia đình”.

Cùng với các hoạt động chính, tại Làng vẫn có các chương trình, hoạt động hằng ngày của đồng bào tại Làng như trò chơi dân gian, truyền dạy, giới thiệu về nhạc cụ dân tộc, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực dân tộc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.