Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm từ gỗ

Ngoài tiêu thụ trong nước, hiện nay, sản phẩm từ gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, do năng lực tiếp cận thị trường còn hạn chế nên nhiều doanh nghiệp vẫn phải xuất khẩu thông qua các thương hiệu của đối tác nước ngoài.
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần TAVICO (Đồng Nai).
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần TAVICO (Đồng Nai).

Việc làm này làm gia tăng chi phí giá thành, bị động trong sản xuất, phân phối, nắm bắt thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm và xây dựng tốt thương hiệu để trực tiếp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ, các doanh nghiệp cần tập trung vào nhiều khía cạnh, bao gồm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đầu tư vào công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực, thực hiện kiểm tra chất lượng chặt chẽ, và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Việc này không chỉ giúp tăng hiệu quả sản xuất mà còn nâng cao giá trị ngành gỗ và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Xanh Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ, Việt Xanh là nơi sản xuất và cung cấp các sản phẩm cao cấp, an toàn cho sức khoẻ như khăn ướt, giấy khô, bao tăm, bao đũa, menu,… Đặc biệt, vào năm 2021, Việt Xanh tiên phong ra mắt sản phẩm khăn ướt bao sái ban thờ – lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm được phát triển với tâm niệm tôn trọng và gìn giữ các giá trị truyền thống, góp phần giữ gìn sự linh thiêng trong không gian thờ tự của mỗi gia đình Việt.

Với những thành tích trong sản xuất, kinh doanh của mình, năm 2023, doanh nghiệp được vinh dự nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu vàng năm 2023. Mặc dù vậy, hiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng diện tích mặt bằng sản xuất và liên kết, hợp tác kinh doanh.

Cùng với những sản phẩm truyền thống, các thương hiệu Vietpink, Xwood sản xuất bao bì, đồ gỗ lắp ghép, đồ lưu niệm, giáo dục... thân thiện với môi trường của doanh nghiệp hiện đang được mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh. Do vậy, mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm gỗ lắp ghép, tạo hình đang được giới trẻ ham mê khám phá yêu thích.

Sản phẩm gỗ lắp ghép, tạo hình đang được giới trẻ ham mê khám phá yêu thích.

Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Chánh Phương cho rằng các doanh nghiệp gỗ cần làm tốt hơn nữa nguồn gốc xuất xứ các nguồn nguyên liệu mang tính hợp pháp, được thị trường đối ứng công nhận, bảo đảm tính cạnh tranh cao.

Nhất là trong thời điểm hiện nay, khi thị trường Mỹ, nơi nhập khẩu tới 56% đồ gỗ sản xuất tại Việt Nam, đang đưa ra chính sách về thuế đối ứng mới, thì các doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, trong đó tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu chất lượng từ Mỹ, sẽ bảo đảm tốt hơn các yêu cầu khắt khe đặt ra của thị trường nước này.

Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội lớn khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi tại các thị trường lớn, các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước, khu vực tiếp tục mang lại lợi thế thuế quan, mở rộng cơ hội cho gỗ và sản phẩm chế biến, đồng thời xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đối mặt với không ít thách thức, từ biến động chính trị, kinh tế toàn cầu, xu hướng bảo hộ thương mại, đến yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, thích ứng linh hoạt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022, đến năm 2030, ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành một ngành kinh tế quan trọng; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; phấn đấu để Việt Nam nằm trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ…

Theo các nhà quản lý kinh tế, để thực hiện được các giải pháp nêu trên, ngành gỗ cần tập trung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; đầu tư vào công nghệ và thiết bị hiện đại, giúp tăng năng suất lao động, giảm sai sót, và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao về quản lý chất lượng, kỹ thuật sản xuất, và các quy trình kiểm tra chất lượng sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thực hiện kiểm tra chất lượng chặt chẽ, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất sẽ giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi, bảo đảm chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp khách hàng tin tưởng vào sản phẩm, tăng cường uy tín của doanh nghiệp, và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về môi trường và đạo đức.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao giá trị ngành gỗ. Sản phẩm gỗ chất lượng cao sẽ giúp tăng giá trị ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, luôn tìm cách tạo ra việc làm có thu nhập cao nhằm thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao, từ đó tạo ra sản phẩm gỗ chất lượng cao sẽ giúp các doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.