Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) và MED Group hợp tác toàn diện, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng

Ngày 28/3/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) và Công ty cổ phần Đầu tư MED Group đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng và mang lại những giá trị gia tăng cho cán bộ nhân viên hai bên.
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) và MED Group hợp tác toàn diện, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng

Lễ ký kết được tổ chức trang trọng tại Trụ sở chính của LPBank, số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Về phía LPBank có ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, ông Lưu Danh Đức – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, các Thành viên Ban Điều hành cùng lãnh đạo các Khối, Trung tâm…

Về phía MED Group có TS Nguyễn Trí Anh – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng lẻ, ThS Trần Thị Hà Linh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính-Kế toán cùng Quản lý phòng/ban chức năng.

Bà Vũ Nam Hương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệpLPBank (phải) và TS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED Group (trái) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.

Bà Vũ Nam Hương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệpLPBank (phải) và TS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED Group (trái) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác, LPBank sẽ là ngân hàng giao dịch chính được ưu tiên trong các hoạt động tài chính, cung cấp các giải pháp quản lý và tối ưu dòng tiền, các sản phẩm đầu tư linh hoạt, tích hợp nền tảng công nghệ số, cùng các giải pháp thanh toán, thu-chi hộ dành cho MED Group. Bên cạnh đó, LPBank cũng sẽ mang tới những giải pháp tài chính độc quyền và ưu đãi đặc biệt cho cán bộ nhân viên của MED Group bao gồm nhưng không giới hạn như: Chính sách cho vay mua nhà đất, mua nhà dự án, xây dựng sửa chữa nhà, mua ô-tô, cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm-tín dụng cá nhân, thấu chi; Mở tài khoản số đẹp; Chương trình trả góp 0%; Dịch vụ nhận/chuyển tiền quốc tế...

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp LPBank nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của MED Group trong việc mang đến những giá trị cho khách hàng và cộng đồng trong gần ba thập kỷ vừa qua. Tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa thế mạnh tài chính của LPBank và chuyên môn y tế của MED Group sẽ tạo nên những bước tiến đột phá, không chỉ mở ra cơ hội phát triển song phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam”.

Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và cán bộ nhân viên hai bên.

Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và cán bộ nhân viên hai bên.

Với những thế mạnh vượt trội về y tế, MED Group sẽ dành riêng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe với mức ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và cán bộ nhân viên của LPBank cụ thể: Phát hành thẻ chăm sóc sức khỏe "555" với 10 lần khám miễn phí và giảm 15% các dịch vụ y tế theo quyền lợi thẻ; Hoàn tiền 10% tổng hóa đơn đối với chủ thẻ tín dụng LPBank khi sử dụng dịch vụ tại Hệ thống Y tế Medlatec; Tích hợp dịch vụ khám sức khỏe online, đặt lịch online, mua gói khám trực tuyến trên ứng dụng LPBank.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc - TS Nguyễn Trí Anh khẳng định: “Trên hành trình hình thành và phát triển, MED Group với trọng tâm là hệ thống y tế luôn tìm kiếm những đối tác có chung một tầm nhìn “Lấy khách hàng làm trung tâm” và chúng tôi tin rằng LPBank cũng luôn nỗ lực không ngừng vì mục tiêu đó. Cùng với nhau, tôi tin rằng MED Group và LPBank sẽ mang lại các giá trị mới cho khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị sức khỏe cũng như những giải pháp và sản phẩm liên quan đến tài chính và ngân hàng”.

Nhân dịp sinh nhật 17 năm của LPBank, TS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED Group (trái) gửi hoa chúc mừng tới đại diện LPBank, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT (phải).

Nhân dịp sinh nhật 17 năm của LPBank, TS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED Group (trái) gửi hoa chúc mừng tới đại diện LPBank, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT (phải).

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, LPBank đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Kết thúc năm 2024, LPBank thu về 12.168 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ số sinh lời ROA và ROE của LPBank lần lượt đạt mức 2,18% và 25,1%, thể hiện hiệu quả vượt trội so mức bình quân ngành ngân hàng. Phát huy thế mạnh trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng cùng mạng lưới rộng lớn phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, LPBank sẽ cung cấp các giải pháp ưu việt về tài chính, đầu tư, bảo hiểm và chứng khoán… dành cho khách hàng và cán bộ nhân viên MED Group.

MED Group là đơn vị có gần 30 năm phát triển và hoạt động trong nhiều lĩnh vực chủ chốt như: Y tế, Văn hóa, Trang thiết bị y tế, Dược phẩm. Trong lĩnh vực y tế, MED Group ghi dấu ấn với Hệ thống Y tế Medlatec có mạng lưới phủ rộng nhất Việt Nam với 1 Bệnh viện, 43 Phòng khám, hơn 200 văn phòng lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, đồng thời mở rộng hoạt động ra quốc tế với 1 Phòng khám tại Campuchia. Đặc biệt, Medlatec là đơn vị y tế duy nhất sở hữu dịch vụ xét nghiệm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Với những thế mạnh vượt trội về năng lực chuyên môn, đơn vị là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín-chất lượng của 5 triệu lượt khách hàng mỗi năm.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa LPBank và MED Group không chỉ là sự khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy thế mạnh để mang lại những giá trị thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Qua việc hợp tác toàn diện, LPBank và MED Group đã đặt nền móng vững chắc cho một hành trình hợp tác đầy tiềm năng, hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: Thu Lan)

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 16/10, giá bạc thế giới tăng lên mức 57,61 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn.