Ngăn chặn lập "doanh nghiệp ma" để trục lợi thuế

Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp mới, nhiều đối tượng đã lập các "doanh nghiệp ma", không hoạt động kinh doanh mà nhằm mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế. Nhóm tội phạm này gia tăng với thủ đoạn ngày một tinh vi, không những gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, tạo sự bất bình đẳng với doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Cơ quan thuế có đủ công cụ và điều kiện để truy vết đến cùng các hành vi sai phạm của các doanh nghiệp “ma”. (Ảnh: Minh Phương)
Cơ quan thuế có đủ công cụ và điều kiện để truy vết đến cùng các hành vi sai phạm của các doanh nghiệp “ma”. (Ảnh: Minh Phương)

Tại hội nghị đối thoại giữa Tổng cục Thuế và 300 doanh nghiệp phía nam diễn ra ngày 27/9 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về "doanh nghiệp ma". Tình trạng mua bán hóa đơn hiện nay quá tinh vi, dẫn đến rủi ro rất lớn cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế.

Thời gian qua, nhiều địa phương, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, hóa đơn không hợp pháp với số tiền thu lợi bất chính rất lớn.

Điều này cho thấy, lỗ hổng lớn liên quan việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp như việc cấp phép, thành lập doanh nghiệp rất mở nhưng khâu quản lý doanh nghiệp ấy hoạt động như thế nào lại rất lỏng lẻo, để không ít "doanh nghiệp ma" tồn tại trục lợi thuế trong thời gian dài.

Đầu năm 2024, Công an Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam năm bị can. Theo điều tra, Vinh và đồng phạm đã lập 26 "doanh nghiệp ma" ở Quận 10 và các địa bàn lân cận.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2024, các công ty này xuất hơn 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá "ghi khống" hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Mới đây, ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá chuyên án, bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập hơn 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.

Những "doanh nghiệp ma" tạo gánh nặng trách nhiệm lên cơ quan thuế trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ người nộp thuế. Các cơ quan thuế phải mất nhiều thời gian xác minh tính hợp pháp của các hóa đơn của doanh nghiệp. Đó là một phần nguyên nhân khiến nhiều hồ sơ hoàn thuế bị "tắc" tiến độ.

Vừa qua, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn nhờ các cơ quan chức năng xác minh trường hợp một cá nhân làm đại diện pháp luật cho 116 công ty. Điều đáng nói là cả 116 công ty này đều được thành lập chỉ trong vòng năm tháng (từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024) và đăng ký với tên nước ngoài.

Từ dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã mời làm việc và kiểm tra thì các doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ không có thật.

Những quy định hiện hành về thành lập doanh nghiệp quá dễ để lại gánh nặng lớn trong công tác quản lý. Vì thế, việc quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải chứng minh rõ địa chỉ kinh doanh, thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp, quy định số lượng doanh nghiệp mà mỗi cá nhân có thể làm đại diện pháp luật được xem là biện pháp thanh lọc ban đầu giúp cơ quan chức năng kiểm soát được chất lượng doanh nghiệp mới thành lập; từ đó hạn chế tình trạng giả mạo thông tin, thành lập "doanh nghiệp ma".

Trong thời gian tới, để kiểm soát, ngăn chặn hành vi lập "doanh nghiệp ma", cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ban, ngành chức năng. Bên cạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thành lập mới doanh nghiệp, cần phải hậu kiểm ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động.

Song song đó, các cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn nhan nhản trên thị trường để lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tránh thất thu thuế và giảm rủi ro trong công tác quản lý của cơ quan thuế.

Có thể bạn quan tâm

Gắn sản phẩm OCOP với trải nghiệm du lịch, kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Kết nối du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Để phát huy hiệu quả du lịch nông thôn, cần gắn sản phẩm OCOP với các hoạt động trải nghiệm, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ. Qua đó, không chỉ tăng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn mở rộng đầu ra cho hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.