EU, Trung Quốc nhất trí giải quyết thỏa đáng bất đồng trong khuôn khổ WTO

Theo truyền thông Trung Quốc, từ ngày 8-9/10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) và Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ hai Cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU-Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Cơ chế) tại Bắc Kinh.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) và Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic. (Ảnh: Trang chính thức của Ủy viên Maros Sefcovic)
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) và Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic. (Ảnh: Trang chính thức của Ủy viên Maros Sefcovic)

Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất, hiệu quả và đạt được một loạt các kết quả đồng thuận.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, hai bên tái khẳng định rằng, với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, sẽ xử lý thỏa đáng những bất đồng trong khuôn khổ các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nỗ lực tiếp tục ổn định và cân bằng quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ ba của cơ chế vào tháng 3/2027 và sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm cả hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng vào tháng 1 cùng năm.

Tại cuộc họp trên, hai bên đã đạt được một số nhận thức chung quan trọng. Về cân bằng thương mại và đầu tư, hai bên sẽ tiếp tục tìm hiểu khả năng giảm thuế quan đối với một số mặt hàng trong khuôn khổ các quy tắc của WTO.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc và hợp tác theo cơ chế giám sát thương mại và tận dụng hơn nữa cơ chế đối thoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. EU và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về thương mại xe hybrid phù hợp với quy tắc của WTO, đồng thời tiếp tục đối thoại về các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến thiết bị y tế.

Hai bên nhất trí tìm hiểu hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế song phương và thảo luận về triển khai hợp tác hướng tới tương lai.

Về kiểm soát xuất khẩu, hai bên tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa đối thoại kiểm soát xuất khẩu giữa Trung Quốc và EU, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường liên lạc và trao đổi về các chính sách kiểm soát xuất khẩu của mỗi bên. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU thông qua cơ chế "kênh xanh". EU sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các trường hợp cấp phép quan trọng liên quan đến hàng hóa lưỡng dụng cho Trung Quốc.

Về sở hữu trí tuệ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ mang tính hệ thống và đã đạt được tiến bộ. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các vấn đề liên quan và đặt ra các mục tiêu theo từng giai đoạn, tập trung vào việc bảo vệ và thực thi sở hữu trí tuệ hiệu quả và công bằng, với tính minh bạch và khả năng dự đoán cao hơn. Hai bên cũng nhất trí theo dõi tiến độ thông qua Nhóm làm việc về sở hữu trí tuệ Trung Quốc-EU.

Về cải cách WTO, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác song phương về cải cách WTO một cách cởi mở và mang tính xây dựng. Trung Quốc và EU cam kết tham gia cải cách WTO và nhất trí thảo luận tất cả các vấn đề liên quan nhằm đạt được tiến bộ đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản). (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tăng cường kết nối trí thức người Việt, thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 10/10, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản).

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Đoàn công tác làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Từ ngày 29/9 đến 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Hàn Quốc, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.