Thúc đẩy minh bạch và tái cấu trúc sản xuất ngành gỗ

Trong bối cảnh có thể bị áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, nhiều địa phương đang khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá tác động đối với các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu sang thị trường nước này. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ để tối ưu trong quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và các yếu tố đầu vào đang trở thành giải pháp quan trọng của các doanh nghiệp ngành gỗ.
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Lộc. (Ảnh BẢO VÂN)
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Lộc. (Ảnh BẢO VÂN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quý I/2025 xuất khẩu lâm sản đạt 4,21 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu ngành hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,95 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm từ gỗ lớn nhất, chiếm 53,1% thị phần xuất khẩu. Các địa phương có mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ đang nỗ lực rà soát, đánh giá tác động và tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh Bình Định có hơn 300 doanh nghiệp chế biến gỗ với sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là nội, ngoại thất, viên nén, dăm gỗ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đạt 604 triệu USD, chiếm 34,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh. Ngay sau khi có thông tin về thuế đối ứng, một số doanh nghiệp từ Hoa Kỳ đã đề nghị đàm phán lại đơn hàng và tạm hoãn ký kết đơn hàng mới.

Tương tự, toàn tỉnh Bắc Kạn có 22 doanh nghiệp xuất khẩu. Trong đó hai đơn vị xuất khẩu trực tiếp sang Hoa Kỳ là Công ty cổ phần đầu tư Govina (xuất khẩu ván gỗ dán) và Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam (xuất khẩu ván gỗ dán và ván sàn) có tỷ trọng hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 54,7% tổng sản lượng sản xuất của đơn vị.

Báo cáo rà soát, đánh giá tác động đối với các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ của tỉnh Bắc Kạn cho thấy: Nếu bị áp thuế đối ứng mức 46% sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp của tỉnh, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và toàn bộ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ xuất khẩu như: gỗ nguyên liệu, các sản phẩm đầu vào cho chế biến khoáng sản, chế biến thực phẩm, may mặc, giày da.

Ngay sau khi có thông tin về thuế đối ứng, một số đơn hàng của hai doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đã bị tạm dừng hoặc hủy đơn hàng. Đặc biệt, Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam đã bị hủy 100% đơn hàng xuất khẩu ván sàn. Dự báo tốc độ tăng trưởng công nghiệp năm 2025 tại Bắc Kạn sẽ giảm khoảng 1-2%, kim ngạch xuất khẩu gỗ có thể giảm 8-10 triệu USD. Một số doanh nghiệp có thể cắt giảm lao động, gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn Đinh Lâm Sáng cho biết, thời gian Hoa Kỳ tạm hoãn áp thuế 90 ngày là cơ hội để các doanh nghiệp có thêm thời gian điều chỉnh chính sách hoạt động kinh doanh và chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Đồng thời là thời gian chuẩn bị tốt cho đàm phán thỏa thuận thương mại dài hạn cũng như tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng sẽ rất khó khăn khi chuyển đổi thị trường. Mỗi dòng hàng xuất khẩu đều có hệ thống sản xuất riêng, việc chuyển đổi thị trường không chỉ là vấn đề xúc tiến thương mại, tìm kiếm hợp đồng mà còn cần nguồn tài chính lớn để đầu tư hệ thống sản xuất.

Ông Trần Quốc Bảo (Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Lộc) cho rằng, việc chuyển đổi thị trường là một hướng đi tốt nhưng không dễ triển khai, hơn nữa thị trường Hoa Kỳ chiếm gần 70% tổng giá trị xuất khẩu gỗ, các thị trường còn lại chiếm tỷ trọng không lớn. Chỉ khoảng 10% doanh nghiệp có khả năng chuyển dịch thị trường. Nếu áp mức thuế 10% là mức doanh nghiệp gồng gánh được khi chia đôi rủi ro giữa doanh nghiệp hai bên, nhưng nếu mức thuế cao hơn thì khả năng đóng cửa nhà máy rất lớn. “Chúng tôi sẽ phải tính đến phương án chuyển hướng sản xuất phục vụ tiêu dùng nội địa, cố gắng bảo đảm ổn định đời sống cho hơn 100 lao động”, ông Bảo phân tích.

Một số địa phương đang triển khai kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu để bàn giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối với thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường nội địa. Nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành có giải pháp tổng thể trước mắt và lâu dài để hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, hồ sơ điều tra phòng vệ thương mại bằng tiếng Anh, theo yêu cầu phía Hoa Kỳ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh trong công tác xúc tiến xuất khẩu tới các thị trường thay thế.

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Ngô Sỹ Hoài cho rằng, trước kia chúng ta chỉ xuất khẩu dăm gỗ và một số ván gỗ sang thị trường Nhật Bản, nay với áp lực từ thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp gỗ Việt Nam cần tìm kiếm khả năng xuất khẩu đồ gỗ nội thất phù hợp với sở thích của người Nhật Bản. Trung Quốc - thị trường 1,4 tỷ người, trước kia chúng ta chỉ tập trung xuất khẩu dăm gỗ để làm giấy, nhưng nếu khổ công khai thác thì có thể vẫn tìm kiếm được đầu ra cho một số sản phẩm nhất định.

Thị trường Hàn Quốc rất thuận lợi về logistics, cự ly vận tải biển tương đối gần, quan hệ thương mại rất tốt, nhưng doanh nghiệp gỗ của Việt Nam mới chỉ cung cấp chủ yếu viên nén gỗ và gỗ dán giá rẻ.

Hoặc ngay cả thị trường EU, với 27 quốc gia thành viên và với Hiệp định thương mại tự do EVFTA đã được ký kết, nhưng sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường này mới chỉ chiếm 3,8-4% tổng kim ngạch. Một loạt các thị trường khác như Nga, Trung Đông, Nam Mỹ… hay nội khối ASEAN cũng cần được nghiên cứu, khai mở và kích hoạt. Đây là các thị trường còn những tiềm năng mà doanh nghiệp gỗ Việt cần sớm tận dụng để bù đắp một phần khoảng trống rất lớn có thể xảy ra do chính sách thuế từ Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và lâm sản cũng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu gỗ. Nếu bị áp thuế do nghi ngờ lẩn tránh thuế, cần minh bạch quy trình sản xuất, nguyên liệu. Đồng thời, nghiên cứu thay đổi cấu trúc nguyên vật liệu, cấu trúc sản xuất, chuyển hướng sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước, giảm tối đa phụ thuộc nguyên vật liệu, bán thành phẩm từ nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.