Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025:

Ngành hải quan phấn đấu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng, trong 6 tháng cuối năm 2025, ngành hải quan sẽ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý xử lý thủ tục hành chính.

Công chức Hải quan Hà Nam kiểm tra giám sát kho bãi của doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: H.N)
Công chức Hải quan Hà Nam kiểm tra giám sát kho bãi của doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: H.N)

Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí ngày 17/6, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Cục Hải quan đã cơ bản hoàn thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao.

Chia sẻ thông tin cụ thể về các mặt công tác của ngành hải quan, ông Hùng cho hay, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Cục Hải quan đã khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW.

Theo đó, chỉ sau 15 ngày Quyết định số 382/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ 1/3/2025 đến 0 giờ ngày 15/3/2025), toàn bộ công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị bên trong Cục Hải quan đã hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình tổ chức bộ máy mới, bao gồm 12 đơn vị thuộc cục và 20 chi cục hải quan khu vực, giảm 485 đầu mối trên tổng số 902 đơn vị trước đó, tương đương 53,77%.

Cùng với đó, Cục Hải quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nỗ lực cải cách, hiện đại hóa, đạt được một số kết quả nổi bật trong nửa đầu năm.

Cụ thể, cục đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, đồng thời được Hải quan các nước đánh giá cao bởi những đóng góp đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển hải quan ASEAN giai đoạn 2026-2030; tham gia tích cực vào việc xây dựng các kế hoạch, chiến lược, định hình chính sách của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) nói chung và tại khu vực nói riêng.

ndo_br_z67144796f6213c35c76.jpg
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đặc biệt, đại diện Hải quan tại WCO đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật thường trực nhiệm kỳ 2025-2026, góp phần khẳng định vai trò, uy tín của Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan đang triển khai kế hoạch hành động toàn diện nhằm đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tích cực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, Cục Hải quan đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung 3 điều của Luật Hải quan, hoàn thành 49 đề án cấp cục và sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, minh bạch.

Ngành hải quan tiếp tục thực hiện rà soát đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hải quan, cắt giảm các chứng từ không cần thiết trong hồ sơ hải quan; nâng cấp hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN bảo đảm kết nối hệ thống thông quan hàng hóa, các hệ thống thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cấp phép của các bộ, ngành trên hệ thống một cửa quốc gia, bảo đảm mục tiêu thông quan hàng hóa phi giấy tờ…

Về dài hạn, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hải quan số hải quan thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thương mại.

img-910020250617135739.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: N.L)

Về công tác thu ngân sách nhà nước, ông Hùng cho hay, ngay từ đầu năm 2025, Cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 499/CT-TCHQ ngày 4/2/2025 triển khai các công tác trọng tâm, đề ra nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong toàn ngành để triển khai thực hiện.

Kết quả thu ngân sách nhà nước, luỹ kế từ 1/1-15/6: 201.414 tỷ đồng, bằng 49,0% dự toán, bằng 42,9% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 10,7% so với cùng kỳ 2024.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, từ đầu năm đến ngày 15/6/2025, trị giá xuất nhập khẩu đạt 390,38 tỷ USD, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 197,38 tỷ USD, tăng 13,7% và nhập khẩu đạt 193 tỷ USD, tăng 17,1%. Cán cân thương mại thặng dư 4,38 tỷ USD.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan cũng thông tin, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, cục đã xây dựng và tổ chức triển khai trong toàn ngành các kế hoạch kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh; sửa đổi Quy trình phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Kết quả, từ 15/12/2024-14/5/2025, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.453 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.294 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 384,73 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 41 vụ.

Cùng giai đoạn, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 76 vụ ma túy/83 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 31 vụ. Tang vật thu được gồm khoảng 1.959kg ma túy các loại.

Ông Hùng khẳng định, để có được những kết quả trên, toàn ngành đã nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác với sự đồng hành, phối hợp từ các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, để thông tin nhanh, kịp thời, tiếp cận gần hơn đến người dân, doanh nghiệp, Cục Hải quan đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các nền tảng xã hội, xây dựng và vận hành trang mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, Tiktok, Zalo chính thức từ tháng 5/2025 để phù hợp với định hướng truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, nhận được sự ủng hộ, lan tỏa của các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2025, Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng cho hay, trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, cụ thể: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan theo hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Nghiên cứu các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Tập trung vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; Quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025; Tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng, chống ma túy.

Tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy phù hợp với việc tổ chức đơn vị hành chính các cấp; Xây dựng lực lượng hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Ông Hùng cũng khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra nặng nề, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các báo, đài trong thời gian tới sẽ giúp công tác tuyên truyền về các hoạt động của ngành hải quan có chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn, góp phần giúp ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.