Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững

Ngày 14/5, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ 33, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuyên đề hằng năm tập trung giáo dục truyền thống, trách nhiệm nêu gương và ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đề ra. An sinh xã hội, đời sống, việc làm của người lao động được chăm lo và nâng cao. Công tác an toàn, vệ sinh lao động; bảo vệ môi trường; quân sự, quốc phòng địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn được thực hiện tốt.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Công ty đã nhận hơn 63,2 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 57,8 triệu tấn; doanh thu đạt 107.098 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 869,33 tỷ đồng; bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động hơn 12 triệu đồng/người/tháng.

Hằng năm, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể công ty được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty được xếp loại doanh nghiệp giỏi và Cờ dẫn đầu phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động từ năm 2020-2023.

Toàn cảnh mặt bằng sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

Toàn cảnh mặt bằng sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV Nguyễn Anh Chương cho biết: Để ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, nhiệm kỳ qua, công ty tập trung, tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chi phí.

Tổ chức sản xuất khoa học; duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa, ổn định thiết bị và công nghệ các khâu, đáp ứng đủ cho sản xuất, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, ổn định sản xuất.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ tới, mục tiêu của Đảng bộ công ty là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và năng lực, hiệu quả điều hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị-xã hội; khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa với môi trường; xứng đáng là ngành kinh tế trụ cột, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.