Nỗ lực đối thoại vì hòa bình

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine, bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: GAZETA.RU)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: GAZETA.RU)

Cuộc trao đổi cấp cao Nga-Mỹ này, được xây dựng trên nền tảng những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska, dẫn tới sự đồng thuận trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, đem lại hy vọng tiếp tục dùng “đối thoại” thay “đối đầu” nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Điểm nổi bật trong cuộc đối thoại giữa hai quan chức ngoại giao Nga-Mỹ lần này là tìm được sự đồng thuận trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai cường quốc nhằm tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lavrov đặc biệt nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc tuân thủ các định hướng đã được lãnh đạo hai nước thiết lập tại Alaska, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột.

Cuộc hội đàm còn mở rộng sang các vấn đề song phương, với trọng tâm là khôi phục quan hệ chính trị-xã hội giữa hai nước. Cả hai bên đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì động lực tích cực mà hai nhà lãnh đạo hai nước đã tạo ra trong cuộc gặp ở Alaska.

Hai bên thống nhất việc tăng cường hoạt động của các phái bộ ngoại giao và duy trì đối thoại xây dựng giữa các cơ quan chính sách đối ngoại, một động thái tích cực góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Cuộc gặp giữa hai quan chức ngoại giao Nga-Mỹ phần nào làm dịu những lo ngại sau khi có tin tức về sự thay đổi lập trường gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cách tiếp cận vấn đề Ukraine.

Trước đó, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ D.Trump cho rằng, với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và NATO, Ukraine “đang ở vị thế có thể chiến đấu”.

Người đứng đầu Nhà trắng cũng giữ nguyên lập trường về việc siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cung cấp các hệ thống vũ khí mới cho Ukraine. Đây được cho là sự thay đổi bất ngờ trong lập trường của Nhà trắng bởi nhiều tháng qua Tổng thống Trump hối thúc Tổng thống Ukraine Zelensky nhượng bộ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Những động thái tăng cường gây sức ép của phương Tây đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, cũng như sự thay đổi lập trường của Mỹ đối với cuộc xung đột sẽ ảnh hưởng tới các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Trong khi đó, Nga vẫn khẳng định lập trường sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột.

Theo Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky, Nga không bác bỏ bất kỳ hình thức đàm phán nào, nhưng chủ trương đối thoại nghiêm túc, thực chất, cởi mở.

Tổng thống Nga V.Putin đã đánh giá một cách lạc quan thận trọng khi cho rằng có “tia sáng cuối đường hầm” liên quan cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, nhưng cần chờ xem diễn biến tiếp theo, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine cần nhiều thời gian hơn dự kiến.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tiến trình đàm phán hòa bình giữa phái đoàn của Nga và Ukraine đang tạm dừng, nhưng các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hai bên có thể tiếp xúc qua các kênh này khi cần thiết.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột Ukraine sớm được giải quyết.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, một vòng tham vấn khác giữa Nga và Mỹ qua kênh Bộ Ngoại giao đang được lên kế hoạch vì hai bên vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Mặc dù còn tồn tại nhiều bất đồng, song Nga và Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những điểm chung nhằm xây dựng các cuộc đối thoại cần thiết để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.