Ngăn chặn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả

Các lực lượng chức năng liên tục phát hiện dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả thời gian gần đây. Để kịp thời bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế triển khai đợt cao điểm ngăn chặn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới.

Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra kho hàng mỹ phẩm tại Hà Nội.
Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra kho hàng mỹ phẩm tại Hà Nội.

Ngành y tế xác định công tác phòng, chống thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả là nhiệm vụ thường xuyên và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, việc tăng cường phối hợp liên ngành, nhất là giữa các đơn vị ngành y tế và lực lượng công an, quản lý thị trường đã góp phần bóc gỡ một số đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả diễn ra trong thời gian dài.

Năm 2025, Cục Quản lý Dược, Cục An toàn thực phẩm cùng Sở Y tế các địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; xử phạt 18 cơ sở liên quan thực phẩm chức năng với số tiền gần 1,4 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ việc nghiêm trọng liên quan chất cấm và hàng giả. Theo báo cáo của 20 Sở Y tế tỉnh, thành phố, đến ngày 1/12/2025, đã kiểm tra tại 3.069 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm y tế, 249 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả, công tác phòng, chống hàng giả lĩnh vực y tế vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Một trong những bất cập lớn là chế tài xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc theo quy định hiện hành chưa tương xứng với hậu quả. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp chưa đủ sức răn đe, khiến một bộ phận đối tượng sẵn sàng “đánh đổi”, coi tiền phạt như một chi phí...

Ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng: Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống kiểm nghiệm thuốc và sản phẩm y tế nhà nước, nhất là ở tuyến địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều trung tâm kiểm nghiệm tuyến tỉnh chưa đủ điều kiện kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Trong khi đó, thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, thậm chí làm giả cả hồ sơ pháp lý và kết quả kiểm nghiệm.

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và mạng xã hội đã tạo “không gian” cho hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường. Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm trên môi trường số còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế phối hợp liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý... Như vậy, nếu không tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và siết chặt kỷ cương quản lý thì nguy cơ hàng giả trong lĩnh vực y tế vẫn hiện hữu.

Ngành y tế xác định năm 2026 tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính lâu dài, lấy hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật làm trọng tâm. Ngành tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu điều chỉnh chế tài xử phạt theo hướng tăng tính răn đe, tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát hậu mãi sẽ được coi là khâu then chốt để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm và các kênh phân phối trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Ngành y sẽ tiếp tục củng cố, đầu tư cho hệ thống kiểm nghiệm thuốc và sản phẩm y tế, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm nghiệm, bảo đảm đủ khả năng phát hiện sớm thuốc giả, thuốc kém chất lượng và các sản phẩm vi phạm… Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành trong chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, có tổ chức sẽ được đẩy mạnh...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng đã ký ban hành kế hoạch cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kế hoạch xác định việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Người đứng đầu ngành y tế giao trách nhiệm cụ thể cho từng vụ, cục, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế và Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố phối hợp liên ngành tập trung đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đấu tranh phòng, chống hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.