Hội thi nghiệp vụ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành phố Hải Phòng năm 2024

Ngày 26/5, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn thành phố năm 2024.
Quang cảnh Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn thành phố Hải Phòng năm 2024.
Quang cảnh Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn thành phố Hải Phòng năm 2024.

Hội thi thu hút sự tham dự của 14 đội tuyển với 160 vận động viên đến từ các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thuộc 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cảng, cùng đông đảo người dân tham dự.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

14 đội tuyển đến từ 14 quận huyện trên địa bàn Hải Phòng tham dự hội thi.

14 đội tuyển đến từ 14 quận huyện trên địa bàn Hải Phòng tham dự hội thi.

Thông qua Hội thi, thành phố Hải Phòng muốn nhân rộng các mô hình tiêu biểu “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư, đặc biệt các khu vực có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Thọ khẳng định, việc xây dựng mô hình và tổ chức Hội thi sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về công tác phòng cháy, chữa cháy; nắm bắt được các kiến thức cơ bản trong công tác phòng ngừa cháy, nổ và cách thức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua việc xây dựng các mô hình này, cũng tạo nên sự gắn kết trong nhân dân, trong cộng đồng, tạo sức mạnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm giúp đỡ nhau khi xảy ra các tai nạn, sự cố, cần có sự cứu trợ kịp thời, làm giảm đi những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Các đội tham gia phần thi thực hành chữa cháy.

Các đội tham gia phần thi thực hành chữa cháy.

Tại Hội thi, các đội lần lượt tham gia 2 phần thi gồm: thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và phần thi thực hành tổ chức chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đội thi của quận Hải An; giải Nhì thuộc về đội thi của huyện Tiên Lãng và giải Ba thuộc về đội thi của huyện Kiến Thụy và quận Kiến An.

Ban tổ chức trao giải tặng các đội tuyển xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải tặng các đội tuyển xuất sắc.

Đồng thời, đội thi quận Hải An sẽ đại diện cho thành phố Hải Phòng dự thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” Cụm gồm 11 tỉnh, thành phố tại tỉnh Nam Định vào tháng 6 tới và cũng là đơn vị đại diện cho thành phố Hải Phòng dự Vòng thi Chung kết toàn quốc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào đầu tháng 7/2024.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa thiết thực của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Hội thi cũng là dịp để người dân trên địa bàn thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn khi xảy ra tại khu dân cư, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay tại khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.