Hải Phòng nâng cao nhận thức và vai trò người dân trong phòng cháy, chữa cháy

Trước tình hình cháy, nổ trên địa bàn có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực huy động sức mạnh của toàn dân trong chủ động phòng, ngừa nguy cơ cháy, nổ và mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” là một trong những giải pháp quan trọng đó.
Đông đảo các "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Thủy Nguyên năm 2024.
Đông đảo các "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Thủy Nguyên năm 2024.

Cuối tháng 4, thời tiết nóng bức, nhưng hàng nghìn người dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đã có mặt từ sớm tại sân vận động Đà Nẵng ở trung tâm huyện để tham dự vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" huyện Thủy Nguyên năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết, huyện Thủy Nguyên có địa bàn rộng với 37 xã, thị trấn, dân số đông, với gần 1.000 doanh nghiệp, hơn 10.600 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất, buôn bán, kinh doanh. Trong đó, có nhiều lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ, đặc biệt đối với các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.

Đông đảo người dân tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" huyện Thủy Nguyên năm 2024.

Đông đảo người dân tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" huyện Thủy Nguyên năm 2024.

Chính vì vậy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong quý I năm 2024, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 65 vụ cháy, làm 4 người chết và 1 người bị thương, gây thiệt hại lớn đến tài sản và tăng 49 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân xác định chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện và do sơ suất trong sử dụng lửa, nhiệt.

Thượng tá Trần Hoàng Hanh, Phó trưởng Công an huyện Thủy Nguyên cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố Hải Phòng về công tác phòng cháy, chữa cháy với phương châm lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”; lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, huyện Thủy Nguyên chú trọng nâng cao nhận thức và phát huy vai trò người dân trong phòng cháy, chữa cháy.

Các đội tham gia thi thực hành chữa cháy.

Các đội tham gia thi thực hành chữa cháy.

Và chỉ có thực hiện phương châm “lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, vật tư, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân” thì công tác phòng cháy, chữa cháy mới mang lại hiệu quả. Vì chính người dân tại chỗ mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn, dập tắt ngay khi đám cháy vừa mới xảy ra khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở xa chưa kịp tới hoặc khó tiếp cận đám cháy. Hiện, toàn huyện Thủy Nguyên đã thành lập và duy trì hoạt động của 161 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 893 điểm chữa cháy công cộng.

Và Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" là dịp để đánh giá chất lượng, hiệu quả của mô hình này trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Phần thi cứu tài sản trong đám cháy.

Phần thi cứu tài sản trong đám cháy.

Phó trưởng Công an huyện Thủy Nguyên Trần Hoàng Hanh chia sẻ, cuộc thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" được tổ chức tại 4 cụm xã, thị trấn trước đó để chọn 12 đội xuất sắc tham gia chung kết Hội thi toàn huyện. Việc tổ chức thi tại các cụm xã, thị trấn cũng thu hút đông đảo người dân hào hứng tham gia.

Với phương thức tổ chức hội thi khá sôi động, hấp dẫn gồm: trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thi thực hành với các tình huống cháy thường hay xảy trong thực tiễn ra là trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kết quả, đội thi của xã An Lư đã xuất sắc giành giải Nhất và sẽ đại diện cho huyện Thủy Nguyên tham gia Hội thi toàn thành phố Hải Phòng sắp tới.

Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên trao giải cho các đội thi xuất sắc.

Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên trao giải cho các đội thi xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Hà, ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) cho hay, thông qua trình diễn của các đội thi cả phần lý thuyết và thực hành đã giúp người dân chúng tôi có thêm kiến thức, cũng như kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cách thức tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy. Với những kiến thức và kỹ năng thiết thực này, tôi sẽ phổ biến cho mọi người trong gia đình cùng nắm và thực hiện để bảo đảm an toàn cho chính bản thân, gia đình và mọi người xung quanh…

Tính đến thời điểm hiện tại, 14/14 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai và tổ chức mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” ở các tổ dân phố và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.