Nâng cao nghiệp vụ giáo dục pháp luật cho công an cơ sở các địa phương khu vực miền bắc

Sáng 11/7, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân các địa phương khu vực miền bắc.
Đông đảo công an các đơn vị, địa phương của 25 tỉnh, thành phố khu vực miền bắc tham dự tập huấn.
Đông đảo công an các đơn vị, địa phương của 25 tỉnh, thành phố khu vực miền bắc tham dự tập huấn.

Hơn 420 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo Công an cấp huyện và Ban chỉ huy Công an cấp xã thuộc Công an 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền bắc tham dự tập huấn.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), cho biết, chương trình tập huấn thực hiện theo Quyết định số 762/QĐ-BCA-V03 ngày 2/2 của Bộ trưởng Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027".

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) chia sẻ tại tập huấn.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) chia sẻ tại tập huấn.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có tầm quan trọng đặc biệt và gắn chặt với các hoạt động nghiệp vụ của công tác công an trong nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Nội dung tập huấn tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Công an tại cơ sở trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật…

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Tại tập huấn, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên pháp luật Trung ương trình bày các chuyên đề về: nhận thức chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an nhân dân; công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân và nội dung báo cáo thực tế triển khai thực hiện định hướng công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của lực lượng Công an nhân dân…

Đồng thời, tại tập huấn, công an các đơn vị, địa phương cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thực tiễn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực hiện công tác công an ở các địa bàn cơ sở.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương cũng đưa ra thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an các địa phương.

Chương trình tập huấn kéo dài đến ngày 12/7.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.