Nga nêu rõ lập trường giải quyết xung đột tại Ukraine

Ngày 27/11, tại cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông tin cho báo chí nhiều vấn đề quan trọng, trong đó ông nêu rõ lập trường của Moskva về việc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ lập trường của Moskva về việc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine. (Ảnh: RIA Novosti)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ lập trường của Moskva về việc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine. (Ảnh: RIA Novosti)

Từ ngày 25 đến 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Kyrgyzstan và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO).

Về kết quả chuyến thăm, ông Putin đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Kyrgyzstan, đồng thời khẳng định quan hệ Nga-Kyrgyzstan đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Các nhà đầu tư Nga coi trọng và đánh giá cao tiềm năng của thị trường Kyrgyzstan bởi giới lãnh đạo Cộng hòa Trung Á bảo đảm tình hình chính trị nội bộ ổn định.

Lãnh đạo Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Chính quyền Kyrgyzstan bằng mọi cách có thể, trong đó sẵn sàng cung cấp dầu khí và giúp đất nước này xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ.

Liên quan Hội nghị thượng đỉnh CSTO, Tổng thống Putin cho rằng, trong 10 năm qua, CSTO đã trở thành một tổ chức khu vực có uy tín, bảo đảm an ninh và ổn định đáng tin cậy ở không gian Á-Âu, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên.

Ông Putin đã nêu ra các ưu tiên của Nga trên cương vị Chủ tịch CSTO từ ngày 1/1/2026, trong đó nhấn mạnh chủ đề về an ninh tập thể trong thế giới đa cực.

0t9a9856jpg-c97.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày 27/11. (Ảnh: RG)

Đề cập Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người đứng đầu Nhà nước Nga khẳng định, Moskva nhận được các đề xuất ngừng bắn tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Về chủ đề giải quyết xung đột tại Ukraine, đặc biệt kế hoạch do Mỹ đề xuất, Tổng thống Putin tuyên bố, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào, còn kế hoạch hòa bình 28 điểm được công bố trên phương tiện truyền thông chỉ là danh sách các điều kiện có thể có. Hơn nữa, Moskva sẽ không phản đối việc bổ sung các đề xuất của châu Âu. Tất cả những điều này Nga đều có thể xem xét.

Tổng thống Putin xác nhận đoàn đại biểu Mỹ sẽ đến Moskva vào tuần tới để thảo luận các vấn đề hai bên quan tâm. Liên quan điều này, ông Putin chỉ định Bộ Ngoại giao Nga và các trợ lý thân cận của ông là ông Vladimir Medinsky và ông Yuri Ushakov đại diện phía Nga tham gia đàm phán.

Người đứng đầu Nhà nước Nga cũng xác nhận, theo sáng kiến của phía Ukraine, mới đây tại Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện các Cơ quan tình báo Nga và Ukraine.

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga trở lại G7 (trở thành G8), ông Putin tuyên bố, Nga chưa bao giờ yêu cầu gia nhập và thật khó để tưởng tượng việc Nga sẽ hoạt động như thế nào ở nhóm này vào thời điểm hiện tại. Tổng thống Putin cũng cho biết, hiện nay Nga chưa nhận được lời mời chính thức nào trở lại G8.

Tổng thống Putin nhấn mạnh chiến lược xoay trục chiến lược sang hướng Đông của Nga không liên quan đến các sự kiện ở Ukraine. Ông khẳng định, ngay từ những năm 2000, Moskva đã quan tâm đến vấn đề này trên cơ sở tích cực xây dựng các quan hệ song phương.

Theo ông Putin, các nước phương Đông và các quốc gia thuộc Nam Đại Tây Dương có nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu châu Âu quyết định khôi phục lại quan hệ với Nga, Moskva sẵn sàng hợp tác với bất kỳ công ty nào của châu Âu trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng các điều kiện thực tế hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.