Các đơn vị ngành thuế quyết tâm triển khai chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Thực hiện Công văn 4948/CT-NVT, Cục Thuế triển khai đồng bộ Đề án 3389 và Kế hoạch 3352 về chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán, với mục tiêu “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi”, bảo đảm 100% hộ nắm rõ chính sách và chuyển đổi thuận lợi.

Cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai công chức xuống cơ sở hỗ trợ bà con HKD lan tỏa với tinh thần cuối tuần không ngừng nghỉ
Cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai công chức xuống cơ sở hỗ trợ bà con HKD lan tỏa với tinh thần cuối tuần không ngừng nghỉ

Cuối tuần không ngừng nghỉ

Để hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, tại Đề án 3389, Bộ Tài chính yêu cầu, ngay trong năm 2025 và xuyên suốt năm 2026, năm đầu bỏ thuế khoán, cơ quan thuế huy động nguồn lực hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở cho người nộp thuế.

Triển khai Đề án 3389, Cục Thuế cũng ban hành Kế hoạch 3352 chỉ đạo cơ quan thuế, thành lập các tổ công tác gồm các công chức thuế am hiểu chính sách, kỹ năng tin học, có nhiệm vụ “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh kê khai thuế lần đầu, cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn, kế toán, giải đáp mọi vướng mắc tại chỗ; đồng thời bố trí bàn hỗ trợ tại các chợ, phố thương mại để tiếp cận được nhiều hộ kinh doanh.

Có thể nói, trong những ngày qua, một không khí sôi nổi đã diễn ra ở hầu hết cơ quan thuế các cấp với việc tập trung triển khai công chức xuống cơ sở hỗ trợ bà con hộ kinh doanh. Hoạt động này đã lan tỏa tinh thần “ngày cuối tuần không ngừng nghỉ” tiếp tục hành trình ra quân thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm xóa bỏ thuế khoán.

Điển hình như trong 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, công chức toàn ngành thuế tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì làm việc nghiêm túc, khẩu hiệu được treo khắp nơi, với một tinh thần đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch 60 ngày đêm chuyển đổi hộ khoán sang kê khai.

Không khí làm việc trách nhiệm thể hiện tại Thuế cơ sở 4 thuộc Thuế tỉnh Quảng Trị với quyết tâm cải cách, nâng cao tính minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế với mục tiêu: (i) Tuyên truyền trực tiếp đến hộ kinh doanh; (ii) Hướng dẫn kê khai thuế đúng quy định; (iii) Hỗ trợ đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử; Giải đáp khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

2-7530.jpg
Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “60 ngày cao điểm” chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Còn tại Thuế cơ sở 5 thuộc Thuế tỉnh Hà Tĩnh, công chức tại đây đề ra mục tiêu: “60 ngày hành động, quyết tâm vì chuyển đổi thành công”. Theo đó, đơn vị đã đồng loạt ra quân với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, triển khai Kế hoạch 3352. Đợt cao điểm này Thuế tỉnh Hà Tĩnh đánh dấu bước chuyển quan trọng, thể hiện ý chí hành động mạnh mẽ và quyết tâm cao nhất của toàn đơn vị trong nhiệm vụ chuyển đổi, minh bạch hóa và hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc bám sát phương châm: “Cầm tay chỉ việc”, “Đi từng ngõ, gõ từng hộ”.

Theo đó, các tổ triển khai đến tận hộ kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh tạo và nộp tờ khai điện tử, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, khảo sát ý kiến và giải đáp trực tiếp mọi vướng mắc.

Còn tại Thuế tỉnh Nghệ An, với tinh thần hết mình vì người nộp thuế, Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai thắng lợi Chiến dịch 60 ngày, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch - hiện đại - bền vững.

Theo đó, đơn vị đề ra 6 nguyên tắc triển khai, gồm: (i) Kế thừa dữ liệu; (ii) Hỗ trợ trước - giám sát sau; (iii) Rõ đầu mối - rõ trách nhiệm; (iv) Không phát sinh chi phí; (v) Truyền thông trọng điểm; (vi) Minh bạch, thống nhất.

Phát động phong trào thi đua “60 ngày cao điểm”

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào thi đua triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” tại toàn bộ 29 Thuế cơ sở trực thuộc được Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được phát động.

Tại lễ phát động, Ban lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành chuyển đổi 100% hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang kê khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận truyền thông phối hợp cùng các Thuế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách mới thông qua báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông của ngành.

3-2693.jpg
Sự vào cuộc tích cực tại toàn bộ 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa tinh thần khẩn trương, trách nhiệm trong Chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Để cụ thể hóa mục tiêu, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1145/KH-TPHCM ngày 22/10/2025 về việc triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; Kế hoạch số 1039/KH-TPHCM ngày 5/11/2025 về việc triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Theo đó, đơn vị đặt mục tiêu chuyển đổi 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai, với một loạt nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh, xác định nhóm đủ điều kiện chuyển đổi hoặc khuyến khích chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Hướng dẫn quy trình “một chạm”, đẩy mạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện thủ tục kê khai.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu 29 Thuế cơ sở phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ nhằm đồng hành trực tiếp cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn.

Đồng thời, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ký kết và đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử tiếp tục cam kết thực hiện hỗ trợ miễn, giảm phí dịch vụ từ 6 tháng đến 1 năm cho hộ kinh doanh thực hiện triển khai hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngoài ra, đơn vị cũng thành lập các tổ hỗ trợ hộ kinh doanh tại các địa bàn Thuế cơ sở, bao gồm các Lãnh đạo Thuế Thành phố, Thuế cơ sở và thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ trực tiếp các khó khăn vướng mắc của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Đồng hành và triển khai đồng bộ

Tại Thuế tỉnh Cao Bằng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Cục Thuế, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 2020/KH-CBA phát động “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Đợt cao điểm được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ ngày 1/11 đến 30/12/2025, tập trung tại các khu vực có nhiều hộ kinh doanh khoán, chợ truyền thống, tuyến phố thương mại và khu vực buôn bán sôi động với mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi, chủ động áp dụng phương pháp kê khai, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn từ máy tính tiền.

Bên cạnh việc bảo đảm 100% hộ đủ điều kiện được chuyển đổi, Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai giải đáp toàn bộ vướng mắc của người nộp thuế trong vòng 24 giờ, tổ chức hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến qua các kênh như Etax Mobile, chatbot, đường dây nóng, Zalo và Facebook Fanpage.

4-5317.jpg
Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, phương châm hành động xuyên suốt là “Rõ đầu mối - Rõ trách nhiệm - Không phát sinh chi phí - Minh bạch, thống nhất”, giúp người nộp thuế kê khai và nộp thuế điện tử dễ dàng, hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để thống nhất chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ quản lý thuế.

Trong những ngày này, trên phạm vi toàn quốc, bà con tiểu thương và các hộ kinh doanh tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại đã chứng kiến những hình ảnh rất khác so với bình thường, đó là từng tốp công chức thuế với trang phục ngành nghiêm túc cùng với những bạn trẻ có trang phục áo phông vàng cam có logo MISA lan tỏa đến từng sạp hàng, cửa hàng của bà con tiểu thương để tận tình hướng dẫn bà con về phương pháp chuyển đổi và sử dụng ứng dụng phần mềm MISA eShop.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế, hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch và tăng cường giám sát hóa đơn điện tử, rà soát dữ liệu để tránh bỏ sót hộ kinh doanh chưa đăng ký, kê khai thuế… ngành thuế đang phối hợp chặt chẽ và ký các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, dịch vụ tư vấn thuế để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc triển khai các ứng dụng hóa đơn điện tử, phần mềm sổ sách kế toán.

5-7865.jpg
Sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Cục Thuế và chính quyền địa phương cùng các đơn vị cung cấp giải pháp góp phần giúp hộ kinh doanh sớm tiếp cận phương pháp quản lý thuế mới.

Điển hình trong thời điểm này, đó là với tinh thần tiên phong và cam kết hướng về cộng đồng, ngay sau lễ ký kết biên bản hợp tác với Cục Thuế, MISA đã công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai.

Với bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “khai - ký - nộp” trên một nền tảng duy nhất được MISA eShop thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 17142/BTC-CT của Bộ Tài chính, toàn ngành thuế đang tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026 và phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của mô hình kê khai - một bước quan trọng hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, công bằng và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

Kết phiên giao dịch 16/7, VN-Index đảo chiều tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên mức 1.804,24 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 134 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu, 152 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước.  

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập huấn và quán triệt công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027

Sáng 15/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn và quán triệt công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027. Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chủ trì hội nghị tập huấn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.