[Ảnh] Toàn cảnh Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize năm 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự”. Tiếp nối tinh thần hai mùa trước, năm nay, giải thưởng tiếp tục truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

ndo_br_1.jpg
Các đại biểu gặp gỡ trước lễ công bố.
ndo_br_2.jpg
Quang cảnh buổi lễ công bố.
ndo_br_3.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Đồng chí giới thiệu về Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, điểm lại hành trình năm 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo", mở ra tầm nhìn chiến lược chung của Giải thưởng trong năm 2025 và tương lai.
ndo_br_chi-2481-sao-chep.jpg
Ông Bùi Ngọc Hải - Giám đốc dự án Giải thưởng Hành động vì cộng đồng giới thiệu về kế hoạch năm 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự".
ndo_br_chi-2356-sao-chep.jpg
Các đại biểu lắng nghe về những điểm mới của mùa giải năm 2025.
ndo_br_chi-2551-sao-chep.jpg
Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VCCorp, thành viên Hội đồng Giám khảo Human Act Prize, chia sẻ niềm vinh dự khi tiếp tục được tham gia tổ chức giải thưởng.
ndo_br_chi-2560-sao-chep.jpg
Thượng úy Dương Hải Anh - người từng tham gia Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2024 với dự án “Hạnh phúc cho em”, chia sẻ tại lễ công bố.
ndo_br_chi-2605-sao-chep.jpg
Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại lễ công bố.
ndo_br_chi-2636-sao-chep.jpg
Bà Trần Mai Anh - Nhà báo, tác giả sách, nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam chia sẻ về các chương trình kết nối-đào tạo của mùa giải 2025.
ndo_br_chi-2648-sao-chep.jpg
Đại diện Ban Tổ chức và đại diện UNICEF ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
ndo_br_chi-2865-sao-chep.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao tặng hoa cho các đơn vị báo chí và truyền thông.
ndo_br_chi-2838-sao-chep.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao tặng hoa cho các đơn vị báo chí và truyền thông.
ndo_br_chi-2895-1-sao-chep.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trả lời các câu hỏi từ phóng viên báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.